Văn hóa - Đời sống

Cuộc đua Top 36 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 'nóng' lên ở phía nam

Tiểu Vũ • 24/09/2026 10:16

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 bước vào vòng tuyển chọn phía nam, nơi các thí sinh cạnh tranh suất vào Top 36 chung kết tại Cần Thơ.

Sáng 24/9, 35 thí sinh trong danh sách vòng sơ khảo phía nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 có mặt tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ 7 giờ 30, các ứng viên bắt đầu check-in, kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh profile, phỏng vấn Ban giám khảo, phỏng vấn cùng MC và đo nhân trắc học để cạnh tranh cơ hội bước vào Top 36.

Vòng sơ khảo phía nam diễn ra sau đợt tuyển chọn tại Hà Nội ngày 13/9, nơi khoảng 150 hồ sơ được sàng lọc còn 35 thí sinh dự vòng trực tiếp. Tại TP.HCM sáng nay, các ứng viên trong áo dài trắng lần lượt bước vào từng phần đánh giá, từ hình thể, thần thái đến khả năng giao tiếp và phản xạ trước giám khảo.

Kết quả các vòng tuyển chọn cùng nhóm thí sinh đủ điều kiện đặc cách sẽ được tổng hợp để xác định Top 36 bước vào vòng chung kết tại Cần Thơ.

img_2052.jpg
Ban tổ chức, ban giám khảo và khách mời tại vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sáng 24/9 tại TP.HCM. Ảnh: Tiểu Vũ

Phía nam cạnh tranh suất vào Top 36

Vòng sơ khảo tại TP.HCM không chỉ kiểm tra chiều cao hay hình thể. Ban tổ chức đánh giá thí sinh qua nhiều yếu tố, từ gương mặt, tỷ lệ cơ thể đến tư duy, khả năng giao tiếp và cách thể hiện bản thân.

Ở phần nhân trắc học, các chỉ số hình thể và độ cân đối là những dữ liệu quan trọng. Phần phỏng vấn trực tiếp giúp hội đồng đánh giá cách diễn đạt, phản xạ, tư duy, EQ, sự tự tin và khả năng trình bày quan điểm của từng ứng viên.

Điều này khiến vòng tuyển chọn phía nam có ý nghĩa nhiều hơn một cuộc kiểm tra ngoại hình. Những thí sinh có lợi thế về sắc vóc vẫn phải chứng minh khả năng giao tiếp và bản lĩnh khi đối diện trực tiếp với người chấm.

Theo thông tin ban tổ chức cung cấp, thành phần có mặt tại vòng sơ khảo phía Nam gồm TS. Vũ Thị Thu Hương, Dược sĩ Lương Tâm, NTK Ngô Nhật Huy, ca sĩ Nguyên Vũ, Hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến, nhà báo Nguyễn Đình Mười và chuyên gia trang điểm Phương Maza...

TS. Vũ Thị Thu Hương - Trưởng ban Giám khảo - nhận xét mặt bằng thí sinh phía nam năm nay có một số lợi thế so với khu vực phía bắc. Theo bà, do vòng tuyển chọn phía bắc diễn ra trước, các thí sinh phía nam có thêm thời gian quan sát, rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ hơn về hình thể, kỹ năng cũng như cách thể hiện trước hội đồng giám khảo. Bà Hương cũng ghi nhận chiều cao của nhóm thí sinh phía nam nhìn chung nhỉnh hơn, tạo nên mặt bằng hình thể khá đồng đều ngay từ vòng sơ khảo.

Nếu vòng phía bắc cho thấy nhiều thí sinh chuẩn bị khá kỹ về kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, khu vực phía nam được kỳ vọng bổ sung thêm những gương mặt có cá tính rõ nét trước khi Top 36 được xác định.

Không chỉ chọn người đẹp hình thể

Một điểm tạo thêm sức cạnh tranh cho mùa giải năm nay là cơ chế đặc cách. Thí sinh từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi, Á hậu hoặc Á khôi có thể được xem xét vào thẳng Top 36 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của ban tổ chức.

Như vậy, những gương mặt vượt qua vòng tuyển chọn phía nam không chỉ cạnh tranh với ứng viên được lựa chọn tại phía bắc. Khi bước vào Top 36, họ còn đứng cạnh một số thí sinh đã có kinh nghiệm thi sắc đẹp và từng giành danh hiệu.

Đương kim Hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh cũng có mặt tại vòng sơ khảo. Từ trải nghiệm của một thí sinh đến người đăng quang, Nguyễn Hoài Phương Anh có thể mang đến góc nhìn trực tiếp về những yêu cầu mà một người đẹp phải đối diện sau khi bước ra khỏi cuộc thi.

“Em ấn tượng nhất với sự tự tin và năng lượng trẻ của các bạn. Mỗi thí sinh đều có màu sắc riêng, nhưng để tiến sâu hơn, các bạn cần thêm bản lĩnh, sự tinh tế và khả năng kể câu chuyện của chính mình. Khi hiểu rõ bản thân và tự tin với giá trị của mình, đó sẽ là một lợi thế rất lớn”, Hoa hậu Nguyễn Hoài Phương Anh chia sẻ với Một Thế Giới.

dsc04689.jpg
Đương kim Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 Nguyễn Hoài Phương Anh tại vòng sơ khảo phía nam sáng 24/9 ở TP.HCM. Ảnh: Tiểu Vũ

Từ TP.HCM đến “Cửu Long - khát vọng đại dương”

Trao đổi với Một Thế Giới, Trưởng ban tổ chức Lý Minh Tuấn cho rằng mặt bằng thí sinh phía Nam không có sự khác biệt quá lớn so với khu vực phía Bắc. Theo ông, mỗi khu vực có những gương mặt nổi bật riêng, còn tiêu chí lựa chọn vẫn được áp dụng thống nhất để tìm ra những ứng viên phù hợp cho Top 36.

Ông Tuấn nhấn mạnh điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay nằm ở việc lựa chọn Cần Thơ làm nơi tổ chức vòng chung kết. Thành phố gắn với không gian sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra hướng kết nối với biển, phù hợp với chủ đề Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các hoạt động của cuộc thi có thể góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và tiềm năng kinh tế biển của khu vực.

dsc04604.jpg
Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 Lý Minh Tuấn (đứng giữa) cùng các khách mời tại vòng sơ khảo phía Nam sáng 24/9 tại TP.HCM. Ảnh: Tiểu Vũ

Top 36 sẽ bước vào vòng chung kết tại TP.Cần Thơ, dự kiến diễn ra từ ngày 25/11 đến 5/12. Đêm chung kết dự kiến tổ chức tối 5/12 tại Công viên Sông Hậu.

Mùa giải 2026 mang chủ đề Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương, gắn hình ảnh sông nước Đồng bằng sông Cửu Long với biển, du lịch và văn hóa.

Trong thời gian chung kết, thí sinh dự kiến tham gia các hoạt động tại chợ nổi, phố đi bộ Ninh Kiều, Đền Hùng Cần Thơ và khu vực cửa biển Trần Đề.

Trưởng ban tổ chức Lý Minh Tuấn cho biết cuộc thi hướng đến việc sử dụng sức lan tỏa của sắc đẹp để quảng bá du lịch, môi trường và tiềm năng kinh tế biển của Đồng bằng sông Cửu Long cũng như Việt Nam.

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu được tổ chức lần đầu năm 2018 tại Phú Quốc. Nguyễn Phương Khánh giành Á hậu 2 trước khi đăng quang Miss Earth 2018. Mùa thứ hai diễn ra năm 2025 tại Quảng Ninh, với Nguyễn Hoài Phương Anh đăng quang. Năm 2026 là mùa thứ ba của cuộc thi.

Vương miện và giải thưởng chờ Top 36

Mùa giải năm nay còn tổ chức cuộc thi thiết kế vương miện với chủ đề gắn với biển và đại dương. Sau giai đoạn bình chọn, thiết kế Hải Trình Thịnh Vượng của Nguyễn Đức Vượng dẫn đầu với 20.683 lượt.

Tác phẩm chiến thắng sau quá trình tuyển chọn sẽ được hiện thực hóa thành chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Người đăng quang nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng cùng vương miện luân lưu. Á hậu 1 nhận 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 200 triệu đồng. Hai Á hậu 3 nhận 100 triệu đồng/người. Ngoài ra còn có 10 giải phụ, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Trước vòng chung kết tại Cần Thơ, 35 thí sinh phía Nam phải vượt qua vòng đánh giá trực tiếp tại TP.HCM để cạnh tranh cơ hội góp mặt trong Top 36.

Những gương mặt được lựa chọn qua các vòng tuyển chọn cùng nhóm ứng viên đủ điều kiện đặc cách sẽ bước vào Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương vào cuối tháng 11.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cuộc đua Top 36 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 'nóng' lên ở phía nam
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO