Trong 2 ngày 3 và 4.10.2020, tại TP.HCM, cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn – năm 2020 sẽ tiếp tục với vòng bán kết 3 – vòng bán kết cuối cùng dành cho các dự án đến từ các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Cuộc thi khởi nghiệp 2020: 45 dự án phía nam tranh 12 vé vào chung kết

03/10/2020, 09:20

Trong 2 ngày 3 và 4.10.2020, tại TP.HCM, cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn – năm 2020 sẽ tiếp tục với vòng bán kết 3 – vòng bán kết cuối cùng dành cho các dự án đến từ các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Dự án phát triển các sản phẩm từ trái chôm chôm ĐBSCL (Vĩnh Long)

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thanh niên nông thôn 2020 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - BSA - phối hợp với Ban thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Đề án 844 của Chính Phủ, Ủy ban dân tộc

Tại vòng bán kết 3, có tổng cộng 45 dự án đến từ 18 tỉnh, thành dự thi. Trong đó, Đồng Tháp dẫn đầu với 9 dự án góp mặt. TP.HCM đứng thứ 2 với 6 dự án. Số còn lại thuộc về các tỉnh thành như Bến Tre, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Kon Tum, An Giang…

Theo BTC, các dự án khu vực phía nam có sự đồng đều và vượt trội so với các dự án ở khu vực miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều dự án được đánh giá cao tại vòng sơ loại, như: dự án Khai thác mật hoa dừa tươi (Trà Vinh), Chế phẩm sinh học cải tạo đất vườn cây ăn trái (Đồng Tháp), Chế tạo máy cày mini bằng động cơ xe máy (Tây Ninh), Bao bì bảo quản thực phẩm từ màng sinh học Biostarch (TP.HCM), Mắm tôm chà lên men tự nhiên Khổng Tước Nguyên (Tiền Giang), Bánh phồng khoai lang (Vĩnh Long), Sản phẩm tiện lợi từ khô cá (Đồng Tháp)…

Dự kiến, sau 2 ngày thi, BGK sẽ chọn 12 dự án vào thi chung kết. Trước đó, đã có 18 dự án được chọn sau 2 vòng bán kết 1 khu vực miền Bắc và bán kết 2 khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Một số hình ảnh tại vòng bán kết 3 đang diễn ra tại TP.HCM:

Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Giám khả
Dự án bánh phồng tôm từ khoai lang của Nguyễn Thanh Việt (Vĩnh Long)

Dự án Xây dựng nhà màng và chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng (Bến Tre)
Dự án Mắm Gò Công và giá trị thực phẩm lên men tự nhiên (Tiền Giang)
Dự án Phát triển sản phẩm trái chôm chôm tại khu vực ĐBSCL (Vĩnh Long)

Dự án Mật hoa dừa (Trà Vinh)
Dự án Sản phẩm tiện lợi từ khô cá (Đồng Tháp)

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc thi khởi nghiệp 2020: 45 dự án phía nam tranh 12 vé vào chung kết