Sau màn trình diễn mãn nhãn với 2.024 drone vào đêm 30 Tết, cuối tuần này du khách Hà Nội sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng bằng drone ở hồ Tây.
Văn hóa

Cuối tuần này, người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng trình diễn bằng drone

Tuyết Nhung 04/03/2024 20:30

Sau màn trình diễn mãn nhãn với 2.024 drone vào đêm 30 Tết, cuối tuần này du khách Hà Nội sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng bằng drone ở hồ Tây.

a1e9aa0e-4278-4f0d-9502-74fea4b159e0.jpeg

Tối 9.3, người dân Thủ đô sẽ một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) trên bầu trời đêm hồ Tây.

Sự kiện trình diễn ánh sáng lần này nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra từ ngày 9 và 10.3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Đêm diễn hứa hẹn thu hút du khách với chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng hấp dẫn bằng công nghệ laser mapping và máy bay không người lái (drone).

Đây là chương trình nằm trong chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn.

Sự kiện khai mở cho trên 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 2024 của Hà Nội như: Lễ hội du lịch Hà Nội 2024; Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024; Festival Thu Hà Nội; Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề; Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024... góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chuỗi sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch hướng tới mục tiêu đón 27 triệu lượt khách đến với Hà Nội trong năm 2024, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 103,74 nghìn tỉ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023.

Trước đó, vào 23 giờ 30 phút ngày 9.2 (tức đêm giao thừa Tết Giáp Thìn), Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long đã diễn ra vô cùng ấn tượng tại khu vực ngã ba Văn Cao (quận Tây Hồ, Hà Nội). Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái mang chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử" đã khiến hàng chục nghìn người dân Thủ đô và du khách thích thú, ấn tượng.

Bài liên quan
Drone ưu thế hơn xe cứu thương ở các thành phố lớn
Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu cho thấy máy bay không người lái có thể tiếp cận bệnh nhân nguy kịch nhanh hơn 3 phút so với nhân viên y tế chạy xe cấp cứu, đặc biệt là ở những thành phố có nhiều xe cộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuối tuần này, người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng trình diễn bằng drone