Andrew Tate đã đề nghị trở thành huấn luyện viên của Elon Musk trong trận đấu võ có thể xảy ra với Mark Zuckerberg.

Cựu VĐV kickboxing bị tố hiếp dâm muốn giúp Elon Musk đánh bại Mark Zuckerberg

Sơn Vân | 23/06/2023, 17:15

Andrew Tate đã đề nghị trở thành huấn luyện viên của Elon Musk trong trận đấu võ có thể xảy ra với Mark Zuckerberg.

"Tôi sẽ huấn luyện ông, Elon Musk. Ông sẽ không thua", Andrew Tate, cựu vận động viên kickboxing chuyên nghiệp 36 tuổi, viết trên Twitter hôm 23.6.

Andrew Tate là người có sức ảnh hưởng đã bị cấm trên các nền tảng của Meta Platforms vào năm 2022. Andrew Tate miêu tả lời đề nghị của mình với Elon Musk là hành động trả đũa công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp.

Meta đã cấm tôi ở khắp mọi nơi vì nói sai sự thật về vắc xin. Bây giờ chúng ta có thể khôi phục danh dự bằng cách tấn công lãnh đạo của phe địch", Andrew Tate cho hay.

Vào tháng 8, Meta Platforms thông báo rằng đã cấm Andrew Tate khỏi Instagram và Facebook vì vi phạm các chính sách liên quan đến các tổ chức và cá nhân nguy hiểm cũng như vi phạm các nguyên tắc về ngôn từ kích động thù địch. Andrew Tate có khoảng 4,8 triệu người theo dõi trên Instagram thời điểm đó và bị gọi là kẻ coi thường phụ nữ vì những thông điệp mà anh đưa lên mạng xã hội.

Hôm 21.6, Andrew Tate bị buộc tội ở Romania với cáo buộc hiếp dâm, buôn bán người và thành lập nhóm tội phạm để lạm dụng tình dục phụ nữ. Andrew Tate cùng anh trai và hai người khác phải đối diện với những cáo buộc này, nhưng cả bốn người đều phủ nhận.

Trong khi Andrew Tate đề nghị huấn luyện cho Elon Musk, ông chủ Twitter tiếp tục tạo sự kích thích về viễn cảnh đấu võ với Mark Zuckerberg. "Hãy đấu MMA đầy đủ", Elon Musk tweet hôm 23.6.

MMA (Mixed Martial Arts) là võ thuật tổng hợp, kết hợp nhiều môn võ như boxing, kickboxing, Muay Thái…

Tỷ phú giàu nhất thế giới chưa trả lời câu hỏi liệu có xem xét tập võ dưới sự hướng dẫn của Andrew Tate hay không.

andrew-tate-cuu-vdv-kickboxing-bi-to-hiep-dam-muon-huan-luyen-elon-musk.jpg
Andrew Tate (trái) muốn huấn luyện Elon Musk (giữa) để chiến đấu và đánh bại Mark Zuckerberg (phải) - Ảnh: Getty Images

Elon Musk là người đưa ra ý tưởng đấu võ trong lồng sắt với Mark Zuckerberg. Hôm 21.4, Elon Musk bình luận châm biếm Mark Zuckerberg sau tin đồn Meta Platforms có thể sớm ra mắt một phiên bản cạnh tranh với Twitter mang tên Threads.

Tỷ phú công nghệ viết trên Twitter rằng việc Meta Platforms ra mắt một nền tảng như vậy sẽ dẫn đến Trái đất "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mark Zuckerberg mà không có sự lựa chọn khác".

Một người dùng Twitter đã bình luận tweet này rằng: "Hãy cẩn thận @elonmusk, tôi nghe nói cậu ta giờ đang học jiu jitsu đấy". Elon Musk liền đáp: "Tôi sẵn lòng tham gia trận đấu trong lồng sắt nếu cậu ta muốn".

Jiu jitsu là nhu thuật, dùng sự khéo léo, uyển chuyển của cơ thể để chế ngự sức mạnh của đối thủ. Jiu jitsu không phải là một môn võ riêng lẻ mà tổng hợp các kỹ năng đỉnh cao trong nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật Bản.

Không lâu sau đó, Mark Zuckerberg lấy cảm hứng từ cách làm của Khabib Nurmagomedov (cựu vô địch hạng nhẹ UFC) đã đăng thông điệp trên Instagram chấp nhận lời thách đấu từ Elon Musk và đề nghị "gửi địa điểm cho tôi".

Trong khi phản ứng của Mark Zuckerberg chỉ là câu viết cụt lủn, trang The Verge đưa tin một phát ngôn viên của Meta Platforms nói rằng nhà sáng lập Facebook rất nghiêm túc trong việc sẵn sàng đấu võ với Elon Musk.

Mark Zuckerberg có một số kinh nghiệm về võ thuật, từng giành được huy chương vàng và bạc trong một giải đấu jiu jitsu ở Redwood City, bang California, Mỹ. Tỷ phú 39 tuổi người Mỹ nói rằng đã tập luyện jiu jitsu được hơn một năm, đặc biệt là trong thời gian xảy ra đại dịch.

Elon Musk đã mô tả một trong những động tác chiến đấu đặc trưng của mình là The Walrus, trong đó ông nằm trên đối thủ của mình và không làm gì cả. Ông tuyên bố từng tham gia "các trận chiến đường phố khó nhằn" khi lớn lên tại Nam Phi.

Theo trang Insider, các trang web cá cược thể thao không có sự đồng thuận về việc ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu một đối một này.

DraftKings, một trong những nhà cái thể thao nổi tiếng ở Mỹ, đã đưa ra các tỷ lệ cược tiềm năng cho thấy Mark Zuckerberg là người kèo trên với tỷ lệ -160, đồng nghĩa là bạn phải đặt cược 160 USD để nhận 100 USD nếu Giám đốc điều hành Meta Platforms giành chiến thắng. Trong khi đó, Elon Musk được đánh giá thấp hơn Mark Zuckerberg với tỷ lệ +140, nghĩa là bạn phải đặt cược 100 USD để nhận về 140 USD nếu ông chủ Twitter giành chiến thắng.

"Mark Zuckerberg trẻ hơn 12 tuổi và đã tham gia một thử thách chuyên sâu, trong đó anh ấy đã chạy một dặm (1,609344 km), hoàn thành 100 lần kéo xà, 200 lần chống đẩy và 300 lần ngồi xổm, trước khi chạy thêm một dặm nữa, trong khi mặc một chiếc áo vest nặng 9kg", Johnny Avelo, Giám đốc điều hành Director of Race & Sports Operations của DraftKings cho biết trong một tuyên bố.

Bovada, nhà cái thể thao trực tuyến khác, đánh giá cao Elon Musk hơn Mark Zuckerberg. Theo đó, Elon Musk là người kèo trên với tỷ lệ -150, đồng nghĩa bạn phải đặt cược 150 USD để giành được 100 USD nếu tỷ phú giàu nhất thế giới thắng trận. Trong khi Mark Zuckerberg bị đánh giá thấp hơn với tỷ lệ +110, đồng nghĩa đặt cược 100 USD để nhận về 110 USD nếu ông chủ Meta Platforms thắng.

Người phát ngôn của Bovada nói với Insider: "Chúng tôi đánh giá cao việc Mark Zuckerberg có nền tảng jiu jitsu, nhưng trên sàn đấu, chúng tôi có thể nghiêng về Elon Musk do ông là đối thủ nặng ký theo đúng nghĩa đen".

Mark Zuckerberg cao 1m7 và nặng khoảng 70kg, trong khi Elon Musk cao 1m88 và nặng hơn 80kg.

Hiện mọi người chưa thể đặt cược vì trận đấu này chưa chính thức tổ chức. Thế nhưng Dana White, Chủ tịch UFC, nói rằng "nếu họ thực sự muốn làm điều đó và đang nghiêm túc" thì ông sẽ tổ chức một sự kiện truyền hình trả tiền cho trận đấu.

Vẫn chưa rõ hai tỷ phú có thể đấu võ ở đâu, khi nào hoặc như thế nào, nhưng Elon Musk gợi ý rằng họ sẽ đấu tại Vegas Octagon hay đấu trường UFC Apex ở thành phố Las Vegas, Mỹ.

Sau thông tin trên, Maye Musk - mẹ của Elon Musk đang cố gắng thuyết phục con trai mình từ bỏ cuộc đấu võ với Mark Zuckerberg. "Không đùa được đâu. Chỉ tranh luận bằng lời, trên ghế sofa, cách nhau 4 feet (1,2192 m). Người hài hước nhất sẽ thắng", bà Maye Musk viết trên Twitter.

Bài liên quan
Các nhà quảng cáo trở lại Twitter khi Yaccarino thay Elon Musk làm CEO, vấn đề mới xuất hiện
Khi Linda Yaccarino (cựu Giám đốc quảng cáo của NBC Universal) được Elon Musk bổ nhiệm làm tân Giám đốc điều hành Twitter vào tháng trước, nhiều nhà tiếp thị đã thở phào nhẹ nhõm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu VĐV kickboxing bị tố hiếp dâm muốn giúp Elon Musk đánh bại Mark Zuckerberg