Thời sự

Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, điều xe thiết giáp sẵn sàng

Lê Đình Dũng • 08/10/2026 17:47

Ngày 8/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở TP. Đà Nẵng bị ngập sâu; các biện pháp ứng phó được kích hoạt, quân đội điều động quân số, xe thiết giáp, phương tiện sẵn sáng cơ động khi có tình huống.

Nhiều địa phương bị ngập, kích hoạt phương án phòng chống thiên tai

Chiều 8/10, ông Hoàng Châu Sơn - Chủ tịch UBND xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng - cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Sơn, nước bắt đầu dâng nhanh từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, gây ngập tại nhiều thôn. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Nhiều địa bàn tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng bị ngập sâu.
Nhiều địa bàn tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng bị ngập sâu.
3c18a238433cc3629a2d.jpg
Nhiều khu vực bị ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ cũng khiến mực nước tại khu vực cầu Rù Rì, xã Quế Sơn dâng cao. Lực lượng chức năng xã Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn ở 2 đầu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Tại xã Trà Linh, nhiều điểm sạt lở xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường. Đáng chú ý, khu vực gần cầu Nước Na, thôn Hy Ló xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

UBND xã Trà Linh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, thông tuyến. Chính quyền địa phương đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm và huy động phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

1fbfb1845080d0de8991.jpg
Quân đội, các lực lượng được điều động hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập.
c418fe3b1f3f9f61c62e.jpg
Cắm bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, hạn chế người dân đi qua.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở tại một số khu vực miền núi, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 người đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Sở chỉ huy các tổ lần lượt đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban CHQS xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885; riêng tổ số 5 bố trí tại Ban CHQS phường Điện Bàn và Ban CHQS xã Đại Lộc.

Các tổ phối hợp với địa phương, các đơn vị hiệp đồng nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng chống thiên tai từ ngày 8/10.
Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng chống thiên tai từ ngày 8/10.

Đồng thời, cơ quan Bộ CHQS thành phố thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 người cùng phương tiện, trang bị bảo đảm; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng - yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự kiến tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa.

5df313d2f2d672882bc7.jpg
Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động.

Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị cập nhật, báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nâng cao năng lực vận hành phương tiện thuỷ phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Khóa học do Bộ CHQS TP. Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức, khai mạc ngày 25/8, với gần 300 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và các lực lượng nòng cốt tại những địa bàn thường xuyên ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

2aobor40gj7r7r54qdd9hy3yeylbchps67oopkwy.jpg
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở Quân khu 5 tổ chức khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Học viên được trang bị kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy; kỹ thuật điều khiển phương tiện, cơ động, cập và rời bến, tránh va, xử lý sự cố; kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Đây là lực lượng nòng cốt tại chỗ, sẵn sàng vận hành phương tiện tiếp cận khu vực bị chia cắt, sơ tán người dân và vận chuyển nhu yếu phẩm khi có tình huống.

2aobor40glbv9gspmo6gzicbzirqytx63rvjyatc.jpg
Với việc đào tạo chuyên sâu, Đà Nẵng sẽ có lực lượng tại chỗ có kỹ năng điều khiển phương tiện đường thuỷ trong điều kiện thiên tai phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Qua kiểm tra thực hành, Bộ CHQS thành phố ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện của học viên; yêu cầu chú trọng thực hành, nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn. Các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu mở các lớp đào tạo, ưu tiên lực lượng tại những địa bàn xung yếu.

Hoạt động góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố thế trận phòng thủ dân sự; đồng thời tạo điều kiện để học viên tham gia hoạt động vận tải, dịch vụ đường thủy phù hợp với chứng chỉ được cấp, phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, điều xe thiết giáp sẵn sàng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO