Đã qua thời 'AI trong báo chí', đến thời 'báo chí trong AI'
Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra lần đầu tiên ở Việt Nam, đưa ra nhiều vấn đề xung quanh cách thức báo chí sử dụng AI.
Diễn đàn do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức ngày 14/8 tại Hà Nội.
Diễn đàn có các phiên trình bày và thảo luận về: Tầm nhìn chiến lược về AI, Toà soạn AI và quy trình vận hành trong toà soạn ứng dụng AI, Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) ở quy mô lớn, Tương lai của AI tự chủ (Agentic AI), và giới thiệu các mô hình thực tiễn tiêu biểu của báo chí Việt Nam với những kinh nghiệm ứng dụng AI từ báo điện tử VnExpress và Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).
.jpg)
Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, trong bài phát biểu cung cấp góc nhìn chiến lược về tác động của AI đến hoạt động báo chí đưa ra con số: Chỉ 12% công chúng được khảo sát (trong báo cáo của Reuters Institute for the Study of Journalism) cảm thấy thoải mái với những tin tức được tạo hoàn toàn bằng AI. Trong khi đó, tỉ lệ này lên tới 62% đối với tin tức hoàn toàn do con người thực hiện.
Kèm theo nhận định "Media in AI, not AI in media", ông Minh cho rằng Diễn đàn cần trả lời câu hỏi quan trọng: Trong kỉ nguyên AI, chúng ta muốn báo chí sẽ trở thành như thế nào?
Ông Zhang Zun - Giám đốc công nghệ báo South China Morning Post - cho rằng AI không giết chết báo chí, nhưng nếu báo chí không "phát minh lại" cách thức phục vụ thông tin đến độc giả thì báo chí sẽ bị tiêu diệt.
Bà E-von Yeung từ báo The Strait Times (Singapore) chia sẻ, việc sử dụng AI ở báo này dựa trên quan điểm lấy nhiệm vụ làm trung tâm, chứ không dùng AI để thể hiện công nghệ. Đồng tình với quan điểm này, bà Claudia Baez (Colombia) nhận định: Sử dụng AI khác với tích hợp AI vào tổ chức, và điều quan trọng là tổ chức thay đổi như thế nào.
Chuyên gia Christophe Israel (tập đoàn báo chí Hearst Newspaper và tổ chức OK Lab) cung cấp một bộ quy tắc quản trị để giữ vững quyền kiểm soát AI mà vẫn thúc đẩy đổi mới, bảo vệ được niềm tin với công chúng.
Diễn giả Đặng Tiến Ngọc, Giám đốc sản phẩm báo VnExpress, trình diễn các sản phẩm vibe coding mà báo điện tử VnExpress áp dụng. Ông Ngọc cho rằng việc áp dụng vibe coding có thể tiết kiệm nhân lực và chi phí rất nhiều, phù hợp với nhiều công việc nhỏ mà không yêu cầu phải có nhân viên lập trình chuyên nghiệp. Các ứng dụng này được khá nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn quan tâm.