Thể thao

Đá thua, Thái Lan nói dùng ‘đội B’, rốt cuộc đội A là đội nào?

Tiểu Vũ 24/08/2026 16:40

Mỗi khi Thái Lan thất bại, chuyện đội B lại được nhắc tới. Nhưng đội A của họ mạnh đến đâu nếu đặt cạnh Việt Nam?

ASEAN Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng từ lâu vẫn là sân chơi quan trọng của bóng đá Đông Nam Á, góp phần duy trì tính cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của các đội tuyển và tạo nên những cuộc đối đầu giàu bản sắc trong khu vực. Sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026, một cách lý giải quen thuộc lại xuất hiện: Thái Lan chưa sử dụng đội hình mạnh nhất.

Điều đó đúng về mặt nhân sự khi nhiều trụ cột của Thái Lan không góp mặt. Nhưng nếu đội đang dự giải được xem là đội B, câu chuyện thú vị hơn nằm ở phía còn lại: đội A Thái Lan rốt cuộc là đội nào, đã làm được gì và mạnh hơn Việt Nam bao nhiêu?

Việt Nam gần như có lực lượng mạnh nhất

Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với gần như đầy đủ những cầu thủ tốt nhất hiện có. Việc triệu tập lực lượng mạnh cho thấy đội tuyển xem trọng sân chơi khu vực và tôn trọng mọi đối thủ, thay vì coi đây là giải đấu thứ yếu để thử nghiệm. Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đều góp mặt.

Phía Thái Lan ở vào hoàn cảnh khác. Việc không thể mang đến ASEAN Cup 2026 lực lượng mạnh nhất không xuất phát từ thái độ xem nhẹ giải đấu, mà chủ yếu do giải diễn ra ngoài FIFA Days, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân và thời điểm tổ chức trùng giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. HLV Anthony Hudson vì thế phải kết hợp những cầu thủ có thể tập trung với một số gương mặt trẻ và tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

Nhờ có lực lượng gần như mạnh nhất, Việt Nam duy trì phong độ ổn định: thắng 6, hòa 1 sau 7 trận, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đội thắng Indonesia 3-0 trên sân khách, vượt Malaysia với tổng tỉ số 4-0 ở bán kết rồi hạ Thái Lan 2-0 tại Bangkok.

Thái Lan được cho là dùng đội hình “B” vẫn toàn thắng và giữ sạch lưới ở vòng bảng, sau đó thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi. Khó khăn xuất hiện khi họ thua Singapore 1-2 tại Rajamangala rồi tiếp tục chịu thất bại 0-2 trước Việt Nam ở chung kết lượt đi.

755763685898640217509814942257891580051456-n-1574169677401-dd8d210f4e65488a03e55110925058fb.webp
Việt Nam và Thái Lan trong một cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2022, thời điểm hai đội sử dụng lực lượng gần như mạnh nhất.

Đội A Thái Lan đã làm được gì?

Để đánh giá sức mạnh của Thái Lan khi có trong tay những cầu thủ tốt nhất, vòng loại World Cup 2026 là thước đo rõ ràng nhất. Các trận đấu diễn ra trong FIFA Days, giúp “Voi chiến” triệu tập phần lớn trụ cột và duy trì bộ khung quen thuộc.

Thái Lan kết thúc vòng loại thứ hai với 8 điểm trong bảng có Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Họ từng cầm hòa Hàn Quốc 1-1 ngay tại Seoul, thắng Singapore cả hai lượt và chỉ mất vé vào vòng ba vì kém Trung Quốc về thành tích đối đầu khi hai đội cùng điểm. Việt Nam tại cùng vòng loại giành 6 điểm, đứng sau Iraq và Indonesia, trong đó có thất bại 0-3 trước Indonesia ngay tại Mỹ Đình.

Asian Cup 2023 cũng cho thấy chất lượng của Thái Lan ở cấp độ châu lục, dù lực lượng khi đó chưa đầy đủ do Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda vắng mặt vì chấn thương.

Với Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Nicholas Mickelson, Sarach Yooyen cùng nhiều trụ cột khác, Thái Lan thắng Kyrgyzstan 2-0, hòa Oman và Saudi Arabia cùng tỉ số 0-0. Họ giành 5 điểm, không thủng lưới ở vòng bảng và chỉ dừng bước sau thất bại 1-2 trước Uzbekistan tại vòng 1/8. Việt Nam ở cùng giải thua cả ba trận và bị loại từ vòng bảng.

Hai giải đấu này cho thấy trong giai đoạn 2023-2024, Thái Lan có thành tích châu lục tốt hơn Việt Nam khi sử dụng lực lượng mạnh hoặc gần mạnh nhất.

Đó cũng là dữ liệu cụ thể để nhìn vào sức mạnh của “đội A” Thái Lan, thay vì chỉ dựa trên danh sách những ngôi sao vắng mặt ở ASEAN Cup 2026.

Hai năm qua, cán cân đã thay đổi

Nếu Asian Cup và vòng loại World Cup nghiêng về Thái Lan, những cuộc đối đầu trực tiếp từ cuối năm 2024 lại kể một câu chuyện khác. Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024 tại Việt Trì rồi thắng tiếp 3-2 ngay tại Rajamangala, giành chức vô địch với tổng tỷ số 5-3. Thái Lan vẫn giữ kỷ lục bảy lần đăng quang, nhưng lần đầu tiên thua Việt Nam ở cả hai lượt của một trận chung kết khu vực.

Thái Lan năm đó cũng không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu Chanathip và Theerathon, nhưng vẫn sở hữu Supachok, Suphanat cùng nhiều tuyển thủ quen thuộc. Việt Nam có thêm Nguyễn Xuân Son, người ghi 7 bàn, giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải.

Đến ASEAN Cup 2026, Việt Nam tiếp tục thắng 2-0 tại Rajamangala. Tính ba trận chung kết gần nhất giữa hai đội, Việt Nam toàn thắng, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua. Thái Lan vẫn hơn về bề dày thành tích và từng chơi tốt hơn ở sân chơi châu Á, nhưng ba thất bại liên tiếp trước Việt Nam cho thấy tương quan đối đầu đã thay đổi đáng kể.

754020527490562455738223782475206782615552-n-1574174003904-7b967a8e08c5b0017f3afa1ba2f96f85.webp
Những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn có tính cạnh tranh cao, bất kể ở cấp độ đội tuyển hay giải đấu nào?

Cuộc hẹn với đội A Thái Lan

Nếu có đầy đủ Chanathip, Theerathon, Supachok, Suphanat hay Nicholas Mickelson, Thái Lan chắc chắn mạnh hơn phiên bản đang dự ASEAN Cup 2026. Việt Nam hiện cũng sở hữu bộ khung chất lượng với Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Xuân Son và Đình Bắc. Nếu thành tích châu Á giai đoạn 2023-2024 nghiêng về Thái Lan, ba cuộc đối đầu gần nhất lại kết thúc với ba chiến thắng dành cho Việt Nam.

Trước mắt, Việt Nam và Thái Lan còn trận chung kết lượt về ngày 26/8 tại Mỹ Đình, một chương mới trong lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai nền bóng đá. Thái Lan vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất, nhưng trận đấu sẽ quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026 và kiểm chứng thêm chuỗi ba chiến thắng liên tiếp mà Việt Nam đang tạo ra trước đối thủ.

Cuộc so tài đầy đủ hơn có thể đến chỉ một tháng sau. Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng B tại Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ 24/9 đến 3/10 trong FIFA Days. Đây là giải khu vực lần đầu do FIFA trực tiếp quản lý, vì vậy hai đội có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất, kể cả các trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài.

Nếu Chanathip, Theerathon, Supachok, Suphanat trở lại và Việt Nam cũng có trong tay lực lượng mạnh nhất, cuộc đối đầu giữa hai phiên bản tốt nhất sẽ không còn nằm trong những giả định sau mỗi trận đấu. Khi ấy, sức mạnh của “đội A” Thái Lan hay “đội A” Việt Nam sẽ được trả lời rõ ràng nhất bằng chính kết quả trên sân.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đá thua, Thái Lan nói dùng ‘đội B’, rốt cuộc đội A là đội nào?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO