Thời sự

'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi vì cáo buộc buôn bán động vật hoang dã

P.V 13/03/2026 12:49

Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên “Michael Chu” hay biệt danh “đại gia kim cương”, vừa bị bắt tại Nam Phi vì liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Các tổ chức bảo tồn cho rằng vụ bắt giữ là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực chống buôn bán động vật hoang dã trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh màn hình 2026-03-13 lúc 12.16.41
Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên “Michael Chu” hay biệt danh “đại gia kim cương” - Ảnh: Internet

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Chu Đăng Khoa bị cáo buộc tham gia mạng lưới buôn lậu sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á. Tổ chức này đánh giá việc bắt giữ là “bước đột phá quan trọng” đối với hoạt động thực thi pháp luật quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã.

Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, được cho là chủ sở hữu trang trại Voi Game Lodge tại tỉnh North West, Nam Phi, thông qua doanh nghiệp DKC Trading Company. Trang trại này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp, nhưng bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen tại châu Á.

Giới chức Nam Phi cho biết Chu Đăng Khoa gần đây bị phát lệnh truy nã vì liên quan đến vụ dàn dựng một vụ “cướp” 98 chiếc sừng tê giác tại chính trang trại này. Vụ việc đang được điều tra cùng với các nghi phạm khác, trong đó có hai công dân Nigeria bị bắt vì tham gia vận chuyển số sừng tê giác nói trên.

Trước đó, tháng 2 năm nay, một nghi phạm khác là Huy Bao Tran (52 tuổi) đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bellville với cáo buộc liên quan đến vụ trộm và xuất khẩu trái phép số sừng tê giác này. Các nhà điều tra cho rằng đây là một phần của đường dây buôn bán động vật hoang dã có tổ chức.

Theo thông tin từ các tổ chức bảo tồn, Chu Đăng Khoa được cho là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia. ENV cho biết việc bắt giữ này là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến động vật hoang dã.

Ông Chu Đăng Khoa được cho là đã ở Nam Phi từ cuối năm 2023 sau khi rời Việt Nam. Trước đó, vào năm 2011, người này từng bị phạt tiền và trục xuất khỏi Nam Phi vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

Ngày 12.3, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần về việc xin tại ngoại của ông và một bị cáo khác dự kiến sẽ sớm được tiến hành.

Ảnh màn hình 2026-03-13 lúc 12.17.05
Hình ảnh một con tê giác châu Phi bị lấy sừng - Ảnh: Internet

Nam Phi hiện là quốc gia có quần thể tê giác lớn nhất thế giới nhưng cũng là điểm nóng của nạn săn trộm. Các chuyên gia cho rằng buôn bán động vật hoang dã không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Theo thống kê của các tổ chức bảo tồn, trong hai năm gần đây, các biện pháp mạnh tay của giới chức Nam Phi đã giúp giảm khoảng 16% số vụ săn trộm tê giác. Tuy vậy, hoạt động buôn lậu động vật hoang dã vẫn được xem là thách thức lớn đối với công tác bảo tồn toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi vì cáo buộc buôn bán động vật hoang dã
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO