Trong năm học học 2020-2021, Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đạt gần 4.000 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên đang theo học tại đây lên hơn con số 13.000.

Đại học Nam Cần Thơ đón 4.000 tân sinh viên, mở thêm 2 ngành học mới

Thanh Nguyên- Kim Khanh | 14/10/2020, 11:13

Trong năm học học 2020-2021, Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đạt gần 4.000 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên đang theo học tại đây lên hơn con số 13.000.

Sáng 14.10, Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Trong đợt tuyển sinh năm nay trường đã trao học bổng cho các tân sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai tại khu vực ĐBSCL (xét tuyển đầu vào tại trường) với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Cũng trong dịp khai giảng trường khen thưởng cho 2 tân sinh viên thủ khoa đầu vào và 130 sinh viên các khóa có thành tích học tập loại xuất sắc, khá, giỏi và hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trong năm học mới này trường được Bộ GD-ĐT giao 2 ngành đào tạo mới gồm Marketing và Kinh doanh quốc tế trình độ đại học hệ chính quy. Hiện nay trường tuyển sinh đào tạo 28 ngành bậc đại học chính quy như Dược học, Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Bất động sản…

GSTS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ cho biết, trong năm học mới này trường sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ cấu ngành đào tạo, chương trình đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tăng cường hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế, nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên. Phấn đấu đưa 30% giáo trình, tập bài giảng vào giảng dạy bằng tiếng Anh cho một số ngành đào tạo.

Đồng thời trường sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cả giảng viên và sinh viên, triển khai rộng rãi công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nội dung phải gắn với thực tiễn và đáp ứng sự phát triển của công nghệ kỹ thuật đồng thời đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, khoa học.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Nam Cần Thơ đón 4.000 tân sinh viên, mở thêm 2 ngành học mới