Đại học Trà Vinh chuyển đổi mô hình, khẳng định vị thế
Ngày 4.4.2026, Đại học Trà Vinh công bố quyết định chuyển đổi mô hình, mở ra giai đoạn phát triển đa ngành, nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.
Sáng nay, tại tỉnh Vĩnh Long, Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển theo mô hình đa ngành, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh - khẳng định việc chuyển đổi mô hình không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn là bước trưởng thành quan trọng của tập thể Nhà trường. Đây là khởi đầu cho chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn đối với xã hội.
Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, trở thành đại học đồng nghĩa với việc Nhà trường phải chuyển biến mạnh mẽ về tư duy quản trị, nâng cao chuẩn mực học thuật và trách nhiệm giải trình. Điều này đòi hỏi thiết chế quản trị đủ tầm, đủ năng lực và tầm nhìn dài hạn để định hướng phát triển bền vững.

Trong giai đoạn tới, Đại học Trà Vinh xác định ba trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là đổi mới quản trị, xây dựng mô hình đại học hiện đại, hiệu quả, đồng thời kiến tạo môi trường học thuật nhân văn. Thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và khu vực. Thứ ba là thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, gắn tri thức với ứng dụng thực tiễn.
Từ định hướng này, Nhà trường đặt mục tiêu trở thành một đại học phát triển vững chắc, có bản sắc, có chất lượng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đại học Trà Vinh phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới Top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.
Đánh giá về quá trình phát triển của Nhà trường, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM - ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong hơn 20 năm qua. Từ xuất phát điểm chỉ có 1 tiến sĩ, đến nay Đại học Trà Vinh đã có 281 tiến sĩ, hơn 1.000 giảng viên có trình độ sau đại học và quy mô đào tạo khoảng 20 nghìn sinh viên.
Ông nhấn mạnh, công tác đào tạo của Nhà trường luôn gắn với thực tiễn đời sống, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực. Đây là yếu tố quan trọng giúp Đại học Trà Vinh khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học.
Việc chuyển đổi từ Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh là kết quả của quá trình phát triển bền bỉ qua nhiều giai đoạn, từ mô hình Cao đẳng Cộng đồng đến Trường Đại học và nay là Đại học. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tựu nổi bật của Nhà trường.
Một điểm đáng chú ý là Đại học Trà Vinh tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược. Hội đồng này quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý uy tín, nhằm tham vấn, định hướng các quyết sách chiến lược cho Nhà trường trong giai đoạn mới.
Hiện nay, Đại học Trà Vinh hoạt động theo mô hình đa ngành, đa bậc học, đào tạo từ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ và các chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe. Nhà trường có 5 trường thành viên gồm Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Kinh tế, Luật; Trường Y Dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành sư phạm.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn có hệ thống Bệnh viện Đại học Trà Vinh, Viện dừa ĐBSCL, Viện Công nghệ sinh học, Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tại TVU và Trung tâm LOTUS. Các đơn vị này góp phần xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.
Những nỗ lực của Đại học Trà Vinh đã được ghi nhận bằng nhiều chuẩn mực quốc tế. Nhà trường đạt kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và có 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế từ các tổ chức uy tín như FIBAA, ABET và AUN-QA.
Trên các bảng xếp hạng quốc tế, Đại học Trà Vinh nhiều năm liền nằm trong Top 100 đại học đổi mới sáng tạo theo WURI Ranking và Top 200 đại học xanh theo UI Green Metric. Trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, Nhà trường đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2025, Nhà trường tiếp tục được vinh danh với giải thưởng “Môi trường giáo dục của năm” tại SEI Awards.
Nhân dịp này, Đại học Trà Vinh cũng công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, 3 Phó giám đốc Đại học Trà Vinh. TS Nguyễn Minh Hòa được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Trà Vinh.
Việc chuyển đổi mô hình lần này không chỉ khẳng định vị thế của Đại học Trà Vinh mà còn mở ra cơ hội lớn để Nhà trường phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

.jpg)