Đại sứ Lý Đức Trung thúc đẩy giao lưu võ thuật Việt Nam - Israel
Đại sứ Lý Đức Trung là cầu nối quan trọng trong việc đưa võ thuật Israel Krav Maga đến Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa - võ học và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Israel.
Trong dòng chảy hội nhập và phát triển của võ thuật Việt Nam, sự kiện đặc huấn Krav Maga lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Thành công này có được nhờ vai trò kết nối và giới thiệu đầy tâm huyết của Đại sứ Lý Đức Trung - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Israel.

Nhờ sự kết nối của đại sứ Lý Đức Trung, hai chuyên gia hàng đầu về Krav Maga - hệ thống tự vệ và chiến đấu nổi tiếng thế giới của Israel - đã có mặt tại Việt Nam, trực tiếp huấn luyện cho các võ sư, huấn luyện viên và người yêu võ thuật thực chiến tại Hà Nội và TP.HCM. Hai võ sư quốc tế là Ron Rotem và Bar Nahoom, những huấn luyện viên xuất sắc của Học viện Krav Maga Israel, từng đào tạo cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhiều tổ chức an ninh quốc tế. Với phương pháp giảng dạy thực chiến, hiệu quả và khoa học, họ nhanh chóng tạo được sự hứng thú, gắn kết và thuyết phục học viên bằng hệ thống kỹ thuật tự vệ - chiến đấu nổi tiếng toàn cầu.

Sự kiện đã thu hút đông đảo võ sư, huấn luyện viên từ nhiều bộ môn như Taekwondo, Vovinam, Judo, Karate, Boxing, Pencak Silat, Muay Thai… tạo nên một bầu không khí sôi nổi, mang tinh thần học hỏi đầy cảm hứng.
Thạc sĩ, võ sư 8 đẳng Taekwondo quốc tế Nguyễn Thanh Huy - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam - đã tham gia đầy đủ cả hai lớp đặc huấn. Ông bày tỏ sự ấn tượng trước những kỹ thuật đặc biệt, thiết thực và mang tính ứng dụng cao của các chuyên gia Israel. Theo ông, đây là cơ hội hiếm có để võ thuật Việt Nam tiếp cận với tinh hoa của một hệ thống tự vệ đã được kiểm chứng trong thực tiễn quân sự, cảnh sát và dân sự ở nhiều quốc gia.
Nhiều tên tuổi lớn trong làng võ Việt cũng tích cực tham gia, không chỉ để học hỏi mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, cầu thị và sẵn sàng đổi mới phương pháp huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

Tiến sĩ Võ Danh Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới - đánh giá cao vai trò của Đại sứ Lý Đức Trung, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh ngoại giao văn hóa. Ông nhấn mạnh: “Đại sứ Lý Đức Trung không chỉ là một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn là võ sư tâm huyết, luôn dành trọn tâm lực thúc đẩy giao lưu võ thuật quốc tế. Việc đưa các chuyên gia Krav Maga đến Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho tình yêu võ thuật và sự quan tâm chân thành của ông đối với phong trào võ thuật Việt Nam”.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, Đại sứ Lý Đức Trung cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Israel còn hỗ trợ toàn diện các thủ tục hành chính, kết nối ngoại giao và tổ chức, giúp lớp đặc huấn triển khai thành công tại cả hai miền. Qua đó, không chỉ lan tỏa giá trị chuyên môn của Krav Maga, mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Israel, với võ thuật là cầu nối độc đáo và hiệu quả.
Sự kiện đặc huấn Krav Maga 2025 vì thế không chỉ là một lớp học võ thuật, mà còn là cơ hội vàng để kết nối hai nền văn hóa võ học, mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn giữa các tổ chức võ thuật, trường đào tạo và cộng đồng yêu võ thuật trên toàn cầu.