Cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu hàng chục ngàn tấn nông sản cho nông dân ở Hải Dương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 khiến sàn phẩm không thể tiêu thụ được.

Dân mạng kêu gọi giải cứu hàng chục ngàn tấn nông sản ở Hải Dương, giá rẻ bất ngờ

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 19/02/2021, 15:20

Cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu hàng chục ngàn tấn nông sản cho nông dân ở Hải Dương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 khiến sàn phẩm không thể tiêu thụ được.

Là điểm nóng của dịch COVID-19, "tâm dịch" Hải Dương cũng đang thực hiện lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sự giãn cách, phong tỏa toàn bộ hoạt động của tỉnh khiến nông dân Hải Dương gặp khó trăm bề vì không thể tiêu thụ được các loại nông sản.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết toàn tỉnh đang có khoảng 10.000 tấn cà rốt và 3.000 tấn rau đang bảo quản trong kho mát, chưa kể 30.700 tấn cà rốt và 5.500 tấn rau đến kỳ thu hoạch. Ngoài ra còn các loại rau chế biến bảo quản trong kho cấp đông cùng nhiều mặt hàng khác đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, thương lái không đến thu mua do việc đi lại phải trải qua quá nhiều thủ tục.

Trước thực trạng bà con nông dân Hải Dương đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, hôm nay (19.2), cộng đồng mạng đã kêu gọi giải cứu nông sản cho người dân Hải Dương. Theo đó, giá các loại rau củ quả sẽ rẻ hơn giá ở thị trường, hàng sẽ được một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thu gom của bà con và đội xe của hợp tác xã cũng hỗ trợ chi phí vận chuyển nên hàng đến tay người tiêu dùng trên cả nước sẽ rẻ hơn nhiều so với thị trường.

hinh-anh-1.png
Cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu nông sản cho bà con ở Hải Dương 

Cụ thể, ổi Thanh Hà có giá 50.000 đồng/10kg, su hào giá 40.000 đồng/20 củ, bắp cải 35.000 đồng/10kg, cà rốt 10kg giá 70.000 đồng, cà chua 10kg giá 50.000 đồng...

Biết được thông tin trên, chị Hoàng Lan, nhân viên văn phòng ở đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nói: "Sáng nay mình đọc được thông tin giải cứu các loại nông sản cho bà con Hải Dương nên đã gọi điện trực tiếp cho phía hợp tác xã mua 30kg cà rốt, 50kg cà chua và 50 củ su hào. Mình rủ mọi người ở cơ quan mua gom chung vừa rẻ lại vừa giúp được bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh không bán được hàng".

150280065_145050727470508_3859931345118631716_n.jpg
151530868_424459635550088_1042324315186441764_n.jpg
151697200_1134755493645958_3902932126314723801_n.jpg

Trước đó vào ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho phương tiện vận tải nông sản lưu thông qua các chốt kiểm soát để kịp thời tiêu thụ.

Tỉnh Hải Dương hiện còn hơn 4.000ha rau vụ đông đến kỳ thu hoạch với sản lượng trên 90.700 tấn, chủ yếu là hành, cà rốt, bắp cải, su hào... Trong đó, hành chiếm 61% tổng sản lượng nông sản thực phẩm.

Sản lượng thịt các loại trên địa bàn tỉnh Hải Dương dư thừa khoảng 15.000 tấn. Bình thường lượng thịt này chủ yếu xuất bán ở thị trường Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy việc vận chuyển qua các chốt kiểm dịch cũng gây khó khăn cho tiêu thụ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ký công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn triển khai các biện pháp vừa phòng dịch vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản sau tết.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các phương tiện vận tải nông sản phải cam kết theo mẫu hướng dẫn chuyển hàng hóa ra vào khu phong tỏa, cách ly của Sở GTVT. Phương tiện ra vào phải có giấy xác nhận đã khử khuẩn, ghi rõ thông tin tổ chức, cá nhân thực hiện trước khi đến các chốt kiểm soát. Tài xế phải thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế trong suốt quá trình vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa và không được dừng đỗ để tiếp xúc với người khác trong quá trình vận chuyển. Phải đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch và cung cấp giấy khai báo y tế theo mẫu của ngành y tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân mạng kêu gọi giải cứu hàng chục ngàn tấn nông sản ở Hải Dương, giá rẻ bất ngờ