Các nhà làm luật Mỹ thuộc đảng Cộng hòa hôm 12.4 đã chỉ trích chính quyền Biden sau khi gã khổng lồ thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc giới thiệu một chiếc máy tính xách tay (laptop) được trang bị chip Intel AI mới.
Tối 4.12, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo, họ sẵn sàng ngăn chặn phê duyệt dự luật gói ngân sách an ninh quốc gia hơn 100 tỉ USD nếu không có thay đổi lớn về chính sách biên giới.
Trong phiên điều trần trước quốc hội hôm 28.9, phe Cộng hoà đã không cung cấp bằng chứng cho thấy đương kim tổng thống Mỹ đã được hưởng lợi cá nhân từ các hợp đồng kinh doanh của các thành viên trong gia đình.
Một nhóm đảng viên Cộng hòa cấp cao tại Hạ viện Mỹ hôm 14.9 đã kêu gọi chính quyền Biden trừng phạt Huawei và SMIC sau khi có báo cáo cho thấy hai công ty Trung Quốc tạo ra chip tiên tiến cho smartphone.
Theo CNN, một trong những bi kịch lớn nhất của Ukraine khi nước này theo đuổi cuộc phản công cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính mình và phương Tây.
Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley - một trong số ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024 - nhắm vào tuổi tác của đương kim Tổng thống Joe Biden, sau khi ông chính thức tuyên bố tái tranh cử.
Mike Gallagher hôm 10.4 cho biết ông lo ngại về sự phụ thuộc của Tesla vào Trung Quốc, một ngày sau khi công ty tiết lộ kế hoạch mở nhà máy sản xuất pin Megapack ở thành phố Thượng Hải.
Cựu tổng thống Trump dẫn trước Thống đốc Florida DeSantis với cách biệt 26% trong cuộc thăm dò mới nhất về ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024.
Tờ Bloomberg (Mỹ) nhận định kết quả cuộc chiến tại Ukraine có thể phụ thuộc vào việc ai được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm tới.
Một số đảng viên Cộng hòa 19.3 khẳng định cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là "tranh chấp lãnh thổ", phản bác tuyên bố của Thống đốc Florida Ron DeSantis đưa ra vào tuần trước.
Có nguy cơ làm cho tìm kiếm của Google trở nên lỗi thời, ChatGPT là mục tiêu công kích của những người bảo thủ, vốn cho rằng chatbot này kiểm duyệt họ và thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng Dân chủ.
Hãng tin AP cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch chạy đua cho vị trí chủ Nhà Trắng năm 2024 vào ngày 28.1 (giờ địa phương) bằng chuyến thăm 2 bang bỏ phiếu sớm.