Nhịp đập công nghệ

ĐBSCL lần đầu có viện nghiên cứu chuyên sâu về robot và trí tuệ nhân tạo

Văn Kim Khanh 18/08/2026 19:28

Viện Nghiên cứu robot và trí tuệ nhân tạo DNC hướng tới tự chủ robot tích hợp AI, phục vụ nông nghiệp, đời sống Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chiều 18/8, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo DNC tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu robot và trí tuệ nhân tạo DNC (DNC-IRAI). Tham dự có Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên.

DNC 2
Công bố thành lập Công ty CP Công nghệ số, Đổi mới sáng tạo DNC. Ảnh: Văn Kim Khanh

Việc ra mắt DNC-IRAI đánh dấu bước phát triển mới trong nghiên cứu robot, trí tuệ nhân tạo (AI) tại ĐBSCL, nơi nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất, y tế và dịch vụ ngày càng lớn. Viện được định hướng nghiên cứu, đào tạo và phát triển các ứng dụng robot, AI, tự động hóa có tính thực tiễn cao, gắn với nhu cầu của địa phương và cả nước.

TS. Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC, cho rằng trong bối cảnh AI và công nghệ số phát triển mạnh, trường đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra tri thức, phát triển công nghệ và đưa công nghệ vào cuộc sống.

DNC-IRAI tập trung nghiên cứu các giải pháp robot, AI và tự động hóa, ưu tiên những lĩnh vực phù hợp đặc thù ĐBSCL như nông nghiệp thông minh; thiết bị, robot hỗ trợ y tế; tự động hóa sản xuất và dịch vụ; bản đồ số, bản sao số; du lịch 3D.

Điểm đáng chú ý là viện không đặt trọng tâm vào các đề tài chỉ dừng trong phòng thí nghiệm mà hướng tới nghiên cứu ứng dụng, từng bước tự chủ chế tạo robot tích hợp AI để đưa vào thực tế.

DNC 3
Chương trình ra mắt Robot và AI của DNC. Ảnh: văn Kim Khanh

TS. Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh: “Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn - công nghệ phải tạo ra sản phẩm - sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội”.

Theo định hướng được công bố, DNC-IRAI sẽ phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robot, AI và tự động hóa; ưu tiên các thị trường ngách có tính ứng dụng cao.

Viện đặt mục tiêu đến năm 2029 từng bước tự chủ chế tạo robot tích hợp AI với tỉ lệ nội địa hóa hơn 60%.

Song song nghiên cứu, viện dự kiến thành lập Câu lạc bộ Robocon, Câu lạc bộ AI, lựa chọn sinh viên làm lực lượng nòng cốt để lan tỏa STEM. Các lớp lập trình robot, lập trình AI vào dịp hè cho học sinh trung học phổ thông cũng được định hướng triển khai.

TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ, cho biết tại Cần Thơ đã có 17 đơn vị đăng ký trung tâm hoặc công ty đổi mới sáng tạo. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo, qua đó mở rộng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với DNC-IRAI, DNC thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo DNC, vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Doanh nghiệp được định hướng trở thành cầu nối giữa nhà trường, chuyên gia, nhà khoa học, người học với doanh nghiệp và thị trường.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ số, phần mềm, công nghệ thông tin, viễn thông, xử lí dữ liệu, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung vào AI, robot, tự động hóa, dữ liệu, bản sao số và chuyển đổi số.

Việc cùng lúc hình thành viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tạo thành chuỗi đào tạo - nghiên cứu - phát triển sản phẩm - chuyển giao - thị trường.

dnc 1
Công bố quyết định thành lập CLB Robot và CLB Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Văn Kim Khanh

Với một vùng có thế mạnh nông nghiệp nhưng đang cần chuyển đổi mô hình sản xuất, robot và AI có thể mở thêm hướng giải quyết các bài toán về tự động hóa, quản lí dữ liệu, sản xuất chính xác và dịch vụ thông minh.

Đây là kì vọng để công nghệ mới phục vụ nhu cầu phát triển của vùng ĐBSCL.

Nổi bật
      Mới nhất
      ĐBSCL lần đầu có viện nghiên cứu chuyên sâu về robot và trí tuệ nhân tạo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO