Rosangela 'Janja' Lula da Silva, đệ nhất phu nhân Brazil, hôm 19.12 cho biết bà sẽ kiện nền tảng truyền thông xã hội X thuộc sở hữu của Elon Musk sau khi tài khoản bà bị hack vào tuần trước.
Thế giới số

Đệ nhất phu nhân Brazil kiện X của Elon Musk sau khi tài khoản bị hack

Sơn Vân 22:32 19/12/2023

Rosangela 'Janja' Lula da Silva, đệ nhất phu nhân Brazil, hôm 19.12 cho biết bà sẽ kiện nền tảng truyền thông xã hội X thuộc sở hữu của Elon Musk sau khi tài khoản bà bị hack vào tuần trước.

Hacker đã xâm nhập vào tài khoản X (trước đây gọi là Twitter) của Janja vào ngày 11.12 và đăng một số tin nhắn, gồm cả những lời lăng mạ đệ nhất phu nhân Brazil và Tổng thống Brazil - Luiz Inacio Lula da Silva, cũng như những lời lẽ miệt thị phụ nữ.

Bà Janja nói trong một buổi phát sóng trực tiếp cùng với ông Lula hôm 19.12: “Tôi vẫn không biết mình phải kiện họ ở Mỹ hay Brazil, nhưng tôi sẽ kiện họ”.

Bà cũng kêu gọi Brazil quản lý các nền tảng truyền thông xã hội, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về hành động của người dùng.

Ông Lula đồng ý rằng quy định về mạng xã hội là cần thiết trên toàn cầu, nhưng bày tỏ mối lo ngại của mình về sự phức tạp của vấn đề.

“Đó là một thách thức để biết làm thế nào chúng ta có thể đối phó với nó mà không áp đặt kiểm duyệt. Tôi biết Liên minh châu Âu đã thực hiện một số quy định. Chúng tôi sẽ phải theo dõi rất chặt chẽ những gì Mỹ và Trung Quốc đang làm”, nhà lãnh đạo Brazil cánh tả nói.

de-nhat-phu-nhan-brazil-kien-x-cua-elon-musk-vi-tai-khoan-bi-hack.jpg
Bà Janja bên cạnh ông Lula - Ảnh: Getty Images

Đây không phải lần đầu tiên tài khoản X của một người nổi tiếng bị hack.

Hồi tháng 7.2020, ông Biden (khi đó còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ), Barack Obama (cựu Tổng thống Mỹ), Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla khi đó chưa là ông chủ X), Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon), Bill Gates (đồng sáng lập Microsoft), Warren Buffett (nhà đầu tư huyền thoại, sinh năm 1930), Kim Kardashian (nữ ngôi sao truyền hình thực tế) nằm trong danh sách hơn 130 tài khoản Twitter bị hack.

Sau khi chiếm được các tài khoản Twitter này, hacker Joseph James O'Connor (nam thanh niên người Anh 24 tuổi có biệt danh trên mạng là PlugwalkJoe) đã bán cho người khác hoặc dùng để lừa đảo. Nhiều người theo dõi các tài khoản Twitter này bất ngờ khi thấy tweet kêu gọi đầu tư Bitcoin, với cam kết nộp vào đó 1.000 USD sẽ nhận lại số tiền cao gấp 2 - 3 lần, kèm theo đó là địa chỉ trang web để chuyển tiền. Twitter đã vô hiệu hóa tính năng đăng bài của những tài khoản bị hack không lâu sau đó.

Joseph James O'Connor đã nhận tội tấn công và chiếm hơn 130 tài khoản Twitter trong phiên tòa tại quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) hồi tháng 5. Anh ta nhận tội sau khi bị bắt và dẫn độ từ Tây Ban Nha đến Mỹ vào ngày 26.4.

O'Connor đã sử dụng các khả năng công nghệ tinh vi của mình cho các mục đích xấu - thực hiện một cuộc tấn công hoán đổi SIM phức tạp để đánh cắp một lượng lớn tiền mã hóa, tấn công Twitter, tiến hành xâm nhập máy tính để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội và thậm chí theo dõi qua mạng hai nạn nhân, gồm cả một người nhỏ tuổi”, Damian Williams, luật sư quận Manhattan, cho biết vào thời điểm Joseph James O'Connor nhận tội.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhóm của Joseph James O'Connor cũng chiếm các tài khoản TikTok và Snapchat vào năm 2019. Sử dụng kỹ thuật được gọi là hoán đổi thẻ sim, nhóm này đã xâm nhập thành công hai tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi. Nạn nhân bị yêu cầu phải gửi các ảnh riêng tư nếu muốn lấy lại tài khoản.

Cũng bằng kỹ thuật hoán đổi thẻ sim, Joseph James O'Connor đã đánh cắp số tiền trị giá 794.000 USD từ một công ty tiền mã hóa có trụ sở tại quận Manhattan. Joseph James O'Connor đã đồng ý bồi thường số tiền đó.

Ngoài ra, Joseph James O'Connor thừa nhận đã loan tin giả mạo về một cô gái 16 tuổi vào tháng 6 và tháng 7.2020, gọi điện cho cảnh sát địa phương và tuyên bố rằng "cô đang định bắn người".

Joseph James O'Connor còn gửi những tin nhắn tương tự tới một trường trung học, một nhà hàng và phòng cảnh sát. Tháng 8.2020, anh ta gọi cho nhiều thành viên trong gia đình các nạn nhân và đe dọa sẽ giết họ.

Cuối tháng 6, Joseph James O'Connor nói với thẩm phán liên bang Jed Rakoff trong phiên tòa tuyên án ở quận Manhattan: “Tôi xấu hổ khi có mặt ở đây. Tôi xin lỗi tất cả nạn nhân của tội lỗi của mình. Tôi ở đây vì đã làm những điều ngu ngốc và đáng xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, không phải cuộc sống ngu ngốc, trống rỗng, ẩn dật như trước đây”.

Jed Rakoff cho biết ông cân nhắc đến tuổi còn khá trẻ và chứng tự kỷ của Joseph James O'Connor khi quyết định án phạt. Joseph James O'Connor yêu cầu tòa nhớ đến khoảng thời gian ngồi tù hơn 23 tháng mà anh trải qua trước khi bị kết án 5 năm tù giam. Jed Rakoff cho biết ông sẽ tính cả thời gian đó. Trong khi các công tố viên đề nghị mức án 7 năm giam với Joseph James O'Connor.

Vào tháng 7.2021, Graham Ivan Clark, đồng phạm của Joseph James O'Connor, đã bị kết án. Thời điểm phạm tội, Graham Ivan Clark mới 17 tuổi, còn là vị thành niên. Theo luật của bang Florida (Mỹ), Graham Ivan Clark bị kết án kịch khung là 3 năm tù.

Graham Ivan Clark cũng bị cấm sử dụng máy tính khi không được phép nếu không có sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật thời điểm ra khỏi tù. Nếu vi phạm các lệnh quản chế, Graham Ivan Clark sẽ bị chuyển sang nhà tù dành cho người trưởng thành với thời gian giam giữ có thể tăng lên 10 năm.

Graham Ivan Clark bị bắt giữ vào cuối tháng 7.2020 cùng hai hacker khác là Mason Sheppard (thanh niên 19 tuổi ở Anh, có biệt danh Chaewon) và Nima Fazeli (thanh niên 22 tuổi sống tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ có biệt danh Rolex).

Trong đó, Graham Ivan Clark đóng vai trò chủ mưu trong vụ tấn mạng nghiêm trọng vào Twitter, chiếm đoạt tài khoản của hàng loạt người nổi tiếng. Các hacker sau đó đã đồng loạt đăng tải lên những tài khoản Twitter bị chiếm đoạt thông điệp quảng cáo lừa đảo về Bitcoin. Graham Ivan Clark cùng các đồng phạm đã lừa được khá nhiều người. Theo tòa án, các hacker đã thu được số tiền lừa đảo tổng cộng 117.440 USD.

Khai nhận với các nhà điều tra, Graham Ivan Clark cho biết không hề có quyền truy cập vào hệ thống của Twitter, nhưng đã tiếp cận với nhiều nhân viên Twitter qua điện thoại và nói dối rằng mình là đồng nghiệp đang làm trong bộ phận công nghệ thông tin của công ty. Tiếp đó, hắn yêu cầu họ cung cấp thông tin đăng nhập để truy cập vào cổng dịch vụ khách hàng của Twitter. Một trong các nhân viên Twitter đã bị "sụp bẫy" của Graham Ivan Clark.

Trong khi Graham Ivan Clark là chủ mưu, Mason Sheppard và Nima Fazeli đóng vai trò phụ tá, rao bán quyền truy cập vào các tài khoản Twitter chiếm được và quảng cáo về dịch vụ hack tài khoản Twitter theo yêu cầu.

Bài liên quan
Elon Musk tích hợp xAI vào mạng xã hội X
xAI của Elon Musk sẽ được tích hợp vào nền tảng truyền thông xã hội X và cũng có sẵn dưới dạng một ứng dụng độc lập, tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết trong bài đăng hôm 5.11.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đệ nhất phu nhân Brazil kiện X của Elon Musk sau khi tài khoản bị hack