Dị ứng với nước: Căn bệnh hiếm khiến việc tắm cũng thành nỗi ám ảnh
Dị ứng với nước là tình trạng hiếm gặp, có thể gây nổi mề đay, ngứa dữ dội chỉ sau vài phút da tiếp xúc với nước.
Dị ứng với nước: Khi da phản ứng với thứ thiết yếu nhất
Nước là điều kiện thiết yếu của sự sống, nhưng với một số rất ít người, việc tiếp xúc với nước lại có thể trở thành nỗi ám ảnh. Tình trạng này được gọi là nổi mề đay do nước, hay aquagenic urticaria. Đây thường được gọi là “dị ứng với nước”, dù cơ chế bệnh vẫn còn nhiều điểm chưa được y học giải thích đầy đủ.
Ngay cả việc tắm nhanh cũng có thể gây hậu quả với người mắc tình trạng này. Sau khi da tiếp xúc với nước, họ có thể xuất hiện các nốt sẩn, mảng mề đay và cảm giác ngứa dữ dội. Phản ứng thường xảy ra chỉ sau vài phút, kéo dài khoảng 30 phút đến một giờ, tùy mức độ tiếp xúc.

Điều khiến căn bệnh này đặc biệt là nước vốn không phải tác nhân xa lạ như phấn hoa, đậu phộng hay lông thú. Nước có mặt trong sinh hoạt hằng ngày, từ tắm rửa, đi mưa, bơi lội đến đổ mồ hôi. Vì vậy, người mắc nổi mề đay do nước gần như không thể tránh hoàn toàn yếu tố kích hoạt bệnh.
Bác sĩ da liễu Amir Bajoghli, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Y Đại học Georgetown, từng điều trị cho bệnh nhân mắc chứng bệnh hiếm này. Ông cho rằng người bệnh có thể phải tránh hồ bơi, hồ nước hoặc đại dương, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian tắm. Với bệnh nhân của ông, tắm khoảng hai phút giúp triệu chứng nhẹ hơn, trong khi tắm lâu hơn khiến phản ứng nghiêm trọng và kéo dài hơn.
Nổi mề đay do nước được ghi nhận là bệnh rất hiếm. Dữ liệu trong bài cho biết y văn mới ghi nhận khoảng 100 đến 150 trường hợp, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng số thực tế có thể cao hơn do nhiều ca chưa được chẩn đoán. Một lý do là khi bệnh nhân đến khám vì nổi mề đay, cả người bệnh lẫn bác sĩ thường nghĩ đến các nguyên nhân phổ biến hơn trước khi nghi ngờ nước.
Các tài liệu y khoa cũng mô tả aquagenic urticaria là một dạng mề đay vật lý hiếm, thường được chẩn đoán dựa trên bệnh sử và nghiệm pháp kích thích bằng nước. DermNet cho biết phản ứng có thể xuất hiện sau tiếp xúc với nước ở nhiều dạng khác nhau, trong khi điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng vì không thể tránh nước hoàn toàn.
Điểm may mắn là người mắc dị ứng với nước vẫn có thể uống nước bình thường. Theo bác sĩ Bajoghli, khi nước đi qua đường tiêu hóa thay vì tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể không tạo ra phản ứng miễn dịch tương tự. Nói cách khác, vấn đề nằm ở phản ứng của da khi tiếp xúc với nước, không phải ở việc cơ thể không dung nạp nước để duy trì sự sống.
Tuy nhiên, việc đổ mồ hôi có thể là rắc rối với một số bệnh nhân. Bác sĩ Bajoghli lưu ý có người phản ứng với chính mồ hôi của mình, dù không phải mọi trường hợp đều như vậy. Điều này khiến sinh hoạt, vận động thể thao hoặc sống trong môi trường nóng ẩm trở nên khó khăn hơn.
Các nhà khoa học hiện chưa xác định chắc chắn nguyên nhân. Một giả thuyết cho rằng nước không trực tiếp là “thủ phạm”, mà khi tiếp xúc với da, nó làm xuất hiện hoặc giải phóng một chất nào đó trong lớp ngoài của da. Chất này kích hoạt tế bào mast, khiến cơ thể giải phóng histamine và gây phản ứng giống dị ứng. Đây cũng là lý do thuốc kháng histamine thường được sử dụng để kiểm soát triệu chứng.
Dị ứng với nước: Cách nhận biết, điều trị và sống chung
Vì nước xuất hiện ở khắp nơi, người mắc dị ứng với nước thường mất thời gian dài mới nhận ra mối liên hệ giữa triệu chứng và yếu tố kích hoạt. Người bệnh có thể chỉ thấy mình bị ngứa, nổi mề đay sau khi tắm, đi mưa hoặc bơi, nhưng không nghĩ nguyên nhân lại là nước.
Khi nghi ngờ nổi mề đay do nước, xét nghiệm chẩn đoán thường khá đơn giản. Bác sĩ có thể đặt một miếng gạc thấm nước lên da và theo dõi phản ứng. Trong nhiều trường hợp dương tính, các triệu chứng xuất hiện trong vài phút, nhưng bác sĩ thường chờ đến khoảng 20 đến 30 phút trước khi kết luận. Một số tài liệu gọi đây là water challenge test, tức nghiệm pháp kích thích bằng nước. NORD cũng mô tả việc dùng khăn hoặc gạc ẩm đặt lên da là một cách hỗ trợ chẩn đoán tình trạng hiếm này.
Triệu chứng điển hình là các nốt mề đay nhỏ, ngứa, nóng rát hoặc châm chích sau khi da tiếp xúc với nước. Phản ứng có thể xảy ra với nước máy, nước mưa, nước hồ bơi hoặc nước biển. Một số bệnh nhân nhạy cảm với mồ hôi, nước mắt hoặc độ ẩm, nhưng biểu hiện không giống nhau ở mọi người.
Điều quan trọng là không nên tự kết luận mọi trường hợp ngứa sau khi tắm đều là dị ứng với nước. Có nhiều tình trạng khác cũng gây ngứa hoặc phát ban sau khi tiếp xúc với nước, như da khô, viêm da tiếp xúc, dị ứng hóa chất trong sữa tắm, mề đay do lạnh, mề đay do nóng hoặc aquagenic pruritus. Cleveland Clinic phân biệt aquagenic pruritus là tình trạng ngứa do nước nhưng không gây nổi mề đay rõ như aquagenic urticaria.
Về điều trị, người bệnh thường được hướng dẫn giảm thời gian tiếp xúc với nước, tắm nhanh, dùng nước ở nhiệt độ phù hợp và tránh các yếu tố làm triệu chứng nặng hơn. Trong dữ liệu được cung cấp, bệnh nhân của bác sĩ Bajoghli dùng thuốc kháng histamine cyproheptadine, giúp giảm triệu chứng đủ để có thể tắm nhanh trong khoảng hai phút. Thời điểm dùng thuốc cũng quan trọng, thường cần uống trước khi tiếp xúc với nước để đạt hiệu quả tốt hơn.
Các hướng dẫn y khoa hiện nay cho thấy thuốc kháng histamine H1 thế hệ hai, như cetirizine, loratadine hoặc fexofenadine, thường được sử dụng để kiểm soát mề đay do nước. Với các trường hợp khó kiểm soát, một số báo cáo ghi nhận omalizumab có thể có hiệu quả, dù việc điều trị cần do bác sĩ chuyên khoa đánh giá và theo dõi.
Tin tốt là nổi mề đay do nước thường ít gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, đây có thể là bệnh mạn tính, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng sống. Người bệnh phải tính toán từng sinh hoạt nhỏ như tắm bao lâu, có nên đi bơi không, vận động ra mồ hôi thế nào, hoặc làm gì khi gặp mưa.
Ở góc độ đời sống, dị ứng với nước cho thấy hệ miễn dịch đôi khi có thể phản ứng quá mức với những yếu tố tưởng như vô hại nhất. Với số đông, tắm rửa hay bơi lội là việc bình thường. Nhưng với người mắc nổi mề đay do nước, đó là trải nghiệm có thể gây đau rát, ngứa ngáy và lo lắng kéo dài.
Dù y học đã có cách giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng, cơ chế chính xác của căn bệnh vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đầy đủ. Bác sĩ Bajoghli cho biết giới nghiên cứu vẫn muốn xác định kháng nguyên gây phản ứng để có phương pháp điều trị hiệu quả hơn trong tương lai.
Với người thường xuyên nổi mề đay sau khi tắm, đi mưa hoặc tiếp xúc với nước, lời khuyên quan trọng là nên đi khám chuyên khoa da liễu hoặc dị ứng miễn dịch. Việc chẩn đoán đúng giúp tránh nhầm lẫn với các bệnh da liễu khác, đồng thời giúp người bệnh có hướng điều trị an toàn hơn. Dị ứng với nước là hiếm, nhưng với người mắc phải, đó là vấn đề rất thật trong từng sinh hoạt hằng ngày.