Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang rất khó lường, các trường hợp F0 điều trị tại nhà phải tuân thủ nghiêm việc cách ly, hạn chế lây nhiễm. Người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Dịch COVID-19 đang khó lường, TP.HCM kêu gọi người dân không chủ quan

Hồ Quang | 04/11/2021, 16:10

Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang rất khó lường, các trường hợp F0 điều trị tại nhà phải tuân thủ nghiêm việc cách ly, hạn chế lây nhiễm. Người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Ngày 4.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM kêu gọi các trường hợp F0 điều trị tại nhà phải tuân thủ nghiêm việc cách ly, hạn chế lây nhiễm; lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc tại nơi ở, nơi làm việc; giữ nhà cửa, nơi làm việc thông thoáng.

Theo số liệu của trung tâm, tính đến sáng 4.11, TP có 435.308 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 434.777 trường hợp nhiễm trong nước, 531 trường hợp nhập cảnh.

Hiện số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 28.621 người, các cơ sở cách ly tập trung là 4.711 người.

dich-benh-covid-19-dang-kho-luong-tphcm-keu-goi-nguoi-dan-khong-chu-quan-hinh-anh(1).png
Kiểm tra tình trạng sức khỏe để phòng dịch - Ảnh: PV

Trong ngày 3.11 số ca nhập viện tầng 2, 3 là 944 người, nâng tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 11.446 người.

Mặc dù trong ngày 3.11 số ca tử vong giảm xuống so với trước đó, còn 28 người, nhưng số ca nhập viện vẫn đang cao hơn số ca xuất viện, là 944 người so với 770 người.

Hiện nay một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM có sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19 như : TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp… Đặc biệt, huyện Củ Chi vốn là “vùng xanh” trong suốt thời gian qua, số ca mắc đều ở mức 1 con số thì trong ngày hôm qua (3.11), huyện này đã có số ca mắc lên đến 65 ca, trở thành một trong 5 quận huyện có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày, chỉ sau TP.Thủ Đức (82 ca), huyện Hóc Môn (79 ca), quận Gò Vấp (71ca), quận 12 (66 ca).

“Hiện mỗi ngày TP đều có từ 1.000 đến 1.400 ca mắc mới. Tình hình dịch bệnh rất khó lường, mọi người không nên chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch. Mỗi người cần hành động ngay để bảo vệ chính mình và gia đình”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP khuyến cáo.

Trung tâm cho biết TP đang áp dụng quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm COVID-19 mới tại cộng đồng, và khu vực sản xuất theo hướng dẫn mới của Sở Y tế; xử lý các ổ dịch mới phát hiện để kiểm soát sự lây lan.

Hoạt động xét nghiệm được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp, xét nghiệm điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

Riêng tiêm vắc xin cho người từ 12 - 17 tuổi, TP dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào ngày 6.11.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19 đang khó lường, TP.HCM kêu gọi người dân không chủ quan