Thời sự

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Cú hích để TP.HCM trở thành siêu đô thị xanh - số

Nguyễn Tuyết 27/11/2025 11:54

Sau 2 ngày dày đặc chương trình, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 khép lại với thông điệp xanh - số và cam kết hành động cho TP.HCM.

Diễn đàn hội tụ trí tuệ quốc tế cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Sau 2 ngày làm việc với chuỗi hoạt động như Triển lãm Tăng trưởng xanh, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 khép lại như bước khởi đầu cho một chương phát triển mới của TP.HCM và Việt Nam trong kỷ nguyên xanh - số.

Với thông điệp xuyên suốt về chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”; đồng thời giao TP.HCM trọng trách tiên phong trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình kinh tế mới.

588465148_10225266110079667_284406922925736407_n.jpg
Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu, hơn 100 đoàn khách quốc tế - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Diễn đàn do UBND TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tổ chức, tạo không gian đối thoại thực chất giữa lãnh đạo Chính phủ, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp. Các phiên thảo luận tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu, hơn 100 đoàn khách quốc tế, đại diện 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) và hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu. Quy mô này cho thấy sức hút của Việt Nam và TP.HCM trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng, yêu cầu giảm phát thải và sự bùng nổ của công nghệ số trên thế giới.

Tại diễn đàn, ông Brand Cheng - Chủ tịch Foxconn Industrial Internet (FII) - cho biết: Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam nhờ môi trường chính sách chủ động, nhất quán và luôn đồng hành với doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh ba yếu tố then chốt giúp Việt Nam tăng tốc là mở cửa thương mại quốc tế, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn và chiến lược hợp tác dài hạn giai đoạn 2025 - 2033.

tpl02436.jpg
Diễn đàn hội tụ trí tuệ quốc tế cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Nhờ những nền tảng đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì vị thế trụ cột, đóng góp hơn 20% GDP từ năm 2012 đến nay. 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,5%, thuộc nhóm cao trên thế giới; xuất khẩu điện tử 10 tháng năm 2025 đạt 87,3 tỉ USD, tăng 48%. Những con số được nêu tại diễn đàn là minh chứng cho nỗ lực cải cách, đồng thời là cơ sở để Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Foxconn hiện bước vào giai đoạn mà ông Brand Cheng gọi là “dùng AI để sản xuất AI”, hợp tác chặt chẽ với Nvidia để phát triển nhà máy thông minh và trung tâm dữ liệu, coi Việt Nam là một điểm đến quan trọng của ngành bán dẫn và hạ tầng dữ liệu khu vực.

Tháng 10.2024, các nhà máy Foxconn tại Việt Nam đã được WEF cấp chứng nhận nhà máy tiêu biểu cho tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, cho thấy mức độ sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.

587996041_10225266108439626_3485871491844976314_n.jpg
Phóng viên tác nghiệp tại Diễn đàn - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Đại diện Foxconn lưu ý, để phát triển bền vững ngành AI, Việt Nam phải song song nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển vật liệu bền vững và đẩy mạnh nội địa hóa chuỗi cung ứng. Đây được xem là gợi ý cụ thể cho chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của TP.HCM và các địa phương trong giai đoạn tới.

Trên nền tảng đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đưa Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại Việt Nam trở thành sự kiện thường niên của WEF, tương tự các hội nghị tại Đại Liên, Thiên Tân; đồng thời mở rộng và đẩy mạnh kết nối giữa mạng lưới doanh nghiệp, nhà đầu tư của WEF với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.

TP.HCM bước vào chương phát triển mới với vai trò “phòng thí nghiệm chính sách”

Từ diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát kết quả bằng cụm từ “hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai và chia sẻ lợi ích”. Trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu; khẩn trương rà soát và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, nhất là các luật về đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường để tháo gỡ điểm nghẽn.

586342126_10225273821312443_5490005205326675646_n.jpg
Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ gắn với nhu cầu thu hút đầu tư và thử nghiệm chính sách mới - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Thủ tướng nhấn mạnh việc sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội nhằm khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các địa phương, trong đó có TP.HCM, được giao nhiệm vụ cụ thể hóa khuyến nghị của diễn đàn, tập trung nguồn lực phát triển trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với TP.HCM, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng thành phố vừa tự lực, tự cường, vừa đẩy mạnh hợp tác để trở thành “siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Ông giao TP.HCM sớm ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện cam kết của Diễn đàn Kinh tế mùa thu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng trở thành cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, cũng như đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

589301886_10225265995076792_2407794618739293967_n.jpg
586948160_10225265995716808_3536102199592085483_n.jpg
589720482_10225273823112488_773584421021745355_n.jpg
Khu triển lãm công nghệ trưng bày robot, trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm tương tác trực quan - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Cùng với TP.HCM, Thủ tướng đề nghị các địa phương khác xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp với lợi thế riêng, tạo nên mạng lưới liên kết xanh, hành lang kinh tế xanh và kinh tế số trên phạm vi cả nước. Như vậy, những định hướng từ diễn đàn không chỉ dành cho một đô thị mà lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.

Tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định những định hướng chiến lược từ Thủ tướng và khuyến nghị từ cộng đồng quốc tế đã tạo động lực để thành phố “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân”. TP.HCM xác định ba ưu tiên trọng tâm: kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số; mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nhân lực chất lượng cao toàn cầu.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM sau sáp nhập đã bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu. Với dân số hơn 14 triệu người và đóng góp gần 25% GDP cả nước, thành phố hướng tới tầm vóc đô thị quốc tế không chỉ ở quy mô, mà còn ở chất lượng tăng trưởng, năng lực kết nối, hiệu quả quản trị và mức độ sáng tạo.

Thành phố đang triển khai chiến lược tái cấu trúc không gian theo mô hình đa cực – đa trung tâm, dựa trên 5 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo (trong đó có công nghệ số, bán dẫn, dữ liệu lớn); logistics và thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Đây cũng là các lĩnh vực được nhắc nhiều tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu, gắn với nhu cầu thu hút đầu tư và thử nghiệm chính sách mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Diễn đàn-Ảnh: Nguyễn Tuyết
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Về quản trị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố cam kết xây dựng chính quyền đồng hành, minh bạch và hiệu quả, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và thân thiện để củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành phố sẽ triển khai các chủ trương, chính sách bằng hành động “nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả hơn”.

Theo ông, một chương phát triển mới của TP.HCM đang mở ra với chương trình tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu “đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn”, phấn đấu đi trước, đón đầu xu thế, trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư, đáng sáng tạo và là điểm hội tụ của trí tuệ, công nghệ và khát vọng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Cùng với các cam kết ở cấp địa phương, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WEF để xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại TP.HCM thành nền tảng đối thoại chiến lược thường niên, uy tín tầm khu vực và quốc tế, tập trung vào đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 vì thế được nhìn nhận như điểm khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, bền vững giữa TP.HCM và Việt Nam với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2030, tầm nhìn 2045 với nền tảng là chuyển đổi xanh, kinh tế số và tinh thần “đã nói là làm”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Cú hích để TP.HCM trở thành siêu đô thị xanh - số
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO