Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III
Với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm”, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định hình chiến lược tăng trưởng đột phá cho Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới.
Sáng nay (20.12), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ III. Đây là sự kiện kinh tế số lớn nhất trong năm, định hình chiến lược tăng trưởng GDP hai con số cho giai đoạn 2026 - 2030.
Kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới
Tiếp nối thành công của hai kỳ diễn đàn trước đó, Diễn đàn lần thứ III năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Đây không chỉ là dịp tổng kết 5 năm thực hiện chuyển đổi số quốc gia (2021 - 2025) mà còn là "bàn đạp" để xác định những giải pháp đột phá cho giai đoạn tới.

Với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”, sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.
Tâm điểm: Trí tuệ nhân tạo và nhân lực số
Theo chương trình dự kiến, diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận chuyên sâu vào ba trụ cột chính nhằm khơi thông các điểm nghẽn của nền kinh tế:
Đánh giá toàn diện bức tranh chuyển đổi số: Phân tích những dư địa tăng trưởng chưa được khai thác trong 5 năm qua.
Thúc đẩy ứng dụng AI: Thảo luận các chính sách và giải pháp đưa Trí tuệ nhân tạo (AI) vào lõi của các ngành công nghiệp trọng điểm để nâng cao năng suất lao động.
Chia sẻ mô hình thực tế: Các địa phương và Bộ, ngành sẽ trình bày những mô hình chuyển đổi số thành công có khả năng nhân rộng nhanh chóng.
Lễ phát động chương trình "học từ làm việc thực tế"
Một trong những nội dung nhận được sự kỳ vọng lớn nhất trong sáng nay là lễ phát động Chương trình "Học từ làm việc thực tế". Đây là sáng kiến mang tính hệ thống dựa trên mô hình hợp tác "Ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp). Chương trình được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho các ngành kinh tế số mũi nhọn.
Bên lề các phiên thảo luận chính, không gian trưng bày sản phẩm công nghệ Make in Vietnam sẽ được khai trương, giới thiệu những giải pháp công nghệ số tiên tiến nhất, đặc biệt là các ứng dụng AI do người Việt làm chủ. Đây là minh chứng cho năng lực tự chủ và sức sáng tạo của doanh nghiệp nội địa trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện.
Diễn đàn lần thứ III không chỉ là không gian đối thoại chính sách mà còn là lời khẳng định quyết tâm của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa kinh tế số trở thành động lực chính, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển bứt phá và bền vững.