Kể từ thập niên 1980, diễu hành tự hào đồng tính đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa của cộng đồng LGBT.

Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm

Chí Thiện | 12/06/2018, 08:27

Kể từ thập niên 1980, diễu hành tự hào đồng tính đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa của cộng đồng LGBT.

Nhằm kỷ niệm vụ bạo động tại quán rượu Stonewall ngày 29.6.1969, tháng 6 hằng năm đã được cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) chọn làm “Tháng tự hào” (Pride Month). Xuyên suốt khoảng thời gian này, nhiều hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức với mục tiêu làm tăng tính hiện diện của cộng đồng LGBT trong xã hội cũng như kêu gọi quyền bình đẳng và chống kỳ thị. Nổi bật nhất trong số đó là những buổi diễu hành tự hào đồng tính đầy màu sắc với sự tham gia của hàng trăm ngàn người.

48 năm đã trôi qua kể từ buổi diễu hành tự hào đồng tính đầu tiên diễn ra tại thành phố New York vào năm 1970. Hãy cùng nhìn lại hình ảnh của các buổi diễu hành trong quá khứ để chào đón một "Tháng tự hào" nữa đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Ban đầu, những người đồng tính chỉ diễu hành để bày tỏ sự phản đối đến hành vi đàn áp của cảnh sát tại quán rượu Stonewall. Năm 1970, chỉ có vỏn vẹn 30 người tham gia diễu hànhtại đường Polk ở thành phố San Francisco. Và con số này hiện nay là 2 triệu người - Ảnh: Getty Images

Một người đồng tính tham gia diễu hành tại công viên Cổng vàng ở thành phố San Francisco vào năm 1972 - Ảnh: Getty Images

Một nhóm những người đồng tínhtại thành phố Toronto vào năm 1972. Tuy nhiên, phảivài năm sau tại Canada mới tổ chức những buổi diễu hành chính thức

Cặp đôi đồng tính nữ hôn nhau tại buổi diễu hành diễn ra tại thành phố New York vào 26.6.1975 - Ảnh: Getty Images

Harvey Milk tại thành phố San Francisco vào năm 1978. Ông là người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền Mỹ nhưng đáng tiếc sau đó đã bị ám sát. Đây cũng là năm đầu tiên cờ cầu vồng - biểu tượng của LGBT - xuất hiện tại một buổi diễu hành tự hào đồng tính. Lá cờ này do nhà hoạt động Gilbert Baker thiết kế -Ảnh: AP

Một nhóm những người đồng tính nam tại thành phố New York vào năm 1980. - Ảnh: GettyImages

Tới đầu thập niên 1980, diễu hành tự hào đồng tính bắt đầu lan ra nhiều thành phố khác của Mỹ ngoại trừ San Francisco và New York. Trong ảnh là buổi diễu hành tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon- Ảnh: Getty Images

Ảnh chụp tại thành phố London, Anh vào năm 1980 -Ảnh: Getty Images

Những người đồng tính gốc Do Thái tham gia diễu hành. Ảnh chụp vào năm 1982 tại thành phố New York -Ảnh: Getty Images

Hai chàng trai hôn nhau đắm đuối tại buổi diễu hành tự hào đồng tính đầu tiên của Pháp vào năm 1985 -Ảnh: Getty Images

Cuối thập niên 1980 đánh dấu thời kỳ khủng hoảng của căn bệnh AIDS. Khi ấy, truyền thông cho rằng đây là căn bệnh xuất phát từ người đồng tính và khiến cho cuộc sống của họ càng thêm khổ sở. Ảnh chụp tại buổi diễu hành tại thành phố New York vào năm 1990 -Ảnh: Getty Images

Quân đội tham dự buổi diễu hành tại Washington D.C vào năm 1991 -Ảnh: Getty Images

"Marilyn Monroe" tại buổi diễu hành tự hào đồng tính ở thành phố London vào năm 1994 -Ảnh: Getty Images

Gần 8.000 người đã tham gia buổi diễu hành tự hào đồng tính tại thành phố Mexico (Mexico) vào năm 2000. Đây cũng là dịp kỷ niệm 22 năm ngày đầu tiên cộng đồng LGBT tại quốc gia này công khai đấu tranh cho quyền lợi của mình -Ảnh: Getty Images

Ảnh chụp tại thành phố Tokyo vào năm 2000 -Ảnh: Getty Images

Một nghệ nhân hóa trang tại buổi diễu hành ở thành phố Paris, Pháp vào năm 2002 -Ảnh: Getty Images

Một nghệ sĩ "drag queen" tại thành phố Sao Paulo vào năm 2002 -Ảnh: Getty Images

Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ảnh được chụp tại thành phố Amsterdam vào năm 2003 -Ảnh: Getty Images

Hai người đồng tính nữ tại buổi diễu hành ở thành phố Rome, Ý vào năm 2004 -Ảnh: Getty Images

Tel Aviv là thành phố lớn thứ nhì của Israel,mộtquốc gia Hồi giáo,thế nhưng diễu hành tự hào đồng tính ở Tel Aviv luôn thu hút hàng triệu người tham gia. Ảnh chụp năm 2008-Ảnh: Getty Images

Diễu hành tự hào đồng tính tại Việt Nam vào năm 2012-Ảnh: AFP

Diễu hành tại thành phố Los Angeles vào năm 2017 -Ảnh: Getty Images

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm