Trung Quốc lọt vào vòng loại World Cup 2022 cuối cùng khu vực châu Á với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau chiến thắng 3-1 trước Syria.

Đội tuyển Việt Nam có thể gặp Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022

Nhân Hoàng | 16/06/2021, 08:48

Trung Quốc lọt vào vòng loại World Cup 2022 cuối cùng khu vực châu Á với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau chiến thắng 3-1 trước Syria.

Dù thua UAE 2-3 ở trận cuối cùng vòng bảng nhưng đội tuyển Việt Nam đã có suất dự vòng loại World Cup 2022 cuối cùng với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 4 (11 điểm với hiệu số bàn thắng bại là +2).

4 đội nhì bảng còn lại lọt vào vòng cuối (trừ điểm thi đấu với đội cuối bảng) là Trung Quốc (13 điểm, hiệu số +13), Oman (12 điểm, hiệu số +4), Iraq (11 điểm, hiệu số +3) và Li Băng (10 điểm, hiệu số +3).

viet-nam-co-the-gap-trung-quoco-vong-loai-world-cup-2020-cuoi-cung.png

Nhật Bản, Hàn Quốc, Syria và Úc đã sớm giành vé vào vòng loại cuối với vị trí đầu bảng. Trong khi Iran, Ả Rập Saudi và UAE đá hết lượt trận cuối mới lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 12 đội tham dự vòng loại cuối cùng sẽ được chia vào 6 nhóm hạt giống dựa vào vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA.

Do chỉ đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA và xếp thứ 11 ở khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo rơi  nhóm hạt giống số 6 cùng Li Băng và chắc chắn sẽ gặp những đội bóng mạnh ở chặng đường phía trước. Trong khi Trung Quốc, thắng Syria 3-1 ở trận cuối vòng bảng, được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng Iraq.

Qua đó, Việt Nam có thể sẽ gặp Trung Quốc hoặc Iraq ở vòng loại cuối cùng.

Ở vòng loại World Cup 2022 thứ hai, Trung Quốc nằm ở bảng A dễ thở, ngoại trừ Syria, thì toàn đội bóng chiếu dưới gồm Philippines, Maldives, Guam. Thế nên không ngạc nhiên khi Trung Quốc lần lượt đánh bại Guam 7-0, Philippines 2-0, Maldives, 5-0 trong 3 lượt trận trước đó và có hiệu số bàn thắng bại rất cao.

Dù vậy, chúng ta cũng không nên đánh giá thấp đội tuyển của nước đông dân nhất thế giới vì thầy trò HLV Li Tie đã thắng 3-1 trước đội đầu bảng Syria để trở thành đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Cập nhật: Sau khi AFC thay đổi quyết định, không dùng bảng xếp hạng FIFA tháng 5.2021 để chia nhóm hạt giống, FIFA lập riêng bảng xếp hạng đặc biệt cho khu vực châu Á cập nhật tới ngày 18.6.

6 nhóm hạt giống mới theo BXH đặc biệt FIFA:

Nhóm 1: Nhật Bản (1) / Iran (2)

Nhóm 2: Úc (3) / Hàn Quốc (4)

Nhóm 3: Saudi Arabia (6) / UAE (7)

Nhóm 4: Iraq (8)/ Trung Quốc (9)

Nhóm 5: Oman (10) / Syria (11)

Nhóm 6: Việt Nam (13) / Lebanon (16)

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 24.6 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ngoài Trung Quốc/Iraq, Việt Nam có thể gặp Nhật Bản/Iran, Hàn Quốc/Úc, Ả Rập Saudi/UAE, Syria/Oman.

Đến vòng loại cuối, 12 đội tuyển sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để chọn ra 2 đôi đứng nhất và nhì bảng giành vé trực tiếp dự World Cup 2022 tại Qatar. Thời gian dự kiến 2.9.2021 - 29.3.2022.

Hai đội xếp thứ 3 sẽ đá play-off để chọn ra 1 đội tiếp tục chơi trận play-off với 1 đại diện của châu lục khác.

Lập kỳ tích lần đầu lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đến nay đã nhận được khoản tiền thưởng 8 tỉ đồng.

Thầy trò HLV Park Hang-seo  sẽ lên đường về nước và có mặt tại TP.HCM vào sáng 17.6.

Chuyến bay sẽ rời UAE lúc 21 giờ 40 ngày 16.6 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 7 giờ 30 sáng 17.6.

Sau khi nhập cảnh, toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly tại một khách sạn ở quận 7 (TP.HCM) theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ.

Riêng 5 cầu thủ CLB Viettel (Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Thanh Bình) có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam sẽ không bay về nước mà bay thẳng sang Thái Lan để hội quân cùng CLB Viettel dự AFC Champions League. Họ được VFF bố trí để bay cùng chuyến của đội tuyển Thái Lan từ UAE về Thái Lan vào ngày 17.6.

Hoàn thành xong thời gian cách ly, các cầu thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho V.League 2021.

Bài liên quan
Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Ngày 27.3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội tuyển Việt Nam có thể gặp Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022