Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan có chính sách bồi thường tốt nhất cũng như nơi ở tốt hơn cho hàng trăm hộ dân bị giải tỏa để xây dựng 2 tuyến đường T1 và T2 kết nối với sân bay Long Thành.

Đồng Nai: Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với dân bị giải tỏa cho dự án sân bay Long Thành

Hoàng Phúc - Nguyễn Phong | 17/03/2023, 16:30

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan có chính sách bồi thường tốt nhất cũng như nơi ở tốt hơn cho hàng trăm hộ dân bị giải tỏa để xây dựng 2 tuyến đường T1 và T2 kết nối với sân bay Long Thành.

Sáng 17.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đã có buổi đối thoại với hàng trăm hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án mở đường (T1, T2) kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

335892718_534738642103873_1144003879012756582_n.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi đối thoại - Ảnh: Hoàng Phúc

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho hay, để phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành sẽ có 2 tuyến đường T1 và T2 được đầu tư xây dựng. Trong đó, tuyến T1 ngoài việc phục vụ kết nối với sân bay Long Thành còn là tuyến đường công vụ phục vụ thi công dự án. Tuyến đường T1 ảnh hưởng đến 321 hộ dân, còn tuyến T2 ảnh hưởng đến 300 hộ dân thuộc diện tái định cư.

Tại buổi đối thoại, ông Cao Ngọc Tháp ngụ xã Long An bày tỏ băn khoăn khi di dời còn có cha mẹ, con cái đi theo nên nếu phải chuyển tới nơi ở trọ chờ tái định cư thì cuộc sống xáo trộn rất nhiều. "Do đó, chúng tôi mong muốn xem xét sớm bố trí tái định cư cho chúng tôi, đồng thời bồi thường tái định cư thỏa đáng", ông Tháp nói.

335700536_504102775270855_7868428251223416967_n.jpg
Người dân phát biểu tại buổi đối thoại

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết trong tháng 3 sẽ xét tái định cư tuyến T1, tháng 4 xét tái định cư tuyến T2. Về mức giá bồi thường, giá đất cao nhất với đất nông nghiệp cộng với tiền hỗ trợ ổn định đời sống là hơn 2,3 triệu đồng/m2, thấp nhất 735.000 đồng/m2. Đối với giá đất ở cao nhất ở vị trí 1 tiếp giáp quốc lộ 51 gần 10 triệu đồng/m2 và thấp nhất là hơn 2,3 triệu đồng/m2 ở vị trí 4 nằm phía trong. 

Đối với các ý kiến và kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND huyện Long Thành hứa địa phương sẽ giải quyết thỏa đáng và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nêu vấn đề ô nhiễm môi trường đang được người dân lo lắng thì UBND tỉnh đã có báo cáo Bộ TN-MT, bộ đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra đánh giá tác động môi trường dự án sân bay Long Thành và có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân khi triển khai dự án.

ban-sao-dsc5499-1679031224969812299874.jpg
Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng ghi nhận những ý kiến thắc mắc của dân

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lãnh đạo tỉnh và huyện có chính sách bồi thường công bằng, tốt nhất cho người dân. Trong tháng 5 phải dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý bên cạnh việc tổ chức an cư cho dân cũng cần giám sát chính sách đã ban hành để xem chính sách có đến tận tay dân không, có tiêu cực không. Những khiếu nại, vướng mắc trong quá trình đền bù, giải tỏa, tái định cư phải được lắng nghe, giải quyết thấu đáo, khiếu nại của dân phải được trả lời bằng văn bản.

Với những hộ có đất tái định cư nhưng chưa thể xây dựng nhà, ông Lĩnh yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách hỗ trợ để người dân xây được nhà ở.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với dân bị giải tỏa cho dự án sân bay Long Thành