Kinh tế

Đồng Nai làm gì với 'siêu dự án' nông nghiệp hơn 30.000 tỉ đồng?

Hoàng Bắc 26/02/2026 06:00

Đồng Nai đang triển khai dự án chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.500ha.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỉ đồng tại xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ). Đây là dự án nông nghiệp hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy hoạch bài bản

Dự án nằm giữa các trục giao thông huyết mạch như ĐT 741 và kết nối với ĐT 758. Phía Đông giáp khu vực hồ Đồng Xoài, phía Tây giáp di tích thành đất hình tròn tạo nên không gian phát triển năng động, hài hòa với bảo tồn di sản và cảnh quan thiên nhiên.

z7563026898593_0c8c5c8881d3f8ba859b3111e773e48b.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Điểm đặc biệt, dự án không chỉ là nơi chăn nuôi, trồng trọt đơn thuần mà là một tổ hợp đa năng bao gồm: nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất tiên tiến và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo bản quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất được phân bổ rất khoa học. Dự án có 609,53ha đất (chiếm 40,64%) trồng cây giá trị cao như sầu riêng, bưởi, quýt đường, dứa và cây dược liệu. Đất chăn nuôi và chế biến với 487,75ha (32,52%) dành cho các trại nuôi heo nhiều tầng hiện đại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ, chế biến sâu và nhà máy nước ép trái cây. Không gian xanh và mặt nước diện tích 36,6ha (hơn 7%) với điểm nhấn là hồ Suối Lam- đóng vai trò là vùng đệm du lịch sinh thái và điều hòa không khí cho toàn khu vực.

Không chỉ dừng lại ở những con số diện tích, dự án còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc khi dự kiến tạo ra việc làm cho khoảng 5.000 người. Trong đó, lực lượng kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp chiếm tới 4.940 người. Đây là lời giải cho bài toán ly hương của lao động địa phương, giúp người dân “ly nông bất ly hương”, nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất quê mình.

- 2
Phối cảnh dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Chia sẻ về tầm quan trọng của dự án, ông Nguyễn Ngọc Cường, phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi, khẳng định: “Chúng tôi không chỉ quy hoạch một khu sản xuất mà đang xây dựng một biểu tượng mới cho nông nghiệp Thuận Lợi. Mục tiêu cốt lõi là ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Dự án là động lực chính để nâng cao đời sống người dân, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương".

Hình mẫu tiêu biểu cho ngành nông nghiệp

Để phục vụ cho “siêu dự án” diện tích 1.500ha, hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư bài bản. Xã Thuận Lợi chủ trương nắn chỉnh tuyến đường ĐT 758 đoạn qua dự án để đảm bảo dây chuyền sản xuất được liên mạch, thông suốt. Địa phương dự kiến xây dựng trạm bơm nước thô từ sông Bé với công suất 20.000 m3/ngày đêm. Hệ thống điện có trạm biến áp 110/22kV riêng biệt và đường dây 110Kv để đảm bảo cho hoạt động cung cấp điện cho hoạt động sản xuất của toàn bộ dự án. Đặc biệt, nước thải được xử lý đạt chuẩn để tái sử dụng tưới cây, chất thải rắn được chế biến thành phân hữu cơ, hướng tới mục tiêu “không thải ô nhiễm”.

z7563027748437_11beaf120525d0737ccdfbe30dd7f503.jpg
Dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Để triển khai dự án, UBND xã Thuận Lợi đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Đây là bước đi vững chắc, tạo cơ sở pháp lý để xác định các dự án đầu tư và quản lý xây dựng sau này. Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Kim Long, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng. Việc hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, sản xuất gắn với chế biến và thị trường là hướng đi tất yếu, con đường mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi. Việc khởi động dự án chính là bước đi cụ thể để hiện thực hóa định hướng đó. Dự án không chỉ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu mà còn hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, tuần hoàn - từ con giống, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu.

“Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là bài toán kinh tế vừa là trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và các thế hệ tương lai. Đồng Nai xác định đây là con đường phát triển bền vững, lâu dài và đang cần sự chung tay của doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân. Với tinh thần cầu thị và hợp tác, tỉnh Đồng Nai luôn chào đón các nhà đầu tư cùng chung khát vọng xây dựng ngành nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao”, ông Long nhấn mạnh.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đồng Nai làm gì với 'siêu dự án' nông nghiệp hơn 30.000 tỉ đồng?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO