Trong lúc tức giận, thiếu tá Hồ Thanh Hòa - Phó trưởng công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã dùng chân đá vào người đàn ông gây tử vong.

Đồng Tháp: Bắt phó trưởng công an xã dùng vũ lực khiến người đàn ông chết tại trụ sở

Tô Văn | 31/08/2023, 10:15

Trong lúc tức giận, thiếu tá Hồ Thanh Hòa - Phó trưởng công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã dùng chân đá vào người đàn ông gây tử vong.

Sáng 31.8, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin chính thức vụ chết người tại trụ sở Công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 28.8, ông Trần Văn Đảm (SN 1966, ngụ ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) sau khi uống rượu bia có hành vi gây mất an ninh trật tự nên người dân địa phương gọi điện báo Công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng đến xử lý.

Thiếu tá Hồ Thanh Hòa - Phó trưởng công an xã Tân Thành B cùng với 3 công an viên đến thuyết phục và mời ông Đảm về trụ sở công an xã làm việc.

Tại đây, ông Đảm lớn tiếng, chửi mắng lực lượng công an xã. Tức giận, không kiềm chế được bản thân nên thiếu tá Hòa dùng chân đá vào người ông Đảm rồi bỏ đi ra ngồi ở băng ghế phía trước.

Khoảng 10 phút sau, thiếu tá Hòa thấy ông Đảm nằm bất tỉnh, có hơi thở yếu, co giật nên chở ông Đảm đến Trạm y tế xã cấp cứu. Khi đến trạm y tế, nhân viên y tế chẩn đoán ông Đảm đã tử vong.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc; qua đó xác định thiếu tá Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 30.8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu tá Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hòa về hành vi "Làm chết người trong khi thi hành công vụ", khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Bắt phó trưởng công an xã dùng vũ lực khiến người đàn ông chết tại trụ sở