Gia đình 4 người ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đốt than sưởi ấm trong phòng kín bị ngộ độc CO, một cháu bé tử vong, ba người còn lại đang được điều trị tích cực.
Thông tin Y học

Đốt than sưởi ấm trong phòng kín khiến cả gia đình nguy kịch

Tô Văn 03/02/2024 11:12

Gia đình 4 người ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đốt than sưởi ấm trong phòng kín bị ngộ độc CO, một cháu bé tử vong, ba người còn lại đang được điều trị tích cực.

Sáng 3.2, ông Trần Văn Lời - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thông tin, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu bà L.T.M (SN 1965, ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và con gái là H.T.L (SN 1989, ngụ phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) ngộ độc khí CO, do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh.

“Hiện tình trạng hai bệnh nhân đang thở máy oxy liều cao, kết hợp điều trị nâng đỡ, có dấu hiệu hồi phục”, ông Lời nói.

Cũng theo ông Lời, sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, oxy sẽ tiêu hao dần. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người sưởi trong phòng kín nhanh chóng rơi vào hôn mê, tử vong.

1-dot-than1.jpg
Hai bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục - Ảnh: B.L

Theo thông tin ban đầu, sản phụ L. cùng hai con gái (2 tuổi và mới sinh) và bà M. (mẹ ruột L.) ngủ trong phòng kín, đốt than sưởi ấm vào tối 1.2. Hôm sau, không thấy gia đình mở cửa, hàng xóm sang xem thấy ba người đang nguy kịch, bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Sản phụ L. và mẹ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong khi bé sơ sinh đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đốt than sưởi ấm trong phòng kín khiến cả gia đình nguy kịch