Với tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD (hơn 9.700 tỉ đồng), dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 10.2020.

Dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam sẽ hoạt động từ 2020

tuyetnhung | 15/10/2019, 14:35

Với tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD (hơn 9.700 tỉ đồng), dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 10.2020.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa trao quyết định đầu tư dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn cho Tập đoàn Charmvit, Hàn Quốc.

Theo đó, lãnh đạo TP.Hà Nội cũng đề nghị huyện Sóc Sơn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án, với mong muốn giải đua đầu tiên sẽ được khởi tranh vào tháng 10.2020.

Nếu tập đoàn cam kết hoàn thành trước ngày 10.10.2020, dự án sẽ được công nhận là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, theo lời Chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận dịnh, một khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo nhiều công việc khi nhiều dịch vụ xuất hiện từ nuôi ngựa, vận chuyển ngựa đua đến các dịch vụ phục vụ giải đua…, theo đó kỳ vọng dự án sẽ đóng góp vào việc tăng thu ngân sách của TP.

Ông Lee Daa Bong - Chủ tịch Tập đoàn Charmvit cho biếtsẽ nỗ lực hết sức để đưa dự án vào triển khai và hoàn thiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 125ha, với tổng mức đầu tư khoảng 420 triệu USD, trong đó sẽ làm trường đua ngựa - sân vận động có sức chứa 30.000 khán giả. Ngoài trường đua, quy mô của dự án còn có khách sạn 3 sao; trung tâm hội nghị, hội thảo và khu biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và công viên phục vụ cho văn hóa giải trí…

Dự án dự kiến tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp và các hoạt động phụ trợ (khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng,) dự tính thu hút 20.000-25.000 lao động

Dự án trường đua ngựa tại Hà Nội được nghiên cứu lần đầu năm 1999 với địa điểm dự kiến tại phường Đại Kim (Hoàng Mai) và Thanh Liệt (Thanh Trì), nhưng do hành lang pháp lý về cá cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên đối tác nước ngoài rút lui.

Đầu năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Tại kỳ họp giữa năm 2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Luật có quy định tại Điều 68avề đặt cược thể thao. Như vậy, hành lang pháp lý cho đặt cược thể thao đã được nâng từ nghị định lên luật.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư cũng đề xuất các dự án ở nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Yên...song hiện duy nhất trường đua ngựa Đại Nam (Bình Dương) của ông chủ khu du lịch này vận hành, hoạt động từ cuối 2017.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam sẽ hoạt động từ 2020