du học Mỹ

Trung Quốc cảnh báo công dân muốn du học Mỹ
4 năm trước Quốc tế
Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo sinh viên và học giả nước này về những rủi ro khi sang Mỹ học tập hay nghiên cứu khi quan hệ hai nước đang rất căng thẳng.
  • Việt Nam xếp thứ 6 về quốc gia có số du học sinh đông nhất tại Hoa Kỳ
    7 năm trước Giáo dục
    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố Báo cáo Open Doors thường niên, theo đó Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong tổng số các quốc gia có số du học sinh đang học tại các trường cao đẳng, đại Học ở Hoa Kỳ.
  • Học phí đắt đỏ nhất, Mỹ vẫn là quốc gia số 1 về du học đại học
    7 năm trước Giáo dục
    Mặc dù Mỹ là điểm đến du học đắt đỏ nhất thế giới đối với sinh viên quốc tế, với học phí trung bình 33.215 USD/năm nhưng đây vẫn là điểm đến số 1 khi các bậc cha mẹ lựa chọn cho con du học đại học.
  • HSBC: Mỹ là điểm đến du học đại học được ưa thích nhất
    7 năm trước Giáo dục
    Số liệu mới nhất từ cuộc khảo sát của ngân hàng HSBC toàn cầu mang tên Giá trị của giáo dục - Những nền tảng cho tương lai cho thấy, Mỹ là điểm đến được các bậc phụ huynh ưa thích nhất khi cân nhắc cho con cái đi du học đại học.
  • Từ thủ khoa trong nước đến đại học Stanford
    8 năm trước Giáo dục
    Thanh Hương, cô nàng nghiên cứu sinh ngành Thần kinh học tại ĐH Stanford theo học bổng VEF có những chia sẻ hết sức bổ ích về cách thức tuyển chọn ứng viên ngặt nghèo, thú vị của ngôi trường danh giá đất Mỹ.
  • 4 kỹ năng để đạt điểm SAT cao
    8 năm trước Giáo dục
    Điểm thi SAT (Scholastic Assessment Test) là một trong những yêu cầu tiên quyết được hầu hết các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ sử dụng nhằm quyết định hạng mức trao học bổng, hỗ trợ tài chính hoặc chấp nhận sinh viên theo học. 
  • Chinh phục SAT cho lộ trình du học Mỹ
    8 năm trước Giáo dục
    SAT được xem là “chiếc vé thông hành” đến các Đại học Mỹ, vì đây là bài thi bắt buộc ngay cả với các học sinh trung học người Mỹ. Kỳ thi SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS - Educational Testing Service (tổ chức giáo dục chuyên về dịch vụ thi cử).
  • Choáng với số sinh viên Trung Quốc gian lận SAT
    8 năm trước Khoa học - công nghệ
    Kết quả kỳ thi SAT vào tháng 5 vừa qua của thí sinh tại hai trường quốc tế ở Trung Quốc chưa được công nhận do nghi vấn có gian lận, đơn vị tổ chức kỳ thi The College Board cho biết.
  • Du học để đạt đẳng cấp thế giới
    8 năm trước Giáo dục
    Mỗi người có một lý do riêng để du học, nhưng đối với những học sinh xuất sắc về khoa học cơ bản, du học là cách để họ đạt đến trình độ khoa học thế giới mà trong nước hiện không có điều kiện cơ sở vật chất cũng như con người giúp các bạn thỏa mãn khát vọng.
  • Mỹ trục xuất 8.000 sinh viên Trung Quốc gian lận trong thi cử
    8 năm trước Khoa học - công nghệ
    Hàng ngàn sinh viên Trung Quốc tại Mỹ bị trục xuất vì hàng loạt lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là do sức học và gian lận thi cử.
  • Phát hiện đường dây người Trung Quốc thi hộ Đại học tại Mỹ
    8 năm trước Khoa học - công nghệ
    Tình trạng đáng báo động về việc gian lận bằng cấp, thi cử của người Trung Quốc đang đánh lên hồi chuông cảnh báo cho chất lượng giáo dục nước Mỹ.
  • Một vài kinh nghiệm phỏng vấn visa đi Mỹ
    8 năm trước Giáo dục
    Phỏng vấn visa đi Mỹ là một việc khá xa lạ với nhiều người. Nhất là khi các bạn trẻ đi du học, khâu này cũng là một bước mới mẻ đòi hỏi các bạn trẻ phải chuẩn bị nhiều về giấy tờ liên quan và tâm lý. Hy vọng bài chia sẻ sau sẽ giúp ích các bạn có ý định du học Mỹ.
  • Học Tiến sỹ tại Mỹ không hề quá xa vời
    8 năm trước Giáo dục
    Du học Mỹ không hề quá xa vời, sau đây là giới thiệu về hệ thống chương trình Tiến sỹ của Hoa Kỳ, đa phần miễn phí và có trợ cấp hàng năm cho người học. Bài viết nêu rõ những nét cơ bản của bậc học này tại Mỹ.
  • Những điểm lưu ý về hệ thống văn bằng sau đại học của Mỹ
    8 năm trước Giáo dục
    Tiếp tục loạt bài giáo dục Hoa Kỳ, Một Thế Giới giới thiệu hệ thống văn bằng sau đại học. Các văn bằng Thạc sỹ (master’s degree), Bác sỹ (MD), Luật sư (JD), Dược sỹ (PharmD)... và các lớp chứng nhận nâng cao chuyên môn (post-baccalaureate certificate)... để thông tin cùng bạn đọc...
  • Lý do cho chi phí học “trên trời” tại Mỹ
    8 năm trước Giáo dục
    Ở Mỹ, ngày xưa thế hệ trẻ có thể trang trải học phí đại học bằng tiền làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Sau đó, vài thập kỷ trôi qua, nguồn ngân sách công cho giáo dục đại học đã bị cắt giảm. Sự cắt giảm lũy tiến này đẩy các trường Đại học phải tăng dần học phí từ năm này qua năm khác, theo đó lần lượt buộc thế hệ trẻ hàng ngàn năm sau phải chịu trách nhiệm với khoản nợ giáo dục và từ đó mọi người phải luôn lo lắng về khoản nợ này.
  • Tìm hiểu hệ thống giáo dục Mỹ (Kỳ 2)
    8 năm trước Giáo dục
    Tiếp tục loạt bài viết về tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học tại Hoa Kỳ, Một Thế Giới xin giới thiệu đôi nét về hệ thống giáo dục bậc đại học (four-year university)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO