Du lịch ĐBSCL Tết Bính Ngọ 2026: Điểm đến tâm linh, sinh thái hút khách
Tết Bính Ngọ 2026, du lịch ĐBSCL sôi động trở lại, lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm tâm linh, sinh thái, cộng đồng, tạo khí thế đầu năm.
Du lịch Tết ĐBSCL chuyển biến
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Cà Mau, tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, tổng hợp số lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích từ ngày 17 - 19.2 đạt khoảng 275.572 lượt khách. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy không khí du lịch Tết tại nơi tuyến đầu Tổ quốc đang ngày càng sôi động, trở thành một phần quan trọng trong bức tranh du lịch chung của ĐBSCL.

Trong khi đó, tại Cần Thơ - trung tâm du lịch của vùng, dù chưa có số liệu chính thức từ Sở VH-TT-DL Thành phố, nhưng thực tế ghi nhận từ các doanh nghiệp cho thấy không khí vui xuân, du lịch năm nay rất nhộn nhịp. Nhiều đơn vị báo cáo lượng khách tăng cao, hoạt động kinh doanh thắng lợi, tạo tâm lý phấn khởi cho ngành du lịch ngay từ những ngày đầu năm.
Tại làng du lịch Ông Đề, trong 3 ngày Tết khách du lịch khá đông, mỗi ngày trung bình có từ 1.500 - 2.000 khách tham quan, vui chơi. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Làng du lịch sinh thái Ông Đề, tình hình du lịch Tết năm 2026 khả quan. Với lợi thế không gian miệt vườn dân dã, nhiều trò chơi dân gian đậm chất Nam Bộ cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nơi đây trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình và nhóm du khách trẻ.

Không kém phần tấp nập, tại Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, mỗi ngày trung bình có từ 3.500 - 4.000 khách tham quan. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó giám đốc Công ty TNHH Làng du lịch Mỹ Khánh cho rằng tình hình du lịch Tết năm nay phấn khởi. Đây là khu du lịch vốn nổi tiếng với các hoạt động vui chơi giải trí mang màu sắc miền Tây như tham quan vườn cây, trải nghiệm ẩm thực, xem biểu diễn nghệ thuật dân gian và hòa mình vào không gian Tết truyền thống.
Đáng chú ý, mô hình du lịch cộng đồng tại Cần Thơ tiếp tục khẳng định sức hút. Tại HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, tình hình du khách tăng hơn năm trước khoảng 20%. Mỗi ngày trung bình có khoảng 800 du khách. Đây là tín hiệu cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, gắn với đời sống người dân bản địa. Những hoạt động như tham quan vườn, xem cá lóc bay, thưởng thức các món ăn đặc sản và trải nghiệm làm bánh dân gian đã tạo nên thương hiệu riêng cho Cồn Sơn.
Ở phân khúc nghỉ dưỡng sinh thái, theo Cô Khả Trân, phụ trách truyền thông của Cantho Eco Resort, khu nghỉ dưỡng mỗi ngày trung bình có 1.000 du khách đến vui chơi, tham quan, giải trí; dự kiến du khách sẽ còn tăng trong những ngày tới. Điều này phản ánh xu hướng mới: du khách không chỉ muốn “đi chơi” mà còn muốn “nghỉ dưỡng”, tận hưởng không gian xanh, dịch vụ tiện nghi trong những ngày đầu năm.

Du lịch và bản sắc văn hóa
Không chỉ Cần Thơ và Cà Mau, các tỉnh khác của ĐBSCL cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tại An Giang, theo ông Lê Hoàng Ân, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch An Giang, tình hình khả quan, khách tham quan du lịch tăng cao về số lượng. Đây là địa phương có thế mạnh về du lịch tâm linh kết hợp sinh thái, nên dịp Tết càng trở thành “mùa vàng” thu hút du khách.
Trong đó, Khu du lịch Trà Sư với thiên nhiên độc đáo, rừng tràm, đa dạng sinh học và nhiều chương vui chơi giải trí, mỗi ngày có 2.500 du khách tham quan, vui chơi Tết. Đây là điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan xanh mát, không gian thiên nhiên đặc trưng miền Tây, phù hợp cho du khách muốn tìm sự thư thái đầu năm.

Bên cạnh đó, Khu du lịch đồi Tức Dụp, nơi có thiên nhiên và lịch sử hấp dẫn, mỗi ngày có từ 3.000 - 4.000 du khách. Còn Khu du lịch An Hảo điện mặt trời mỗi ngày trung bình có 400 du khách. Sự đa dạng của sản phẩm du lịch từ sinh thái, lịch sử đến trải nghiệm mới lạ đã giúp An Giang trở thành điểm đến nổi bật trong dịp Tết.
Có thể thấy, điểm chung trong bức tranh du lịch ĐBSCL dịp Tết Bính Ngọ 2026 là không khí rộn ràng, lượng khách tăng, dịch vụ phục hồi và tâm lý phấn khởi lan tỏa ở nhiều địa phương. Các điểm đến không chỉ chuẩn bị tốt cơ sở vật chất mà còn chú trọng an ninh trật tự, nâng chất lượng phục vụ, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho du khách.