Dù kinh tế năm nay khó khăn nhưng du lịch ĐBSCL xuân Giáp Thìn 2024 có nhiều nét khởi sắc. Khách nước ngoài bắt đầu tăng trở lại tại nhiều tỉnh trong vùng.
Du lịch

Du lịch ĐBSCL xuân Giáp Thìn 2024 khởi sắc

Văn Kim Khanh 14/02/2024 20:44

Dù kinh tế năm nay khó khăn nhưng du lịch ĐBSCL xuân Giáp Thìn 2024 có nhiều nét khởi sắc. Khách nước ngoài bắt đầu tăng trở lại tại nhiều tỉnh trong vùng.

dl-12.jpg
Wonderland - khu du lịch mới thu hút khách trong dịp Tết 2024 - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại Cần Thơ nơi có hơn chục điểm, khu, làng du lịch hầu hết đều phấn khởi vì lượng khách tăng lên theo dự kiến. Tại làng du lịch Ông Đề, trong 6 ngày tết mỗi ngày trung bình có khoảng 1.000 khách, trong đó có khoảng 5% là khách nước ngoài. Tại Wonderland - khu du lịch mới xã ở Mỹ Khánh mỗi ngày có khoảng 600 - 800 khách tham quan du lịch. Trong khi đó tại làng du lịch Mỹ Khánh, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó giám đốc công ty cho biết trung bình mỗi ngày có hơn 5.000 khách tham quan du lịch.

dl-9.jpg
Bơi thuyền ở làng du lịch Ông Đề - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại các điểm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ, tình hình du khách tham quan du lịch cũng rất phấn khởi. Tại Cantho Eco Resort, Tết này khách tham quan tăng cao. Theo tin từ công ty, trong những ngày tết trung bình mỗi ngày có 500 - 600 khách tham quan du lịch, số phòng nghỉ đạt công suất gần 100%.

dl-23.jpg
Tại khu du lịch Cantho Eco Resort - Ảnh: Văn Kim Khanh

Báo cáo từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ cho biết: Các khu, điểm du lịch cải tạo cảnh quan, trang trí tiểu cảnh để phục vụ đón khách tham quan, du lịch trong dịp tết; tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ...

TP.Cần Thơ tổ cũng đã chức nhiều hoạt động mới, hấp dẫn phục vụ khách du lịch tham quan trong dịp tết như: Lễ hội Sắc Xuân tại làng du Mỹ Khánh; tiểu cảnh Tết Việt truyền thống: lô tô show tại làng du lịch Ông Đề; khai trương Wonderland Cần Thơ - Xứ sở thần tiên; phim trường tết tại Cần Thơ Eco Resort; căn nhà màu tím…

dl-24.jpg
Một điểm vui chơi tết ở làng du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, từ ngày 8 đến 14.2 (29 tháng chạp đến mùng 5 Tết): tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ ước khoảng 398.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 104.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước khoảng 4.100 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 84%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 415 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

dl-17.jpg
Du lịch xanh ở rừng tràm Trà Sư - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại An Giang, du lịch tết cũng thu hút đông đảo du khách. Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang cho biết: “Tại An Giang, Tết này du lịch vẫn tiếp tục là điểm sáng của ĐBSCL. Các điểm du lịch ở núi Sam, núi Cấm, điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, đồi Tức Dụp thu hút nhiều khách tham quan du lịch".

Ông Lê Hoàng Ân, Giám đốc Khu du lịch rừng tràm Trà Sư cho biết: “Từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết, trung bình mỗi ngày khu du lịch tiếp đón hơn 4.000 khách tham quan, du lịch. Hoa viên với nhiều hoa tươi, chim lạ, rừng tràm với nhiều sinh vật, sinh cảnh thu hút sự hiếu kỳ của du khách”.

Theo ông Đào Sĩ Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang: Thống kê nhanh cho thấy lượng khách tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 7 đến 12.2 (28 tháng chạp đến mùng 3 Tết) ước đạt 410.000 lượt, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách lưu trú ước đạt 5.200 lượt, tương đương so với cùng kỳ (trong đó có 1.064 lượt khách quốc tế). Lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh phục vụ ước đạt 1.433 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

dl-22.jpg
An Giang vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến ĐBSCL - Ảnh: Văn Kim Khanh

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các khu, điểm du lịch, địa điểm tham quan đã quan tâm đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, đổi mới cảnh quan, xây dựng tiểu cảnh tết cho khách chụp hình lưu niệm kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch và người dân địa phương. Một số điểm du lịch tổ chức các hoạt động thu hút khách tham quan như điểm du lịch đồi Tức Dụp tổ chức chương trình biểu diễn Lân hội nghinh xuân; điểm du lịch rừng tràm Trà Sư tổ chức buffet bánh dân gian truyền thống và trái cây kết hợp trò chơi dân gian. Cùng với đó là chính sách khuyến mãi mừng xuân để thu hút du khách tham quan, tiêu biểu như điểm du lịch rừng tràm Trà Sư miễn phí vé cho trẻ em cao dưới 1m3; miễn phí vé tham quan cho người trên 70 tuổi; giảm 50% vé tham quan ngành giáo dục; giảm 1 vé cho đoàn từ 10 khách trở lên.

dl-1.jpg
Một điểm du lịch tâm linh xuân 2024 ở Bạc Liêu - Ảnh: Trần Khải

Tại Bạc Liêu, xuân 2024 thu hút đông đảo khách vui chơi, giải trí. Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Tại Bạc Liêu, trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 Tết đến hết mùng 4 Tết), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 220.000 lượt; trong đó, có khoảng 21.500 lượt sử dụng dịch vụ lưu trú; khách quốc tế (bao gồm cả Việt kiều về quê ăn Tết) đạt khoảng 5.800 lượt. Tổng thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp tết đạt khoảng 112 tỉ đồng; trong đó, tổng thu nhà hàng - khách sạn - cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt khoảng 54 tỉ đồng.

dl-2.jpg
Khách dùng bữa miễn phí tại một ngôi chùa ở Bạc Liêu xuân 2024 - Ảnh: Trần Khải

Tại Tiền Giang, theo thống kê của Sở VH-TT-DL, từ ngày 7 đến ngày 13.2 (ngày 28 đến mùng 4 Tết), Tiền Giang đón gần 88.600 lượt khách du lịch, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 10.068 lượt khách quốc tế, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2023

Các tuyến du lịch tại Tiền Giang có sự kết hợp đa dạng các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng sông nước miệt vườn; công tác an ninh, an toàn du lịch và vệ sinh an toàn thực phẩm được các công ty du lịch chú trọng để phục vụ tốt nhất cho khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

dl-15.jpg
Một điểm tham quan thu hút khách ở An Giang - Ảnh: Văn Kim Khanh

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL Trần Việt Phường cho rằng: “Theo ghi nhận từ các Sở VH-TT-DL trong vùng, khách du lịch năm nay có xu hướng tăng nhưng chi tiêu của khách du lịch giảm do tiết kiệm trong tiêu xài. Trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và kinh tế và nước ta, du lịch ĐBSCL thu hút nhiều khách tham quan du lịch, đặc biệt là khách quốc tế là dấu hiệu đáng mừng. Hy vọng trong năm 2024 kinh tế phục hồi và du lịch trong vùng cũng sẽ khởi sắc hơn”.

Cảnh quan du lịch ở Trà Sư (An Giang) - Clip: Văn Kim Khanh

Bài liên quan
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch ĐBSCL xuân Giáp Thìn 2024 khởi sắc