Du lịch hậu World Cup 2026: Bất ngờ làn sóng mới từ Cape Verde và Tây Ban Nha
World Cup 2026 đã khép lại, nhưng sức lan tỏa của giải đấu vẫn vượt ra ngoài sân cỏ. Cape Verde và Tây Ban Nha là hai quốc gia hưởng lợi rõ nhất khi làn sóng tìm kiếm và nhu cầu du lịch toàn cầu tăng mạnh.
American Bazaar - ấn phẩm online của hãng American Bazaar, Inc. (Mỹ) - ngày 21/7 dẫn báo cáo kết quả một nghiên cứu mới về xu hướng tìm kiếm toàn cầu trên Google Trends cho thấy: World Cup 2026 đã thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch đối với một số quốc gia tham dự, đặc biệt là các quốc gia vốn không được coi là “điểm nóng” du lịch.
Nghiên cứu phân tích 392 cụm từ tìm kiếm về du lịch tại 48 quốc gia tham dự World Cup 2026, so sánh mức độ quan tâm trên Google Trends trong thời gian giải diễn ra, từ 11/6 đến 19/7.

“Mũi đất Xanh” Cape Verde ghi nhận mức tăng đột biến du lịch lớn nhất
Trong tất cả quốc gia tham dự World Cup 2026, Cape Verde ghi nhận mức tăng đột biến lớn nhất về lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch.
Với dân số chỉ hơn 529.000 người, quần đảo núi lửa ở trung tâm Đại Tây Dương này đã đón 1,25 triệu lượt du khách quốc tế năm 2025. Đa số du khách đến từ Vương quốc Anh. Tiếp đó là Bồ Đào Nha, Đức và Pháp.
Sau khi Cape Verde gây chấn động tại đấu trường World Cup 2026 với dấu ấn “đội bóng nhỏ đối đấu những người khổng lồ”, lượt tìm kiếm cho cụm từ “kỳ nghỉ ở Cape Verde” tăng vọt 4.600 % trong suốt giải đấu - trở thành mức tăng cao nhất trong 392 cụm từ tìm kiếm được phân tích.
Lượng tìm kiếm cho cụm từ “vé máy bay giá rẻ đến Cape Verde” cũng tăng 4.200% - mức tăng lớn thứ hai nhìn chung. Ngược lại, nhiều quốc gia đã là điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu, nhưng chỉ chứng kiến mức tăng trưởng khiêm tốn về lượt tìm kiếm du lịch hậu World Cup 2026.
Điều này cho thấy World Cup có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao nhận thức về các quốc gia bóng đá ít được biết đến hơn, so với các điểm đến đã có nhu cầu du lịch cao. Nói cách khác, một kỳ World Cup thành công có thể đưa một quốc gia lên vị trí nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới, theo cách mà nhiều tháng tiếp thị du lịch cũng không đạt được.

“Xứ sở bò tót” Tây Ban Nha tạo làn sóng toàn cầu bất ngờ
Riêng với nhà vô địch World Cup 2026, theo báo Euro Weekly News (Tây Ban Nha) ngày 22/7, chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia “Xứ sở bò tót” tại World Cup 2026 đã tạo ra một làn sóng toàn cầu ít ai ngờ tới.
“Một đêm vinh quang bóng đá đã làm được điều mà hàng triệu USD ngân sách quảng cáo chỉ có thể mơ ước. Tây Ban Nha không chỉ giành ngôi vô địch World Cup 2026, mà “Xứ sở bò tót” có thể thu hút được một trong những cú hích du lịch lớn nhất thời gian gần đây”, tác giả Molly Grace nhấn mạnh với lưu ý:
Khi lễ ăn mừng diễn ra, người hâm mộ không chỉ xem bóng đá. Họ thấy những quảng trường thành phố chật kín người, những địa danh nổi tiếng, ánh nắng Địa Trung Hải và một đất nước cùng nhau ăn mừng.
Đối với nhiều người ở Trung Quốc, dường như điều đó đã đủ để khơi gợi suy nghĩ về một kỳ nghỉ trong tương lai. Kết quả cho thấy bức tranh đáng kinh ngạc về tốc độ phát triển nhanh chóng của sự quan tâm.
Chỉ trong vòng một giờ sau tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026, số lượt tìm kiếm các chuyến bay từ Thâm Quyến đến Barcelona đã tăng gấp 33 lần; từ Côn Minh đến Barcelona cũng tăng gấp 10 lần; từ Côn Minh và Tế Nam đến Madrid tăng gấp 8 lần.
Málaga cũng ghi nhận mức tăng hơn 10 lần, trong khi Tenerife chứng kiến mức tăng gấp 19 lần về số lượt tìm kiếm hàng tuần.
Mặc dù số lượt tìm kiếm chuyến bay không tự động chuyển ngay thành đặt chỗ, các hãng du lịch vẫn theo dõi sát sao dữ liệu này, vì nó thường cung cấp dấu hiệu đầu tiên về sự thay đổi xu hướng du lịch.
Một đợt bùng nổ du lịch được dự báo sẽ kéo dài hơn nhiều đối với Tây Ban Nha, có thể thu hút hàng ngàn du khách quyết định rằng: đất nước mà họ vừa chứng kiến trở thành nhà vô địch thế giới, là điểm đến tiếp theo mà họ muốn trải nghiệm.

Du khách “nhà giàu” đổi bãi biển lấy “mát lạnh”
Cũng liên quan tới dòng chảy du lịch hậu World Cup 2026, Internova Travel Group (một trong những hãng dịch vụ du lịch lớn nhất thế giới của Mỹ), ngày 20/6 dẫn nguồn từ dữ liệu đặt chỗ mới năm 2026 của mạng lưới tư vấn du lịch Global Travel Collection, tiết lộ: Những du khách “nhà giàu” sành điệu nhất thế giới đang từ bỏ việc phải chen chúc vào tháng 8 ở vùng Bờ biển Amalfi ở miền Nam nước Ý. Họ đổi bãi biển lấy “mát lạnh” tại những khu nghỉ dưỡng ở Bắc Cực, đồng thời khám phá ra rằng bí mật được giữ kín nhất của Ý chính là các nước láng giềng.
Nhìn chung, nổi lên trong xu hướng du lịch cao cấp (hạng sang) năm 2026 là các yếu tố: Mùa thấp điểm thắng thế - với du lịch mùa thu châu Âu tăng 25%, trong khi du lịch mùa hè châu Âu giảm 10%. Mát lạnh là xu hướng xa xỉ mới - với các nước Bắc Âu, Bắc Cực và Greenland nằm trong số những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất.
Giá trị du lịch gần nước Ý - với Croatia, Montenegro, Albania và Hy Lạp yên tĩnh hơn, đang tăng trưởng nhanh. Mức độ riêng tư được đặc biệt được ưa chuộng - với nghỉ dưỡng tại biệt thự và nhà riêng siêu riêng tư, tăng 7 % so với năm trước.
Bùng nổ trở lại du lịch nội địa Mỹ - với lượng đặt phòng mùa thu tại Mỹ tăng 40 %; những điểm đến hút khách hạng sang hàng đầu là Hawaii, Miami, Rhode Island và các trang trại cao cấp.
Những điểm đến lễ hội hút khách - vùng Caribbe dẫn đầu với Anguilla, Turks và Caicos, cùng Quần đảo Cayman. Trong khi Nhật Bản và Mexico là những điểm đến được lựa chọn hàng đầu trong số những du khách cao cấp (hạng sang) đang lên kế hoạch trước.

Giải pháp công nghệ - chìa khóa vận chuyển hàng triệu du khách
Góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch mùa World Cup 2026, vai trò của các giải pháp công nghệ cũng được nguồn tin tức hàng đầu về doanh nghiệp khu vực Caribbe - BusinessuiteOnline (Jamaica) nhấn mạnh ngày 21/7.
Theo đó, cách lên kế hoạch sao cho hoàn hảo và các giải pháp công nghệ được áp dụng hiệu quả, là “chìa khóa để vận chuyển hàng triệu du khách dịp World Cup 2026”.
Theo phân tích của các chuyên gia, World Cup 2026 đã quy tụ hàng triệu du khách quốc tế từ khắp nơi trên thế giới, làm nổi bật sự phức tạp ngày càng tăng của việc di chuyển hiệu quả giữa sân bay và điểm đến cuối cùng trong sự kiện lớn toàn cầu này.
Trong bối cảnh đó, nền tảng đặt chỗ vận chuyển đường bộ toàn cầu Mozio (Mỹ) đã dựa trên phân tích hành vi của du khách, để xác định các xu hướng di chuyển chính, định hình các hành trình quốc tế của du khách quốc tế ngày nay.

Một trong những bài học về di chuyển du khách và các điểm đến mà World Cup 2026 mang lại là: Công nghệ giúp dự đoán nhu cầu nhằm giúp du khách lên kế hoạch đặt trước chuyến đi hiệu quả, giảm thiểu sự không chắc chắn.
Cụ thể, việc tích hợp các nền tảng kỹ thuật số với nhiều lựa chọn vận chuyển cho phép du khách lập kế hoạch tuyến đường, so sánh các lựa chọn thay thế và dự đoán nhu cầu. Nhờ đó tạo ra được các hành trình suôn sẻ hơn, giảm thời gian chờ đợi trong các sự kiện quy mô lớn với lượng khách tham dự cao như World Cup 2026.