Du lịch TP.HCM thu 8.700 tỉ đồng từ dịp lễ 30/4 và 1/5
Dịp lễ kéo dài 9 ngày giúp du lịch TP.HCM bứt tốc, đón 1,69 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 8.700 tỉ đồng.
Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, tạo thành kỳ nghỉ dài, thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng mạnh tại TP.HCM và các khu vực liên kết vùng. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25/4 đến hết 3/5, thành phố ước đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỉ đồng.
Gần 1.000 sản phẩm kích cầu, tour nội thành và du lịch biển hút khách

Để chuẩn bị cho cao điểm lễ, ngành du lịch TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình kích cầu từ đầu tháng 4, công bố gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ du lịch mới. Điểm nhấn là Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026, với chủ đề “Rộn ràng hè về”, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và du khách.
Các doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour, Tugo, BestPrice Travel… tung nhiều gói ưu đãi, có sản phẩm giảm đến 41%, giá từ 599.000 đồng. Nhiều tour được thiết kế theo hướng trải nghiệm văn hóa, lịch sử và đô thị như “Biệt động Sài Gòn”, “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”, “Sài Gòn di sản trăm năm”, “Di sản Chợ Lớn”, tour metro, tour xe buýt 2 tầng, tour Cần Giờ bằng tàu cao tốc, tour khám phá đời sống đêm và ẩm thực Sài Gòn bằng xe máy.
Đáng chú ý, du lịch đường thủy tiếp tục là điểm sáng trong dịp lễ. Nhiều tour ăn tối, ngắm pháo hoa trên sông Sài Gòn, trà chiều, ngắm hoàng hôn, du ngoạn bằng du thuyền 5 sao được khai thác mạnh. Một số sản phẩm kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống ngay trên tàu, tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách muốn trải nghiệm TP.HCM từ góc nhìn khác.
Không chỉ phục vụ khách nội địa, TP.HCM cũng đón đoàn khách MICE từ Indonesia với khoảng 890 khách của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trung tâm từ ngày 1.5 đến 9.5. Đây là tín hiệu tích cực đối với phân khúc khách hội nghị, hội thảo, khen thưởng và sự kiện quốc tế.
Trong dịp 30/4, thành phố tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa tại 7 điểm trong tối 30/4, kết hợp các chương trình nghệ thuật tại đường Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới ở Bình Dương và quảng trường công viên Bà Rịa. Chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí này góp phần kéo khách đến các không gian công cộng, điểm tham quan và dịch vụ lưu trú.
Tại khu vực trung tâm TP.HCM, lượng khách tăng cao ở các điểm tham quan, sự kiện, khu vui chơi và dịch vụ giải trí. Xu hướng du lịch nội thành, nghỉ dưỡng ngắn ngày tại chỗ và tự túc tiếp tục rõ nét. Nhóm khách phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, trong khi nhóm trung và cao cấp tìm kiếm các trải nghiệm mới như tour đêm, tour đường thủy, ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng hoặc du thuyền.
Các điểm đến lớn cũng đồng loạt làm mới sản phẩm. Khu du lịch Suối Tiên tổ chức lễ dâng hương, chương trình nghệ thuật, ưu đãi vé, nâng cấp 150 trò chơi và ra mắt nhiều sản phẩm mới. Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm giá vé, Địa đạo Củ Chi khai thác tour đêm “Trăng chiến khu”, vườn thú mini, bắn súng thể thao và trải nghiệm văn hóa Khmer. Dinh Độc Lập trưng bày chuyên đề ảnh về dấu ấn ngày toàn thắng 30/4/1975.
Vũng Tàu đông khách, nhưng phát sinh vấn đề môi trường biển

Kỳ nghỉ dài khiến công suất phòng tại trung tâm TP.HCM và vùng biển Vũng Tàu tăng mạnh, nhất là trong các ngày cao điểm. Tuy vậy, theo Sở Du lịch TP.HCM, nguồn cung lưu trú dồi dào, các cơ sở chủ động chuẩn bị từ sớm nên không xảy ra tình trạng thiếu phòng.
Nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao triển khai chương trình “Staycation”, “Book in Advance”, ưu đãi phổ biến từ 20% trở lên khi đặt phòng trực tiếp. Một số cơ sở lưu trú hỗ trợ khách đi chuyến bay đêm bằng chính sách giảm giá đêm đầu tiên, nhận phòng sớm, trả phòng muộn hoặc kết hợp combo vé máy bay và phòng khách sạn.
Các gói lưu trú kết hợp ẩm thực, buffet tối, tiệc trà chiều, gala dinner, spa, gym cũng được đẩy mạnh. Nhiều khách sạn khu vực trung tâm khai thác không gian sân thượng để tổ chức chương trình ngắm pháo hoa, thưởng thức nghệ thuật, tạo thêm trải nghiệm cho du khách trong đêm 30/4.
Tại Vũng Tàu, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức cao. Xu hướng đặt phòng sớm, lưu trú ngắn ngày từ 2 đến 3 ngày tăng mạnh. Du khách chủ yếu đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận, tập trung vào nghỉ dưỡng biển, tắm biển và giải trí tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm.
Tuy nhiên, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, một số khu vực bãi tắm tại phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng xuất hiện rác thải, dầu hắc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Sở Du lịch cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường cùng các đơn vị liên quan thu gom, xử lý, kiểm tra và kiểm soát nguồn phát sinh.
Về lâu dài, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp khoa học, công nghệ để nhận diện và xử lý tình trạng dầu hắc xuất hiện theo chu kỳ, hướng đến quản lý bền vững môi trường biển.
Ở khu vực Bình Dương, du lịch nội vùng, du lịch trong ngày, vui chơi giải trí, làng nghề, sinh thái và mua sắm ghi nhận tăng trưởng. Nhóm khách gia đình, nhóm nhỏ có xu hướng lựa chọn các hành trình ngắn, kết hợp trải nghiệm và nghỉ ngơi cuối tuần.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, hoạt động du lịch tại 168 phường, xã, đặc khu trong dịp lễ cho thấy sự chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, phân công lực lượng trực, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Nhìn chung, tình trạng chèo kéo, tăng giá bất hợp lý được kiểm soát tốt hơn; phản ánh của du khách được tiếp nhận và xử lý qua các kênh thông tin tại cơ sở. Nhiều địa phương cũng vận động người dân tham gia giữ gìn cảnh quan, cung cấp dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện và văn minh.
Dịp lễ năm nay cho thấy TP.HCM vừa là điểm đến hút khách, vừa là trung tâm trung chuyển lớn đưa người dân đi du lịch đến các địa phương lân cận. Điều này tạo áp lực cục bộ lên hạ tầng giao thông và một số điểm đến, nhưng cũng phản ánh sức bật của du lịch thành phố khi sản phẩm ngày càng đa dạng, kết nối vùng tốt hơn và nhu cầu du lịch ngắn ngày tiếp tục tăng.