Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2023).

Đưa báo chí vào 'liên kết 5 nhà' để nâng cao giá trị hàng nông sản

Mỹ Tho | 13/10/2023, 22:00

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2023).

nd-3.jpg
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh: Mỹ Tho

Những năm gần đây, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Bến Tre không ngừng phát triển. Nhiều mô hình trồng cây ăn trái, hoa kiểng, chăn nuôi gia súc, gia cầm... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Qua bình xét từ cơ sở, toàn tỉnh có hơn 79.400 nông dân sản xuất giỏi các cấp; trên 2.380 nông dân đạt danh hiệu nông dân tỉ phú và sinh hoạt ở 10 câu lạc bộ tỉ phú, mỗi thành viên có nguồn thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm.

nd-1.jpg
Ban tổ chức Hội Nông dân tỉnh Bến Tre giao lưu với hội viên - Ảnh: Mỹ Tho

Tuy nhiên, sản phẩm của nông dân địa phương chưa thật sự mang lại giá trị cao, chất lượng chưa ổn định, đầu ra bấp bênh, khâu liên kết các nhà chưa chặt chẽ. Do đó, mô hình “liên kết 5 nhà” gồm: nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp và nhà báo được thiết lập sẽ hoàn chỉnh khâu liên kết để cùng hỗ trợ, tạo ra chuỗi giá trị cho ngành hàng nông sản; trong đó công tác thông tin tuyên truyền có vai trò rất quan trọng.

nd-2.jpg
Các đại biểu thăm vườn bưởi của hội viên - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Đơn vị sẽ phối hợp với Sở NN-PTNT, Sở Công Thương, Sở KH-CN, Sở TT-TT... tổ chức làm đầu mối liên kết 4 nhà còn lại. Nhà nông với vai trò sản xuất hàng hóa sẽ liên kết với nhà khoa học để làm sao giảm chi phí đầu vào mà chất lượng đầu ra tốt hơn. Thứ ba, đối với nhà doanh nghiệp phải đấu nối các nhà còn lại, làm sao là nơi tiêu thụ, thu hút đầu vào đầu ra. Ở đây còn có nhà báo làm sao truyền thông mạnh mẽ, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu mô hình, thậm chí chuyển giao kỹ thuật, thị trường...”.

Đây cũng là cách làm mới, sáng tạo để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong tình hình đầu ra còn gặp nhiều khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa báo chí vào 'liên kết 5 nhà' để nâng cao giá trị hàng nông sản