Ngày 15.3, tại tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện quân y 120 (Cục Hậu Cần-Quân khu 9) đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị kỹ thuật cao. Đây là bước tiến mới của bệnh viện quân đội trong công tác điều trị bệnh nhân.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), hôm nay Bệnh viện Quân y 120 đưa vào hoạt động khoa khám bệnh mới, là bước phát triển của bệnh viện.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cột mốc đánh dấu quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung và hai tỉnh An Giang – Kandal nói riêng.
Việc đưa tòa nhà khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao vào hoạt động là khởi đầu cho việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Nhân dân 115 ngang tầm khu vực Đông Nam Á và trên thế giới mà lãnh đạo TP đã giao phó.
Bệnh viện dã chiến số 13 đã được kích hoạt và hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực. Thời gian chuẩn bị để bệnh viện chính thức tiếp nhận người mắc COVID-19 nặng là 24 giờ.
Thừa Thiên - Huế sẽ thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.
Với công suất thanh trùng lên đến hơn 60 lít sữa mỗi ngày, ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Hùng Vương chính thức trở thành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam.
Một trung tâm chuyên sâu về bệnh lý tim mạch trẻ em ngang tầm các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á tại TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 3.6 tới.
Từ ngày 24.5, việc đi lại khắp thủ đô London của Vương quốc Anh sẽ được cách mạng hóa bằng một tuyến đường tàu điện ngầm tốc độ cao mới, nối đầu phía đông sang phía tây thành phố.
Ngày 24.8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý, vận hành đã tiếp nhận những bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên.
Sáng nay (19.12), Bệnh viện quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) đã chính thức đưa vào khai thác sân bay cấp cứu trực thăng của mình. Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước đưa vào hoạt động sân bay trực thăng nhằm cấp cứu kịp thời những bệnh nhân nguy kịch.