Hãng Reuters đưa tin Đức đang rà soát tìm kiếm lỗ hổng an ninh sau khi để xảy ra vụ lao xe vào chợ Giáng sinh khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Chuyển động

Đức rà soát lỗ hổng an ninh sau vụ lao xe vào chợ Giáng sinh

Cẩm Bình 24/12/2024 10:15

Hãng Reuters đưa tin Đức đang rà soát tìm kiếm lỗ hổng an ninh sau khi để xảy ra vụ lao xe vào chợ Giáng sinh khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nghi phạm được xác định tên Taleb A - bác sĩ 50 tuổi đến từ Ả Rập Saudi, nhiều lần bày tỏ tư tưởng bài Hồi giáo và ủng hộ đảng cực hữu AfD. Tuy nhiên, động cơ của người này vẫn chưa rõ ràng.

Ở nội dung video đăng trên mạng xã hội X vào ngày vụ việc xảy ra, nghi phạm đổ lỗi chủ nghĩa tự do gây ra cái chết của triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates, chỉ trích cảnh sát lấy đi USB của mình cũng như hủy đơn khiếu nại mà mình đã nộp. Tờ Welt cho biết Taleb A từng phải điều trị tâm lý.

2024-12-21-075636.png

Vụ việc làm dấy lên tranh luận làm sao để hành động nhiều hơn nữa, xử lý nguy cơ ngay khi phát hiện dấu hiệu cảnh báo. Khoảng 3.500 người vừa tham gia cuộc biểu tình phản đối người nhập cư do AfD tổ chức tại quảng trường nhà thờ Magdeburg (thành phố xảy ra vụ lao xe) vào tối 23.11, đồng lãnh đạo đảng Alice Weidel kêu gọi thay đổi nhằm đảm bảo an ninh cho người dân. Đám đông biểu tình nhiều lần hô vang “trục xuất”.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser kêu gọi thông qua hàng loạt luật an ninh nội địa nghiêm ngặt hơn, gồm cả luật tăng cường lực lượng cảnh sát và giám sát bằng sinh trắc học. Tạp chí Spiegel dẫn lời nữ quan chức: “Chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ người dân Đức khỏi hành vi bạo lực khủng khiếp. Muốn bảo vệ được thì các cơ quan an ninh cần có mọi quyền hạn lẫn nhân sự cần thiết”.

Phó chủ tịch Ủy ban An ninh thuộc Quốc hội Đức tuyên bố triệu tập một phiên họp đặc biệt yêu cầu giải trình vì sao dấu hiệu cảnh báo về Taleb A không được chú ý đúng mức. Nghi phạm sống tại nước này từ năm 2006 đến nay.

Vụ lao xe xảy ra ngay trước thềm bầu cử sớm vào tháng 2.2025. AfD đang được ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là ở miền đông đất nước (nơi Magdeburg tọa lạc). Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - lực lượng đối lập chính nhiều khả năng giành chiến thắng năm tới - kêu gọi củng cố lực lượng tình báo.

Chủ nhiệm Văn phòng Cảnh sát hình sự liên bang Holger Muench nói với đài ZDF rằng họ đang xem xét lại biện pháp an ninh tại chợ Giáng sinh, nếu phát hiện lỗ hổng sẽ lập tức khắc phục. Ông còn cho biết Đức đã nhận được khuyến cáo về nghi phạm từ Ả Rập Saudi vào năm 2023. Giới chức nước này qua điều tra ghi nhận nghi phạm đưa ra vô số lời lăng mạ, thậm chí đe dọa chính quyền, nhưng trước đó không có hành vi bạo lực nào.

Bài liên quan
Báo cáo của AHK: Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam trước những biến động của việc áp thuế
Báo cáo Triển vọng kinh doanh toàn cầu AHK – Mùa xuân 2025, các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam nhận thấy cả cơ hội lẫn rủi ro, vừa đối mặt với những thách thức nội địa, vừa hưởng lợi từ vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình 'Vang mãi khúc khải hoàn'
1 giờ trước Sự kiện
Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tối 27.4.2025, Đài Truyền hình Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn” tại 3 điểm cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức rà soát lỗ hổng an ninh sau vụ lao xe vào chợ Giáng sinh