Một “hot girl” ở An Giang lợi dụng danh nghĩa Công ty cổ phần Xây lắp An Giang đã dùng chiêu đặt cọc mua đất nền, sau đó chiếm đoạt của nhiều người số tiền hàng chục tỉ đồng.

Dùng chiêu đặt cọc mua đất nền, ‘hot girl’ An Giang lãnh án chung thân

Tô Văn | 31/08/2023, 15:20

Một “hot girl” ở An Giang lợi dụng danh nghĩa Công ty cổ phần Xây lắp An Giang đã dùng chiêu đặt cọc mua đất nền, sau đó chiếm đoạt của nhiều người số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại.

Bị cáo là Phan Huỳnh Trúc Vi (31 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

1-con-vi.jpg
Bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi - Ảnh: H.Ng

Theo cáo trạng truy tố, năm 2014, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng, Vi xin vào làm việc tại Công ty cổ phần Xây lắp An Giang. Thời gian này, Vi xài tiền nhiều hơn số tiền làm ra nên nợ nần.

Do đó, Vi vay tiền của bà L.T.T.C (45 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) với lãi suất cao. Do tiền lãi phát sinh, Vi tìm cách kiếm tiền trả nợ và tiêu xài. Lợi dụng cá nhân có nhiều mối quan hệ, Vi tung nhiều thông tin sai sự thật các dự án bất động sản tại TP.Long Xuyên để huy động, nhận tiền đặt cọc của nhiều người.

Thời điểm này, Vi tung tin Công ty cổ phần Xây lắp An Giang đang phân lô bán nền tại các dự án nên nhiều người tin tưởng. Họ chuyển tiền đặt cọc cho Vi bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân. Vi chiếm đoạt nhiều người với số tiền từ vài trăm triệu đồng, đến hàng tỉ đồng.

Do có đơn tố giác, Vi bị công ty sa thải. Tuy nhiên, Vi vẫn dùng chiêu cũ để lừa thêm nhiều nạn nhân khác, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Sau khi nhận đơn tố giác của các nạn nhân ở TP.Long Xuyên và huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) tố cáo Vi lừa đảo với số tiền 48 tỉ đồng, đầu năm 2022, Công an tỉnh An Giang thụ lý giải quyết.

Giữa năm 2022, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định Vi đã chiếm đoạt tiền của 11 bị hại, với tổng số tiền hơn 68 tỉ đồng. Trong đó có bị hại bị chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng.

Vi đã trả lại cho các bị hại số tiền hơn 22,5 tỉ đồng, còn lại số tiền hơn 45,5 tỉ đồng và 2.000 USD Vi chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Vi thừa nhận hành vi phạm tội của mình, số tiền chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo sử dụng trả nợ tiền vay, tiền lãi cho bà Lê Thị Thu C. khoảng 29 tỉ đồng, còn lại sử dụng tiêu xài, mua sắm cá nhân.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm, gây thiệt hại cho nhiều người với số tiền lớn nên HĐXX tuyên phạt Vi tù chung thân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng chiêu đặt cọc mua đất nền, ‘hot girl’ An Giang lãnh án chung thân