Tờ The Washington Post dẫn nguồn thạo tin tiết lộ đại tá lực lượng đặc nhiệm Ukraine Roman Chervinsky là nhân vật điều phối thực hiện vụ phá hoại hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream năm ngoái.
Tờ The New York Times ngày 7.3 đưa tin thông tin tình báo mới được xem xét bởi giới chức Mỹ chỉ ra rằng thủ phạm phá hoại hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream có thể là người Nga hoặc Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 2.2 cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic vào tháng 9 năm ngoái.
Dòng khí đốt đi qua đường ống Urengoi-Pomary-Uzhhorod (từ phần lãnh thổ Bắc cực của Nga sang châu Âu thông qua Ukraine) đã bị gián đoạn vào chiều 20.12 do một vụ nổ.
Công tố viên Thụy Điển Mats Ljungqvist cho biết nước này từ chối đề xuất lập nhóm chung với Đan Mạch, Đức để điều tra vụ phá hoại hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.
Theo Bloomberg dẫn nguồn từ hãng tin Tass, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak hôm Chủ nhật cho biết về mặt kỹ thuật có thể sửa chữa các điểm đứt gãy dưới đáy biển đối với đường ống Nord Stream,
Đang thi công bảo dưỡng đường ống khí nhà máy nhiệt điện của Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) thì xảy ra sự cố, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Do nằm sâu dưới biển nên mạng lưới đường ống cùng cáp ngầm đóng vai trò “huyết mạch” vận chuyển năng lượng và truyền tải thông tin của thế giới hiện đại thường ít được chú ý đến cho đến khi xảy ra thảm họa nghiêm trọng.
Lưu lượng khí tại điểm đo Mallnow ở biên giới Đức giảm xuống 0 sau khi dòng khí nối lại theo hướng Tây từ Ba Lan đến Đức với tốc độ 82,233 kWh/giờ trong một thời gian ngắn.
Washington đã cạn kiệt xăng vào 14.5 ngay cả khi Colonial Pipeline, công ty điều hành mạng lưới đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất Mỹ, tăng cường giao hàng sau cuộc tấn công mạng của hacker và các quan chức Mỹ đảm bảo với những tài xế rằng nguồn cung sẽ sớm trở lại bình thường.