Kinh tế 4.0

EU, Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam và TP.HCM

Bùi Tú 31/10/2025 09:09

Tại hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025”, đại diện Anh, EU đều khẳng định cam kết đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam.

Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Erick Contreras đã ca ngợi vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM trong tiến trình phát triển quốc gia, đồng thời khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các doanh nghiệp châu Âu vào tương lai của thành phố (TP).

TP.HCM - siêu đô thị năng động đang vươn mình

Phát biểu tại hội nghị, ông Erick Contreras mô tả TP.HCM như một “siêu đô thị năng động bậc nhất khu vực”, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một trung tâm kinh tế hiện đại: vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển và lực lượng lao động chất lượng cao.

contreas.jpg
Phó chủ tịch EuroCham Erick Contreras phát biểu

Theo ông, trong chín tháng đầu năm 2025, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 4,8 tỉ USD, chiếm 16,8% tổng vốn FDI toàn quốc. TP cũng đứng đầu ở nhiều chỉ số quan trọng khác: 49,3% số lượng dự án mới, 29,3% vốn điều chỉnh và 71,2% vốn góp - mua cổ phần.

“Những con số này không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của TP, mà còn khẳng định vai trò của TP.HCM như động lực tăng trưởng chính của Việt Nam”, ông Contreras nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, chặng đường phát triển sắp tới của TP.HCM sẽ còn mang tính đột phá hơn, đặc biệt khi TP đang định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC) của khu vực. Theo ông, nếu được quản lý hiệu quả và minh bạch, trung tâm này không chỉ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn, mà còn có thể trở thành nơi điều phối và quản lý các luồng vốn trong khu vực, tạo đòn bẩy cho tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Những tín hiệu lạc quan từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu

Trong phần tiếp theo, Phó chủ tịch EuroCham chia sẻ về kết quả khảo sát mới nhất của Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện trong quý 3/2025.

Theo đó, chỉ số BCI đạt 66,5 điểm - mức cao nhất trong ba năm qua, thậm chí vượt thời kỳ trước khi chịu tác động của thuế quan Hoa Kỳ. Hơn 2/3 doanh nghiệp thành viên EuroCham đánh giá triển vọng ngắn hạn của Việt Nam là ổn định và tích cực, trong khi 80% tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng trong vòng 5 năm tới.

Ông Contreras khẳng định: “Đây là minh chứng rõ rệt cho niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào môi trường đầu tư Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng”. Ông cũng nhấn mạnh, kết quả này phản ánh sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các cải cách mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và vai trò tiên phong của TP.HCM trong công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế.

Từ thành tựu đến hành trình hoàn thiện

Chia sẻ thêm về tầm nhìn phát triển, ông Contreras cho rằng thu hút đầu tư không chỉ là con số, mà là chất lượng của dòng vốn. Với tiềm năng, vị thế và năng động của mình, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế thành công của Việt Nam, nếu tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong chính sách và hiệu quả trong quản lý, thực thi.

Để minh họa, ông kể lại một ấn tượng cá nhân: “Tuần trước, tôi đi qua Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Dù không phải lần đầu, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy tự hào. Công trình ấy chính là minh chứng sống động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM trong lĩnh vực hạ tầng”.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra một số thách thức mà TP cần tiếp tục giải quyết để đạt đẳng cấp quốc tế thực sự.

Một trong những vấn đề nổi bật là thủ tục hải quan. Dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện, tình trạng chậm trễ trong thông quan hàng hóa vẫn là mối quan tâm của doanh nghiệp. EuroCham hiện đang phối hợp với Chi cục Hải quan II TP.HCM để xác định các điểm nghẽn và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy trình. “Tuy vậy, vẫn còn nhiều dư địa để đơn giản hóa và tăng tốc quy trình này", ông nhấn mạnh.

Vấn đề ùn tắc tại sân bay và thủ tục xuất nhập cảnh cũng được ông đề cập. Trong khi chờ Sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện, TP.HCM cần tăng cường nhân sự vào giờ cao điểm và cải thiện kết nối giữa các sân bay để nâng cao trải nghiệm cho hành khách quốc tế.

Ngoài ra, giao thông đô thị tiếp tục là một bài toán lớn. Ông Contreras đánh giá cao những tiến triển trong việc xây dựng tuyến metro và triển khai xe buýt điện, coi đây là “tín hiệu tích cực” hướng tới một hệ thống giao thông xanh, thông minh và bền vững hơn. Tuy nhiên, ông khuyến nghị TP cần ưu tiên tích hợp hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, nhằm giảm tắc nghẽn, cắt giảm khí thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham) khẳng định cam kết mạnh mẽ và bền vững đồng hành cùng chặng đường phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Anh và Việt Nam kỷ niệm hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Các doanh nghiệp Anh luôn là những đối tác dài hạn tại Việt Nam. BritCham chia sẻ khát vọng của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và tin rằng Vương quốc Anh có thể là đối tác tin cậy để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Ông Kenneth Atkinson, Đại diện HĐQT, HHDN Anh Quốc (BritCham).
Ông Kenneth Atkinson, đại diện BritCham phát biểu

Cộng đồng doanh nghiệp Anh hoan nghênh tiến triển của Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), một bước đi giúp tăng năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của Việt Nam đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, điều đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực như du lịch, hàng không, tài chính và FDI. Cải cách giáo dục cần khuyến khích tư duy sáng tạo, phản biện và làm việc nhóm ngay từ bậc phổ thông; đồng thời mở rộng các con đường giáo dục nghề nghiệp với hệ thống tín chỉ linh hoạt và gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp.

Nổi bật
      Mới nhất
      EU, Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam và TP.HCM
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO