Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26.3 ban hành hướng dẫn mới kêu gọi công dân các thành liên Liên minh châu Âu (EU) tích trữ thực phẩm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đủ dùng 3 ngày để phòng trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Trong hướng dẫn mới, EC nhấn mạnh cần thay đổi tư duy để nuôi dưỡng văn hóa “sẵn sàng” và “linh hoạt”. Tài liệu dài 18 trang này cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt với thực trạng đầy rủi ro lẫn bất ổn, trong đó có cuộc chiến Ukraine, căng thẳng địa chính trị gia tăng, hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, chiến tranh điện tử. Vì vậy công dân các nước EU nên thực hiện một số biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo họ sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp, chẳng hạn tích trữ đủ nhu yếu phẩm đủ dùng 3 ngày. EC lý giải: “Nếu gián đoạn nghiêm trọng xảy ra thì giai đoạn đầu là quan trọng nhất”.
Hướng dẫn nêu rõ công dân EU nên được khuyến khích tự lo cho mình. EC cũng kêu gọi đưa các bài học về chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp - gồm cả kỹ năng chống lại thông tin sai lệch - vào chương trình giảng dạy. Theo Chủ tịch EC Ursula von der Leyen: “Thực trạng mới đòi hỏi mức độ chuẩn bị mới ở châu Âu. Công dân, nước thành viên và doanh nghiệp của chúng ta cần những công cụ phù hợp để hành động ngăn ngừa khủng hoảng cũng như phản ứng nhanh chóng khi thảm họa ập đến”.
Trước lúc EC ban hành hướng dẫn trên, vài nước EU đã cập nhật kế hoạch dự phòng của riêng mình. Tháng 6 năm ngoái, Đức tiến hành cập nhật Chỉ thị khung về phòng thủ chung, nêu rõ những việc cần làm nếu xung đột nổ ra. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser thời điểm đó còn nhấn mạnh tự nâng cấp trang bị vũ khí đề phòng nguy cơ chiến tranh là điều cần làm.