Tham vọng trở thành cường quốc thống trị vũ trụ vào năm 2045 của Trung Quốc đối mặt với những thách thức chưa từng có, đặc biệt là từ công ty SpaceX (Mỹ) do Elon Musk điều hành, theo bài bình luận chính thức trên tờ China Space News.
SpaceX hôm 22.7 đã phá kỷ lục về số lượng tên lửa được phóng trong một năm dương lịch, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch cơn lốc để phóng internet vệ tinh Starlink của riêng mình lên quỹ đạo.
Theo Giám đốc điều hành SpaceX - Elon Musk, thế hệ vệ tinh Starlink tiếp theo sẽ lớn hơn và mạnh hơn, được thiết kế để cung cấp khả năng truy cập internet đến các vùng xa xôi trên thế giới.
Chòm sao vệ tinh internet OneWeb (Anh) đã được thiết lập để phóng bằng tên lửa Soyuz (Nga). Thế nhưng, mối quan hệ đối tác đó đã đổ vỡ sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Các nhà thiên văn học dự đoán tầng đẩy của tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng vào không gian cách đây gần 7 năm sẽ có thể đâm vào Mặt trăng vào tháng 3 năm nay.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) tuần trước đã thông báo kế hoạch phát triển tên lửa 2 tầng Amur, với tầng 1 có thể quay trở lại Trái đất giống tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX.
Theo báo Washington Post, trong khi điều tra vụ nổ tên lửa Falcon 9, công ty SpaceX đã tỏ ra nghi ngờ có bàn tay can thiệp của các đối thủ cạnh tranh là công ty United Launch Alliance (ULA).
Một tên lửa của công ty hàng không vũ trụ SpaceX bất ngờ phát nổ tại bệ phóng ở mũi Canaveral, Floria, Mỹ trước ngày phóng thử. Vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà xung quanh và tạo cột khói đen kịt bầu trời.