Ngày 2.8, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đang xem xét phương án tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Gần 5.000 học sinh trúng tuyển chưa nộp hồ sơ nhập học, TP.HCM xem xét phương án bổ sung

Tú Viên | 02/08/2023, 16:43

Ngày 2.8, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đang xem xét phương án tuyển bổ sung lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, thời gian kết thúc nhận hồ sơ nhập học đối với tuyển sinh lớp 10 công lập là 17 giờ ngày 1.8. Tuy nhiên, nhiều trường ở khu vực vùng ven, ngoại thành TP không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, còn hơn 4.700 em trúng tuyển chưa nộp hồ sơ nhập học. Hiện Sở đang rà soát số liệu để báo cáo UBND TP.HCM.

img-8024.jpg
Học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: Tú Viên

Liên quan đến các ý kiến đề nghị hạ điểm chuẩn tuyển sinh để tăng thêm số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10, qua đó nâng cao tỷ lệ học sinh nhập học tại các trường THPT công lập, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ xem xét để đưa ra phương án phù hợp.

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT công lập có nhiều học sinh rớt cả 3 nguyện vọng do đăng ký nguyện vọng chưa phù hợp.

Trong khi đó, nhiều trường THPT ở khu vực vùng ven, ngoại thành có điểm chuẩn đầu vào không cao nhưng không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh, do học sinh trúng tuyển chủ yếu ở nguyện vọng 2, 3. Sau khi trúng tuyển, các em không thể nộp hồ sơ nhập học do khoảng cách đi lại từ nhà đến trường quá xa.

Như vậy, kỳ tuyển sinh lớp 10 tồn tại một nghịch lý là nhiều em rớt cả 3 nguyện vọng, trong số này có không ít em đạt điểm cao nhưng lại có gần 5.000 học sinh không nhập học.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, tình trạng một số trường THPT công lập không tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã xảy ra nhiều năm trở lại đây. Do đó, khi phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này đã được tăng lên so với số học sinh lớp 9 thực tế trên địa bàn nhằm thực hiện mục tiêu giảm điểm chuẩn, tạo điều kiện cho học sinh xung quanh khu vực có điều kiện trúng tuyển.

Theo thống kê, tính đến 26.7 (sau 15 ngày nhập học đầu tiên), các trường chuyên, trường có điểm chuẩn cao cũng không đủ thí sinh đến nhập học.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ đạt tỷ lệ lần lượt là 81,82% và 75,68%.

Trong top 10 trường tuyển sinh hệ thường có điểm chuẩn cao nhất cũng chỉ có THPT Nguyễn Hữu Cầu đạt 100% thí sinh nhập học.

Các trường đạt tỷ lệ trên 80% gồm: THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân; các trường còn lại đạt trên 90%.

Một số trường có tỷ lệ nộp hồ sơ thấp xếp cuối là: THPT Vĩnh Lộc B (40,63%), Nguyễn Văn Linh (61,6%), Phong Phú (61,92%), Diên Hồng (62,96%), Trung Lập (71,08%), Năng khiếu TDTT Bình Chánh (73,15%), Nguyễn Văn Tăng (74,8%), Ngô Gia Tự (80,25%), Hoàng Hoa Thám (81,84%), An Nhơn Tây (82,55%), Đa Phước (83,72%), Long Trường (86,92%)…

Hiện toàn thành phố chỉ có 28 trường THPT đạt 100% tỷ lệ học sinh nộp hồ sơ.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có 96.334 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập là hơn 77.000 học sinh. Kết quả, có 76.028 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập. Như vậy, đã có gần 20.000 học sinh dời khỏi cuộc đua lớp 10 công lập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 5.000 học sinh trúng tuyển chưa nộp hồ sơ nhập học, TP.HCM xem xét phương án bổ sung