Chiều 28.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Theo dòng thời sự

Gây thiệt hại 115 tỉ đồng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị đề nghị 10 - 11 năm tù

Tú Viên (Tổng hợp) 23:23 28/12/2023

Chiều 28.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Trước đó, trả lời HĐXX về cáo buộc lạm quyền dùng 1.000 tỉ đồng huy động từ nhà đầu tư, bị cáo Diệp Dũng lý giải, sau khi thương vụ mua Big C thất bại, vào thời điểm này, không có nhà đầu tư nào rút vốn, lại trong thời gian chờ xin ý kiến của cơ quan chức năng để kết nạp thêm thành viên mới nên nếu không làm gì với số vốn sẽ gây lãng phí. Vì vậy, bị cáo Diệp Dũng quyết định đưa 1.000 tỉ đồng huy động từ nhà đầu tư vào lưu thông, với mục đích tạo thêm lợi nhuận cho Saigon Co.op.

xx.jpeg
Bị cáo Diệp Dũng tại phiên xét xử

Cũng theo bị cáo Dũng, với mong muốn tạo thêm lợi nhuận cho Saigon Co.op, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên nên sau khi nghe bị cáo Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Tài chính) đề xuất việc đem tiền đi hợp tác, bị cáo thấy hợp lý nên chấp thuận.

Song, cựu Chủ tịch Saigon Co.op nói thêm, điều kiện mà ông đặt ra đối với các đối tác là phải có tài sản đảm bảo. Lúc đó, ông không biết có đơn vị nào nên khi được phòng tài chính thông báo hai doanh nghiệp là Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á nên ông đồng ý.

Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TP.HCM chấp thuận. Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng của 56 công ty góp vốn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6.2016 đến tháng 3.2018, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.

Sau đó, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần địa ốc Đại Á và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỉ đồng.

Đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng từ 10 - 11 năm tù về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh này các bị cáo: Nguyễn Thành Nhân bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù, Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc Tài chính Saigon Co.op) từ 4 - 5 năm tù; Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Đại Á) cùng bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù.

VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op) từ 2 - 3 năm tù , Hoàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) từ 3 - 4 năm tù, Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ) 3 - 4 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Ủy viên ban Kiểm soát) từ 2 - 3 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày mai (29.12), phiên tòa sẽ bắt đầu tranh luận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gây thiệt hại 115 tỉ đồng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị đề nghị 10 - 11 năm tù