Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất bán 921 nghìn tấn gạo, kim ngạch đạt 546,4 triệu USD. Trong đó, một số thị trường ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng giá gạo tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, vì vậy cần bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo.
Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước.
Hãng tin Reuters dẫn lời các thương nhân và giới phân tích cho biết lũ lụt đã làm hư hại vụ mùa ngô và lúa ở vành đai sản xuất ngũ cốc quan trọng phía bắc của Trung Quốc.
Hãng Reuters dẫn số liệu chính thức công bố ngày 11.8 cho biết giá bán lẻ gạo nhập khẩu lẫn gạo sản xuất trong nước tại Philippines tăng thêm 4% lên 14% trong tháng này, gây thêm sức ép lên lạm phát thực phẩm.
"Sự thiếu hụt nguồn cung lớn từ Ấn Độ sẽ tạo thêm cơ hội mới cho gạo Việt Nam tại Anh", đó là nhận định của ông Nguyễn Cảnh Cường – Tham tán Công sứ, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh.
Trước tình hình giá gạo tăng cao, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, đẩy giá lúa gạo lên cao bất thường, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam.