Trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện các trang giả mạo Hiệp Hội bất động sản TP.HCM nhằm mục đích môi giới, chào bán bất động sản, nhất là đất nền tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Giả mạo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM để lừa bán đất

19/08/2019, 14:18

Trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện các trang giả mạo Hiệp Hội bất động sản TP.HCM nhằm mục đích môi giới, chào bán bất động sản, nhất là đất nền tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Một trang Facebook giả mạo HoREA - Ảnh chụp màn hình

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện các trang giả mạo Hiệp Hội bất động sản TP.HCM với mục đích là môi giới, chào bán bất động sản, nhất là đất nền tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Hành vi này có dấu hiệu lừa dối khách hàng, có thể dẫn đến hậu quả là khách hàng bị lừa đảo hoặc bị thiệt hại.

Do vậy, HoREA đề nghị các doanh nghiệp và người dân cảnh giác với các trang Facebook giả mạo để tránh bị lừa đảo hoặc bị thiệt hại. HoREA cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý các trang Facebook giả mạo HoREA theo quy định của pháp luật.

Ông Châu cũng cho biết HoREA được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 292 ngày 20.1.2005 của UBND TP.HCM. Hiệp hội này là tổ chức xã hội - nghề nghiệp phi lợi nhuận của những cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và liên quan đến bất động sản.

HoREA có nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản, kinh doanh bất động sản; của người tiêu dùng bất động sản; của nhà đầu tư bất động sản và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng xã hội, vì sự phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản. Vì vậy, cơ quan này hoàn toàn không hoạt động kinh doanh, kể cả kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giả mạo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM để lừa bán đất