Dù nhiều năm qua TP.HCM chưa xảy ra ca dại trên động vật cũng như trên người, nhưng đại diện Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNN) nhận định nguy cơ bệnh dại xâm nhập vào TP là rất cao.
Khi Học viện Khoa học Quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) vào tháng 9.2023 công bố bằng sáng chế cho loại chip hiệu suất cao mới, điều này đã đưa ra cái nhìn thoáng qua về nỗ lực của Trung Quốc nhằm tái tạo thị trường chip toàn cầu trị giá nửa ngàn tỉ USD và chống chọi với các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Sau nhiều năm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), Việt Nam chủ yếu tham gia vào những mắt xích có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu, đa phần thâm dụng lao động và yêu cầu kỹ thuật thấp.
GCHQ vừa cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới sẽ dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công mạng và giảm ngưỡng độ khó cho những hacker ít kỹ năng để tạo ra thiệt hại kỹ thuật số.
Một số chính sách liên quan đến kinh tế như: Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu; sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ… chính thức có hiệu lực từ tháng 1.2024.
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cho rằng "chúng ta làm hỏng môi trường, hủy hoại đất đai, tốn nhiều sức lao động, vốn liếng, nhưng giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rất thấp. Người nông dân vẫn bấp bênh".
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin sự gia tăng ca mắc bệnh hô hấp ở Trung Quốc.
Trang Popular Science dẫn lời giới chuyên gia nhận định khí hậu ấm áp, nhiều bão hơn sẽ khiến nhiều loại nấm gây bệnh sinh trưởng mạnh mẽ - nhiều loại trong số đó có thể lây nhiễm cho con người.
Ước tính mới của Save the Children công bố trước Ngày Quốc tế trẻ em gái tiết lộ số lượng trẻ em gái có nguy cơ cao phải đối mặt với tác động kép của biến đổi khí hậu và tảo hôn sẽ tăng 33%, tức là lên gần 40 triệu vào năm 2050.
Ngày 27.9, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường vai trò các bệnh liên quan trong thực hiện giải pháp tổng thể phòng chống bệnh dại thuộc chương trình quốc gia năm 2022-2030.