Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ khi còn gần một tháng nữa tới Tết Nguyên đán 2024. Giá vé máy bay cũng tăng cao, dù bay đêm mức giá cũng đắt.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Giá vé máy bay tết tăng cao, bay đêm cũng đắt

Tuyết Nhung 13/01/2024 13:10

Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ khi còn gần một tháng nữa tới Tết Nguyên đán 2024. Giá vé máy bay cũng tăng cao, dù bay đêm mức giá cũng đắt.

ve-may-bay.jpg
Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến vào dịp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: VNA

Theo báo cáo của các hãng hàng không, nhu cầu khai thác các chuyến bay đêm phục vụ người dân về quê ăn Tết thông qua các Cảng hàng không Đồng Hới, Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Thọ Xuân, Vinh, Pleiku khá cao. Dự kiến, nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn (từ 21.1 - 25.2 trong khung giờ từ 21 giờ - 5 giờ 59) đạt hơn 1.800 chuyến bay, chiếm tỷ trọng khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng.

Theo ghi nhận của PV ngày 13.1, trên các trang bán vé của các hãng hàng không từ ngày 8 - 14.2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Tết Nguyên đán 2024), chặng bay TP.HCM - Hải Phòng còn vé với giá hơn 7 triệu đồng; TP.HCM - Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8-12 triệu đồng. Đường bay TP.HCM - Thanh Hóa của các hãng Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines có mức giá từ 6 triệu đến hơn 7 triệu đồng dù bay đêm.

Vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội đi ngày 6.2 và về 17.2 của Vietjet Air cũng ở mức cao 7 triệu đồng; Vietravel Airlines cũng nhỉnh hơn một chút nhưng tùy chuyến; Bamboo Airways trên 7 triệu đồng; Vietnam Airlines cũng ở mức tương tự.

Chị Phương Thảo (quận 1, TP.HCM) chia sẻ, sau khi các hãng thông báo mở bán vé tăng cường, chị đã nhanh chóng mua được vé về Hà Nội ngày 6.2 vào lúc 00 giờ 01 phút của hãng Vietnam Airlines giá 2,5 triệu đồng/chiều, gần tương đương với giá vé khứ hồi ngày thường. Thời điểm này, do cơ quan có việc đột xuất nên chị chưa chốt vé. Ba ngày sau chị xem lại, mức giá đã tăng vọt lên 3,5 triệu đồng/chiều và chỉ còn khoảng 5 ghế. Trong khi đó, giá vé hạng thương giá hơn 9,8 triệu đồng/chiều dù các chuyến bay đều khởi hành vào tối muộn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 12.1, dù giá vé máy bay tết ở mức tương đối cao, các hãng hàng không vẫn bán từ 80% đến hơn 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa TP.HCM, Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác trong dịp cao điểm từ ngày 24.1 đến ngày 25.2 (từ 14.12 đến 16.1 âm lịch).

Với các chặng hành trình xuất phát từ TP.HCM đi các sân bay địa phương trước Tết Nguyên đán, nhiều chặng có tỉ lệ đặt chỗ gần chạm mức 100% và liên tục tăng từ ngày 1 - 11.2 (tức từ 22 tháng Chạp tới mùng 2 Tết) như: TP.HCM - Chu Lai (99,76%), TP.HCM - Thanh Hóa (99,66%), TP.HCM - Quảng Ninh (98,89%), TP.HCM - Vinh (98,81%), TP.HCM - Hải Phòng (95,02%), TP.HCM - Huế (92,65%), TP.HCM - Buôn Ma Thuột (90,72%), TP.HCM - Đà Nẵng (91,31%), TP.HCM - Pleiku (91,42%), TP.HCM - Tuy Hòa (88,05%), TP.HCM - Quy Nhơn (84,81%), TP.HCM - Quảng Bình (86,45%), TP.HCM - Điện Biên (80%).

Chiều về từ các sân bay địa phương hạ cánh tại TP.HCM sau Tết Nguyên đán, nhiều chặng đã kín chỗ với các chuyến bay từ ngày 13 - 19.2 (từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng) như: Cà Mau - TP.HCM (100%), Hải Phòng - TP.HCM (99,54%), Vinh - TP.HCM (99,22%), Đà Nẵng - TP.HCM (96,95%).

Chặng hành trình Pleiku - TP.HCM đạt tỉ lệ 95,69%, Huế - TP.HCM có tỉ lệ lấp đầy chuyến bay đạt 94,68%, Quy Nhơn - TP.HCM (94,59%), Đồng Hới - TP.HCM (92,67%), Phú Quốc - TP.HCM (91,71%), Tuy Hòa - TP.HCM (88,34%), Buôn Ma Thuột - TP.HCM (88,86%).

Đặc biệt, hai chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM và Chu Lai - TP.HCM có tỉ lệ lấp đầy chuyến bay lần lượt là 101,6%và 112,76%. Với chiều từ Hà Nội đi các địa phương trước Tết Nguyên đán, các đường bay có tỉ lệ đặt chỗ cao là: Hà Nội - Vinh (100%), Hà Nội - Điện Biên (94,44%), Hà Nội - Pleiku (88,74%).

Chiều các địa phương tới Hà Nội sau Tết Nguyên đán 2024 có các đường bay tỉ lệ đặt chỗ cao như: Nha Trang - Hà Nội (99,51%), Điện Biên - Hà Nội (99,51%),Vinh - Hà Nội (86,41%). Trong đó, hai đường bay có tỉ lệ đặt chỗ trên 100% là Phú Quốc - Hà Nội (100,08%) và Pleiku - Hà Nội (101,67%).

Tăng cường khai thác nhưng vẫn lo ngại cầu vượt cung, giá vé máy bay dịp tết sẽ tiếp tục tăng cao. Tại các đường bay trục chính như: TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, tỉ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 3 - 18.2 (từ 24.12 - 9.1 âm lịch) đang tăng dần. Tuy nhiên, lượng vé vẫn dồi dào, tỉ lệ đặt chỗ đạt trung bình 45%, tăng 5-7% so với tuần trước.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sau khi được phân bổ thêm slot (giờ cất, hạ cánh) tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không đã tăng thêm 472 chuyến bay tương ứng 92.155 ghế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM tới các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tuy nhiên, lượng khách đặt chỗ vẫn tiếp tục tăng nên tỉ lệ đặt chỗ đang ở mức cao trong một số ngày sát tết và chiều ngược lại sau Tết Nguyên đán. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị các hãng hàng không cân đối, tăng chuyến trên các hành trình hành khách có nhu cầu di chuyển cao.

Lý giải về việc giá vé máy bay quá cao, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho rằng giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường (cung-cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ...

"Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đều thực hiện kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của hành khách và đảm bảo trong khung giá quy định", đại diện Bộ Giao thông vận tải cho hay.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các cảng hàng không, hãng hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ nhu cầu bay đêm trên các đường bay nội địa theo kế hoạch của các hãng hàng không.

Bài liên quan
Giá vé máy bay dịp lễ 30.4 tăng 'nóng' từng ngày
Ở một số chặng bay trong nước và quốc tế, giá vé dịp 30.4 đang tăng cao từng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá vé máy bay tết tăng cao, bay đêm cũng đắt