Giá xăng dầu đảo chiều giảm mạnh, RON 95 rời đỉnh 34.000 đồng
Sau cú sốc tăng giá vào đêm qua, chiều nay (25.3.2026), liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu.
Đây được xem là nỗ lực khẩn cấp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn diễn biến khó lường.

"Cơn mưa rào" hạ nhiệt giá xăng
Từ 14h00 chiều nay, thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận đợt giảm giá sâu nhất kể từ đầu năm 2026. Cụ thể, xăng RON 95-III – mặt hàng phổ biến nhất – đã giảm tới 3.883 đồng/lít, đưa giá bán lẻ lùi về mức 29.957 đồng/lít. Trước đó, vào đêm 24.3, mặt hàng này từng chạm ngưỡng kỷ lục gần 34.000 đồng/lít do áp lực từ thị trường thế giới.
Các mặt hàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh: xăng E5 RON 92 giảm hơn 2.000 đồng, dầu hỏa giảm sâu nhất với mức giảm 4.100 đồng/lít.

Can thiệp khẩn cấp bằng Quỹ Bình ổn (BOG)
Để có được mức giảm "thần tốc" này, cơ quan quản lý đã phải chi mạnh Quỹ bình ổn giá. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, mức chi quỹ cho xăng và dầu hỏa là 3.000 đồng/lít, riêng dầu diesel được chi tới 4.000 đồng/lít.
Nếu không có sự can thiệp từ Quỹ BOG, giá xăng RON 95 hôm nay có thể vẫn neo ở mức gần 33.000 đồng/lít. Hiện số dư Quỹ BOG ước tính còn khoảng 613 tỷ đồng sau nhiều kỳ chi liên tục để "ghìm" giá.
Đề xuất giảm 50% thuế Bảo vệ môi trường để "cứu" giá
Đáng chú ý, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn chịu áp lực lớn từ xung đột Israel - Iran, Bộ Tài chính đã chính thức đưa ra đề xuất giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Xăng (trừ ethanol): Đề xuất giảm từ 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng/lít.
Dầu Diesel: Đề xuất giảm từ 1.000 đồng xuống còn 500 đồng/lít.
Nhiên liệu bay: Đề xuất giảm xuống còn 1.000 đồng/lít.
Nếu đề xuất này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, giá xăng thực tế tại kỳ điều hành tới có thể giảm thêm khoảng 1.100 đồng/lít (bao gồm cả thuế GTGT). Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu về 0% để đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc quá lớn vào khu vực đang có chiến sự.
Việc giá xăng quay đầu giảm dưới mốc 30.000 đồng được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí vận tải và logistics, vốn đang gây áp lực lớn lên giá hàng hóa tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu các vòng đàm phán tại Trung Đông bế tắc, khiến giá dầu Brent thế giới quay lại mốc trên 100 USD/thùng.