Nhịp đập công nghệ

Giải mã u máu thể hang: Hành trình cứu não bé trai 9 tuổi tại Cần Thơ

Hồ Quang 20/01/2026 05:40

Sự xuất hiện đột ngột của những cơn co giật cùng tình trạng rối loạn ngôn ngữ ở một bé trai 9 tuổi đã mở đầu cho cuộc truy tìm nguyên nhân y khoa đầy kịch tính.

Chiều 19.1.2026, BSCK2 Phương Hồng Thọ - Phó khoa Thần kinh Đột quỵ 2, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhi bị xuất huyết nội sọ kèm động kinh do nguyên nhân hiếm gặp.

Sự “im lặng” của những phương pháp thông thường

Cuộc sống yên bình của gia đình bệnh nhi L.Q.P. (9 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) bất ngờ bị đảo lộn bởi những triệu chứng khởi phát đầy lo ngại. Ban đầu là các cơn co giật khu trú quanh vùng mắt, sau đó nhanh chóng lan sang một bên mặt, kèm theo rối loạn ngôn ngữ khiến bé không thể giao tiếp bình thường. Ngay sau cơn co giật, bé P. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi nhanh chóng chuyển lên tuyến trên tại Cần Thơ.

giai-ma-u-mau-the-hang-hinh-trinh-cuu-nao-be-trai-9-tuoi-tai-can-tho-hinh-anh.png
Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhi sau khi phát hiện và điều trị thành công căn bệnh hiếm - Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị xuất huyết não – một tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được xử trí kịp thời. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lúc này là nguyên nhân gây xuất huyết nội sọ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh và mong muốn có một phác đồ điều trị triệt để, gia đình quyết định chuyển bé đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, đặt hy vọng vào y học chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ê-kíp bác sĩ tại S.I.S Cần Thơ đã khẩn trương thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA). Theo y văn, xuất huyết não ở trẻ em thường liên quan đến các dị dạng mạch máu não hoặc túi phình động mạch. Thế nhưng, kết quả DSA của bé P. lại gây bất ngờ khi không ghi nhận bất kỳ túi phình hay dị dạng mạch máu não rõ ràng nào.

BSCK2 Phương Hồng Thọ cho biết, thông thường nguyên nhân xuất huyết não ở trẻ là do vỡ túi phình, song trường hợp này hoàn toàn không ghi nhận tổn thương như vậy. Trước “bản đồ” mạch máu tưởng chừng bình thường nhưng thực tế lại đang có xuất huyết, các bác sĩ buộc phải hội chẩn chuyên sâu và tiếp tục chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) để tìm kiếm những tổn thương vi thể hoặc các nguyên nhân tiềm ẩn khác.

Chính ở bước này, bí mật mới được hé lộ. Kết quả MRI não và mạch máu đã xác định “thủ phạm” thực sự là một khối u máu thể hang trong não.

"Đây là dạng bất thường mạch máu bẩm sinh, có thành mạch rất mỏng và dễ vỡ. Điều đáng lo ngại là u máu thể hang thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện khi chưa có triệu chứng, và hoàn toàn khác với các u máu ngoài da (thường gọi là bớt đỏ) mà nhiều người vẫn lầm tưởng. Khi khối u này vỡ, chúng có thể gây xuất huyết não hoặc kích thích các tế bào thần kinh, dẫn đến động kinh", bác sĩ Thọ chia sẻ.

Hồi sinh từ giường bệnh và lời cảnh báo y tế

May mắn cho bé P., sau khi xác định vị trí tổn thương, các bác sĩ nhận thấy điểm xuất huyết nằm ở một nhánh mạch máu nhỏ. Nhờ cơ chế tự cầm máu của cơ thể, mạch máu này đã tự co lại, tạo điều kiện để điều trị bảo tồn mà không cần can thiệp phẫu thuật hay can thiệp mạch phức tạp. Bệnh nhi được chỉ định điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên môn.

Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng của bé P. cải thiện rõ rệt. Các cơn co giật từng đe dọa tính mạng đã được kiểm soát, sức khỏe dần ổn định và bé chính thức được xuất viện. Trong giây phút đón con trở về, người mẹ không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ và những nhà hảo tâm đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Từ trường hợp này, BSCK2 Phương Hồng Thọ đưa ra khuyến cáo quan trọng: phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như co giật, mất ý thức, rối loạn ngôn ngữ hoặc thay đổi hành vi đột ngột. Đây không đơn thuần là các cơn động kinh thông thường, mà có thể là tín hiệu cảnh báo những tổn thương mạch máu não nghiêm trọng. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời chính là chìa khóa để tận dụng “thời gian vàng”, bảo vệ chức năng não bộ và tương lai của trẻ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giải mã u máu thể hang: Hành trình cứu não bé trai 9 tuổi tại Cần Thơ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO