giữ gìn tiếng việt

Thêm cách hiểu câu ca dao 'Mẹ già như chuối ba hương...'
7 năm trước Giáo dục
Dù đã qua ngày 8.3, xin gửi bài này để tỏ lòng biết ơn tới những người bà, người mẹ, người chị, người em... mà mỗi chúng ta đều quý trọng và yêu mến
  • Không có bệnh mãn tính
    7 năm trước Giáo dục
    Ai đó khi viết hoặc nói bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, bệnh thoái hóa khớp… là bệnh mãn tính thì nhầm to. Nhầm không phải bởi kiến thức y học, mà do không biết dùng từ. Phải viết (nói) là bệnh mạn tính.
  • Đừng nhầm lẫn tung và tông
    7 năm trước Giáo dục
    Phải viết là "truy tìm tung tích kẻ trộm, kẻ gây án, bọn buôn ma túy..." chứ không thể viết "truy tìm tông tích..." bởi điều mà cơ quan điều tra muốn biết là kẻ đó đang ở đâu, trốn chỗ nào, chứ không phải nó là con cái nhà ai.
  • Cống sinh không phải tên riêng
    7 năm trước Giáo dục
    Cống sinh là người đi thi đã đỗ hương cống. Sinh tức là học trò, sĩ tử. Người đỗ trong kỳ thi hương (kỳ thi này được tổ chức cho một vùng nhất định gồm vài tỉnh, là kỳ thi đầu trong 3 kỳ thi: hương, hội, đình) thì được gọi là hương cống.
  • Gìn giữ tiếng Việt là trách nhiệm của mọi người Việt
    7 năm trước Giáo dục
    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh giữ gìn tiếng Việt là nhiệm vụ được pháp luật quy định và là trách nhiệm của tất cả mọi người, của mỗi người, đặc biệt là của nhà báo, nhà giáo, nhà văn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO