Thể thao

Hà Lan - Morocco có thể là cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 2026

Sơn Vân 26/06/2026 09:53

Hà Lan giành ngôi nhất bảng F sau trận thắng Tunisia 3-1 và sẽ chạm trán Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tunisia khép lại một kỳ World Cup đáng buồn khi thua cả ba trận vòng bảng.

Tunisia bị dẫn 0-2 chỉ sau 7 phút thi đấu. Bước sang hiệp hai, đội bóng Bắc Phi thậm chí còn khiến tất cả ngỡ ngàng khi chỉ có 10 cầu thủ bước ra sân. Trận đấu phải tạm dừng trước khi tiền vệ Ellyes Skhiri chạy từ đường hầm ra để đủ người và trận đấu mới được bắt đầu lại.

Ellyes Skhiri có một trận đấu đáng quên, không chỉ phản lưới nhà phút thứ 3 ở bàn mở tỉ số của Hà Lan mà còn bị tiền đạo Brian Brobbey kéo rách phần số áo trong một pha tranh chấp quyết liệt ở hiệp một.

Tiền đạo Hazem Mastouri thắp lại hy vọng cho Tunisia bằng bàn rút ngắn tỉ số đầu hiệp hai, nhưng trung vệ Jan Paul van Hecke - tân binh của Tottenham Hotspur - ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan.

Hà Lan - Morocco có thể là trận đấu hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 20261
Paul van Hecke ăn mừng bàn thắng trước Tunisia. Ảnh: Getty Images

Trước trận đấu, giông bão khiến khán giả phải rời khỏi khán đài. Song dù mưa rất lớn, trận đấu vẫn diễn ra đúng kế hoạch mà không bị hoãn.

Các đội bảng F sẽ gặp ai ở vòng 32 đội?

Hà Lan đứng đầu bảng với 7 điểm và sẽ gặp Morocco tại Monterrey (Mexico) lúc 8h ngày 30/6 giờ Việt Nam ở vòng 32 đội. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng giữa Nam Phi và Canada tại vòng 16 đội.

Nhật Bản xếp nhì bảng với 5 điểm sau khi hòa Thụy Điển 1-1 và sẽ đối đầu Brazil tại Houston (Mỹ) lúc 0h ngày 30/6 giờ Việt Nam. Nếu tạo nên bất ngờ trước Brazil, Nhật Bản sẽ gặp đội thắng trong cặp Bờ Biển Ngà gặp đội nhì bảng I (Pháp hoặc Na Uy).

Thụy Điển đứng thứ ba bảng F với 4 điểm. Theo công cụ dự đoán của tờ The Athletic, nhiều khả năng Thụy Điển sẽ chạm trán đội nhất bảng I (Pháp hoặc Na Uy) tại New York (Mỹ) lúc 4h sáng ngày 1/7 giờ Việt Nam.

Ngoài ra, vẫn có khoảng 26% khả năng Thụy Điển sẽ gặp Đức tại Boston (Mỹ) 3h 30 sáng 30/6.

Tunisia xếp cuối bảng sau khi thua cả ba trận.

Hà Lan thực sự mạnh đến đâu?

Hà Lan thi đấu vượt kỳ vọng hay chưa phát huy hết tiềm năng ở World Cup 2026?

Một mặt, đây là quốc gia chỉ có khoảng 18 triệu dân nhưng gần như luôn góp mặt ở các vòng chung kết World Cup. Mặt khác, Hà Lan gần như luôn cũng sở hữu một trong những đội hình tài năng nhất giải, nhưng thành tích lớn nhất chỉ là ba lần thất bại ở chung kết World Cup. Hà Lan vẫn là đội tuyển lớn nổi tiếng nhất chưa từng vô địch World Cup.

Chính nghịch lý đó luôn bám theo bóng đá Hà Lan. Cho đến khi “Cơn lốc màu da cam” thực sự đăng quang tại World Cup, người ta vẫn sẽ đặt câu hỏi liệu họ có đủ khả năng làm điều đó hay không.

Sau vòng bảng World Cup 2026, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng và còn quá sớm để khẳng định Hà Lan là ứng viên thực sự cho chức vô địch.

Lý do rất đơn giản. Ở các giải đấu gần đây, hàng thủ chưa bao giờ là vấn đề của Hà Lan. HLV Ronald Koeman sở hữu chiều sâu lực lượng tốt hơn bao giờ hết. Việc có thể thay Micky van de Ven bằng Nathan Ake ở vị trí hậu vệ trái là một ví dụ, trong khi hàng phòng ngự vẫn được chỉ huy bởi đội trưởng Virgil van Dijk.

Tuyến giữa Hà Lan cũng thuộc hàng đẳng cấp thế giới với Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool) và Tijjani Reijnders (Manchester City). Bộ ba này đã kiểm soát rất tốt cả ba trận vòng bảng.

Điều khiến người ta còn băn khoăn là hàng công. Kể từ khi Robin van Persie và Arjen Robben giải nghệ gần một thập kỷ trước, Hà Lan vẫn chưa tìm được một tiền đạo cắm và một cầu thủ chạy cánh đủ đẳng cấp để thay thế.

Việc Brian Brobbey và Cody Gakpo cùng ghi tổng cộng 5 bàn ở vòng bảng là tín hiệu tích cực, nhưng các đối thủ mà Hà Lan gặp vẫn chưa đủ mạnh để kiểm chứng sức tấn công của họ.

Trong trận gặp Nhật Bản - đội có hàng thủ tốt nhất mà Hà Lan đối đầu từ đầu giải, các học trò của HLV Ronald Koeman chơi khá chậm và thiếu đột biến trong phần lớn thời gian trận đấu. Chiến thắng 3-1 trước Tunisia cũng không mang nhiều giá trị đánh giá.

Vì thế, cuộc đối đầu với Morocco ở vòng 32 đội sẽ là thử thách lớn nhất của Hà Lan từ đầu giải và là bài kiểm tra thực sự xem họ có phải ứng viên vô địch hay không.

Vì sao Tunisia chỉ có 10 cầu thủ khi hiệp hai bắt đầu?

Sau hiệp một đáng thất vọng, Tunisia tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng khi bước vào hiệp hai chỉ với 10 cầu thủ. 9 cầu thủ ngoài thủ môn đã giao bóng trước khi nữ trọng tài Katia Itzel García phải cho dừng trận đấu. Sau đó, Ellyes Skhiri chạy từ đường hầm ra sân và trận đấu mới được bắt đầu lại đúng luật.

Tunisia có phải đội bóng tệ nhất World Cup 2026?

Ít nhất thì Tunisia đã để lại dấu ấn tại World Cup 2026, dù theo cách không ai mong muốn.

Có lẽ Liên đoàn Bóng đá Tunisia đã chứng minh một điều: Sa thải HLV Sabri Lamouchi khi ông còn chưa kịp ổn định đội bóng chỉ sau một trận thua đậm là quyết định rất tệ, đặc biệt nếu người thay thế lại là nhà cầm quân chưa quen với phần lớn các cầu thủ.

Tunisia bị Nhật Bản đè bẹp 4-0 ở trận thứ hai và đến trận cuối lại bị Hà Lan dẫn 0-2 chỉ trong 7 phút.

Đó là một chiến dịch World Cup thảm họa. Ngay cả Herve Renard - vị HLV người Pháp luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm - cũng trở nên giống một người thất bại lặng lẽ đứng chờ xe buýt sau khi bị "cho leo cây". Có lẽ đây cũng sẽ chỉ là hai trận duy nhất ông được dẫn dắt Tunisia tại World Cup. Tuy nhiên, rất khó quy trách nhiệm cho Herve Renard – cựu HLV Ả Rập Saudi.

Cuối năm ngoái, người Tunisia vẫn khá lạc quan trước thềm Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 tổ chức tại Morocco. Song kể từ khi Tunisia bị Mali loại ở vòng 16 đội sau bàn gỡ hòa phút bù giờ thứ sáu rồi thua luân lưu, gần như mọi thứ đều đi sai hướng.

Tunisia đã thua 5 trong 7 trận gần nhất và rời World Cup với hàng phòng ngự tệ nhất giải tính đến thời điểm hiện tại, thủng lưới 12 lần.

Những thất bại đó cần được phân tích kỹ hơn, nhưng lời chia sẻ đầy nước mắt của hậu vệ trái Ali Abdi sau trận thua Nhật Bản 0-4 phần nào phản ánh vấn đề: "Chúng tôi không có đủ thời gian để xây dựng lối chơi tập thể. Thay vì sửa những điểm yếu, chúng tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu sau mỗi lần thay đổi".

Ngoài việc liên tục thay HLV, Tunisia cũng thay tới 10 cầu thủ trong danh sách dự các giải đấu chỉ cách nhau khoảng 6 tháng, gồm cả AFCON 2025. Với quá nhiều xáo trộn như vậy, việc đội bóng sụp đổ theo cách đau đớn này không còn quá bất ngờ.

Brian Brobbey là tiền đạo rất khó ngăn cản

Brian Brobbey hiện đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026, chỉ đứng sau nhóm ngôi sao Lionel Messi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Erling Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới. Điều đó càng ấn tượng hơn khi tiền đạo Sunderland bắt đầu giải đấu với vai trò dự bị.

Brian Brobbey là mẫu tiền đạo cực kỳ khó đối phó. Không chỉ vậy, anh còn rất mạnh trong các pha tranh chấp và va chạm.

Điều đó được thể hiện rõ khi phần số áo phía sau lưng của Ellyes Skhiri bị kéo rách sau những pha tranh chấp với Brobbey ở hiệp một.

Hà Lan - Morocco có thể là trận đấu hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 2026
Skhiri bị kéo rách áo sau những pha tranh chấp với Brobbey. Ảnh: Getty Images

Trung vệ Isak Hien của Thụy Điển từng bị chỉ trích rất nhiều sau khi không thể kèm nổi Brobbey trong thất bại 1-5 trước Hà Lan. Chắc hẳn Isak Hien và Ellyes Skhiri đều đồng ý rằng nói thì dễ, nhưng khống chế Brobbey trên sân lại là chuyện hoàn toàn khác.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trước Tunisia của Brobbey khá đơn giản: Xuất hiện đúng vị trí, đúng thời điểm và dứt điểm chính xác. Thế nhưng, chính sức mạnh thể chất cùng sự sẵn sàng va chạm mới là thứ khiến Brobbey trở thành một tiền đạo đặc biệt nguy hiểm.

Vì sao Hà Lan gặp Morocco là trận đấu rất đáng chờ đợi?

Hà Lan sẽ gặp Morocco trong cặp đấu có thể hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo số liệu năm 2025 của Cơ quan Thống kê Hà Lan, có khoảng 433.000 người gốc Morocco đang sinh sống tại nước này. Phần lớn gia đình họ đến từ Bắc Phi để làm việc tại Hà Lan trong những năm 1960 và 1970.

Hậu vệ Noussair Mazraoui của Morocco sinh ra tại thị trấn Leiderdorp, Hà Lan. Tiền vệ Sofyan Amrabat của Morocco cũng sinh ra tại thị trấn Huizen, Hà Lan.

Những thay đổi trong quy định về quyền khoác áo đội tuyển của FIFA cũng giúp các cầu thủ gốc Morocco sinh ra ở Hà Lan dễ dàng lựa chọn thi đấu cho quê hương của cha mẹ hoặc ông bà nếu muốn.

Trận đấu sắp tới sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng theo giờ Hà Lan, nhưng bầu không khí tại các khu dân cư có đông người gốc Morocco ở thành phố Rotterdam, The Hague và Utrecht được dự báo sẽ vô cùng sôi động với sắc màu và những màn cổ vũ cuồng nhiệt.

Về chuyên môn, cả hai đội đều sở hữu những hậu vệ biên rất chất lượng và thường xuyên triển khai bóng ra hai cánh để tăng tốc độ tấn công. Vì thế, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn không chỉ về chiến thuật mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa và cộng đồng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hà Lan - Morocco có thể là cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 32 đội World Cup 2026
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO