Thời sự

Hà Nội tập trung xử lý 5 vấn đề lớn trong năm 2026

Lam Thanh 26/11/2025 13:47

Năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung xử lý năm vấn đề lớn: Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Sáng 26.11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 28, để thực hiện những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Lần đầu tiên thu ngân sách vượt 600 nghìn tỉ đồng

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho hay, kỳ họp đã được điều chỉnh sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Việc này nhằm kịp thời xem xét, quyết nghị các nội dung làm căn cứ cho sự phát triển của Thủ đô trong năm 2026. Đặc biệt là đặt nền móng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 và sẵn sàng cho công tác bầu cử nhiệm kỳ mới.

2b5a8819-17641241556251236755607.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

“Với tinh thần "hết sức khẩn trương, chủ động" và "đếm ngược từng ngày" để tháo gỡ khó khăn, Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nội dung. Các tài liệu được thẩm tra kỹ lưỡng, tận dụng cả ngày nghỉ và buổi tối, và được trình bày dưới dạng số hóa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc”, bà Hà nói.

Theo Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, GRDP cả năm ước đạt 8,5%, quy mô khoảng 63,5 tỉ USD và chiếm 12,5% GDP cả nước. Thu ngân sách đạt 641,71 nghìn tỉ đồng, tăng mạnh so với dự toán và lập kỷ lục lần đầu vượt 600 nghìn tỉ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025, Hà Nội có khoảng 32.400 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên hơn 424 nghìn doanh nghiệp; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,4% kế hoạch Thủ tướng giao…

Ông Lưu nhấn mạnh, chuyển đổi số tiếp tục là một trong những điểm sáng. Hà Nội đứng đầu cả nước ở 18/52 chỉ số đổi mới sáng tạo; nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt trong đầu tư công, đã được cải tiến giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ…

Bước sang năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 730 nghìn tỉ đồng.

Thành phố dự kiến triển khai các dự án quy mô lớn như Khu đô thị Olympic (350 nghìn tỉ đồng/5 năm), trục cảnh quan sông Hồng (338 nghìn tỉ đồng), cầu Trần Hưng Đạo, đường nối sân bay Gia Bình theo hình thức PPP và tiếp tục các hạng mục của đường Vành đai 4.

anh-26-11-1-17641246341791376136521.jpg
Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu

Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, hướng tới hình thành các tập đoàn lớn và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hà Nội phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ, xây dựng các công viên đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế games, tài sản trí tuệ; nghiên cứu thí điểm sandbox và xây dựng thị trường dữ liệu.

Thành phố cũng sẽ đầu tư cho hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, các cầu vượt sông và hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung xử lý năm vấn đề lớn: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

Đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định có sự đóng góp của HĐND TP.Hà Nội.

Trong năm 2025, HĐND TP đã ban hành nhiều nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

261120251042-00031cb3f72f7b71223e16.jpg
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn Hà Nội quan tâm thực hiện tốt hơn một số nội dung: Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh; triển khai thực hiện những chính sách đặc thù Trung ương dành cho Hà Nội chưa được như mong muốn và kỳ vọng; hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển của Thủ đô, của đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, ùn tắc giao thông, ngập úng, tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm các dòng sông đang là vấn đề cử tri và nhân dân lo lắng, quan ngại; tình trạng các dự án chậm tiến độ, lãng phí đất đai, lãng phí nguồn lực vẫn còn chậm giải quyết dứt điểm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khối lượng công việc của thành phố vô cùng lớn, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, các cấp chính quyền thành phố cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa.

Ông Ngọc yêu cầu tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trong việc chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó chú ý công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử, chú trọng về cơ cấu các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, giáo dục...

z7263181897712-93422491de7594df7da51707891f970c-17641259896471718845663-184-0-1434-2000-crop-17641259967571282430627.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong các hoạt động của HĐND TP khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

“HĐND TP cần coi giám sát là một kênh xây dựng và củng cố hoạt động của chính quyền hai cấp trên địa bàn Thủ đô; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giám sát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị giám sát phải được đôn đốc, xử lý đến cùng”, ông Ngọc nói.

Tại phiên khai mạc, HĐND TP.Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung, Tây Nguyên.

Tính đến 7 giờ 00 ngày 26.11.2025, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hơn 100 người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, gián đoạn thông tin liên lạc…

Nổi bật
      Mới nhất
      Hà Nội tập trung xử lý 5 vấn đề lớn trong năm 2026
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO